Vụ gian lận thi cử ở Sơn La: Các bị cáo kháng cáo không được giảm án

21/11/2020 07:02
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Các bị cáo Trần Xuân Yến, Lò Văn Huynh, Nguyễn Minh Khoa, Nguyễn Thanh Nhàn không đưa ra được các chứng cứ, tài liệu mới phù hợp với kháng cáo của các bị cáo.

Theo Hội đồng xét xử phúc thẩm, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đã xét xử đúng người, đúng tội, các chứng cứ được xem xét khách quan, phù hợp với quy định pháp luật, các bị cáo kháng cáo kêu oan và xin giảm nhẹ hình phạt đã không đưa ra được các chứng cứ mới phù hợp nên tuyên y án sơ thẩm.

Cụ thể, các bị cáo Trần Xuân Yến, Lò Văn Huynh, Nguyễn Minh Khoa, Nguyễn Thanh Nhàn không đưa ra được các chứng cứ, tài liệu mới phù hợp với kháng cáo của các bị cáo.

Hội đồng xét xử đã tuyên y án sơ thẩm với 4 bị cáo.

Theo đó mức án mà Lò Văn Huynh (nguyên Trưởng phòng khảo thí Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La) nhận là 21 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ” và tội “Nhận hối lộ”.

Bị cáo Trần Xuân Yến (nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La) bị tuyên phạt 9 năm tù tội “Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong thi hành công vụ” và phạt tiền 50 triệu đồng.

Nguyễn Thanh Nhàn (nguyên Phó Trưởng phòng khảo thí) nhận mức án 30 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong thi hành công vụ” và phạt tiền 20 triệu đồng.

Riêng bị cáo Nguyễn Minh Khoa (nguyên thượng tá Công an, cựu Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La) bị phạt 8 năm tù về tội “Đưa hối lộ”.

Tòa phúc thẩm cũng không chấp nhận kháng cáo của vợ và em vợ của bị cáo Lò Văn Huynh về việc trả lại số tiền 1 tỉ đồng, bởi đây là vật chứng của vụ án.

Các bị cáo kháng cáo bao gồm: (Từ trên xuống - từ trái qua): Bị cáo Lò Văn Huynh, Bị cáo Trần Xuân Yến, Bị cáo Nguyễn Thanh Nhàn, Bị cáo Nguyễn Minh Khoa. Ảnh: Trần Vũ

Các bị cáo kháng cáo bao gồm: (Từ trên xuống - từ trái qua): Bị cáo Lò Văn Huynh, Bị cáo Trần Xuân Yến, Bị cáo Nguyễn Thanh Nhàn, Bị cáo Nguyễn Minh Khoa. Ảnh: Trần Vũ

Trước đó, ngày 29/5/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La đã tuyên án với 12 bị cáo trong vụ án gian lận điểm thi tại địa phương này trong kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018.

Ngoài 4 bị cáo trên, phiên tòa xét xử sơ thẩm còn tuyên 8 bị cáo khác chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật liên quan đến bê bối điểm thi tại Sơn La trong kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018.

Bị cáo Cầm Thị Bun Sọn (nguyên Phó Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La) bị tuyên phạt 10 năm tù cho cả 2 tội danh Nhận hối lộ và tội Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong thi hành công vụ.

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga (nguyên chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La) bị tuyên phạt 19 năm 6 tháng tù cho cả 2 tội danh “Nhận hối lộ” và tội “Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Bị cáo Đặng Hữu Thủy (nguyên Phó Hiệu trưởng Trung học phổ thông Tô Hiệu) nhận mức án 8 năm tù và phạt 20 triệu đồng về tội “Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Bị cáo Trần Văn Điện (cán bộ Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Cơi, thành phố Sơn La) bị tuyên phạt 9 năm tù và phạt 10 triệu đồng về tội “Đưa hối lộ”.

Bị cáo Hoàng Thị Thành (nguyên Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai, Sơn La) nhận mức án 3 năm tù cho hưởng án treo và được trả tự do tại tòa về tội “Đưa hối lộ”.

Bị cáo Đinh Hải Sơn (nguyên cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La) nhận mức án 24 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Bị cáo Đỗ Khắc Hưng (cựu cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La) nhận mức án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong thi hành công vụ.

Bị cáo Lò Thị Trường (lao động tự do, thành phố Sơn La) bị tuyên phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và được trả tự do tại tòa về tội “Đưa hối lộ”.

Trần Phương