Video: Mỹ tiết lộ các tên lửa sát thủ diệt S-300, S-400 của Nga

10/12/2014 14:32
Bình Nguyên
(GDVN) - Các loại tên lửa được cho là sát thủ đối với các hệ thống phòng không đất đối không S-300, S-400 gồm:

Theo thông tin của trang tin tức quốc phòng cập nhật, hiện Không quân Mỹ đã được trang bị 3 loại tên lửa tấn công có thể xem như những loại vũ khí có khả năng đối chọi lại các hệ thống tên lửa phòng không S-300 và S-400 hiện đại nhất của Nga.

Các loại tên lửa được cho là sát thủ đối với các hệ thống phòng không đất đối không S-300, S-400 gồm:

Tên lửa HARM ( tên lửa siêu tốc có khả năng chống lại sự phát hiện của các loại ra đa phòng không của đối phương/ High-speed Anti-Radiation Missile). Ví dụ cụ thể là phiên bản tên lửa tấn công AGM-88.

Tên lửa MALD
Tên lửa MALD

Tên lửa JSOW (tên lửa tấn công liên hợp chế độ Standoff). Ví dụ như AGM-154.

Tên lửa MALD (tên lửa phóng mồi nhử đánh lừa tên lửa đối  phương) ví dụ  như ADM-160 MALD.

Bình Nguyên