Vladimir Putin: Mỹ đứng sau cuộc biểu tình bầu cử tại Nga

09/12/2011 09:05
Nguyễn Hường (theo Telegraph)
(GDVN) - Thủ tướng Vladimir Putin đã lên tiếng cáo buộc chính nước Mỹ đã khuấy động phong trào biểu tình chống lại sự lãnh đạo nước Nga 12 năm của ông.
Trong bài phát biểu công khai đầu tiên về các cuộc biểu tình chống gian lận bầu cử diễn ra tại Moscow trong những ngày qua, Thủ tướng Putin cho biết: Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã khuyến khích các đối thủ Kremlin bằng cách chỉ trích cuộc bầu cử.
Theo lời Thủ tướng Putin: ông nhận thấy phản ứng đầu tiên mà nước Mỹ đưa ra về cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga hôm 4/12 là của Ngoại trưởng Mỹ, người đã bày tỏ ý kiến cho rằng cuộc bầu cử ở Nga là "không công bằng và bất công".

Phản ứng này được đưa ra trước cả khi bà có được kết quả theo dõi, giám sát của ODIHR (Văn phòng Thể chế Dân chủ và Nhân quyền).

Thủ tướng Putin cho rằng, chính những lời của Ngoại trưởng Mỹ đã phát "tín hiệu" để phe đối lập Nga bắt đầu các hoạt động một cách tích cực dưới "sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Mỹ".
Nguyễn Hường (theo Telegraph)