Video: Lính cứu hỏa Nhật Bản ứng cứu trực thăng rơi, lính Mỹ chặn lại

06/08/2013 06:00
Hồng Thủy (Nguồn: NHK)
(GDVN) - Nhân viên cứu hỏa Nhật Bản sau khi nhận được thông tin cũng phái lực lượng tới hiện trường cứu hộ, nhưng bị Thủy quân lục chiến Mỹ chặn không cho vào doanh trại.
Hình minh họa.
Hình minh họa.
Một chiếc trực thăng quân sự của Mỹ rơi tại một căn cứ quân sự thuộc đảo Okinawa, Nhật Bản lúc 16 giờ chiều qua 5/8 giờ địa phương. Một nhà nghiên cứu thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay chiếc máy bay bị rơi là trực thăng HH60 thuộc trại Hansen căn cứ Thủy quân lục chiến Mỹ ở Ginoza, Okinawa.
Cảnh sát cho biết không có thiệt hại nào bên ngoài doanh trại, nơi xảy ra tai nạn. Một quan chức địa phương cho biết vụ tai nạn xảy ra gần cổng số 106 của doanh trại Hansen. Khói đen bốc lên gần khu vực đó. Hai quan chức của địa phương đến tìm hiểu vụ tai nạn nhưng quân đội Mỹ không cho họ vào khu quân sự. Nhân viên cứu hỏa Nhật Bản sau khi nhận được thông tin cũng phái lực lượng tới hiện trường cứu hộ, nhưng bị Thủy quân lục chiến Mỹ chặn không cho vào doanh trại.  Một nhân viên phụ trách quan hệ truyền thông của trại Thủy quân lục chiến Mỹ ở Okinawa nói với đài NHK rằng cuộc điều tra đang được tiến hành.

Hồng Thủy (Nguồn: NHK)