Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. |
Vương Nghị chụp mũ "một số quốc gia cá biệt" gây căng thẳng Biển Đông
Quy tắc ứng xử trên Biển Đông dậm chân tại chỗ chỉ vì Trung Quốc
Vương Nghị không nêu cụ thể tên của "bên thứ ba" trong tuyên bố của mình, nhưng tuyên bố này được giới phân tích tin rằng nhằm vào Mỹ - một đồng minh thân cận của Đài Loan, Philippines và có quan hệ tốt với các quốc gia khác đang phản đối tuyên bố bá quyền của Bắc Kinh trên lãnh thổ của họ ở Biển Đông.
"Nếu một số nước chọn cách đối đầu, nhưng con đường đó chỉ có sự cam chịu", Vương Nghị nói trong bài phát biểu tại Diễn đàn Hòa bình thế giới tại Đại học Thanh Hoa được tổ chức thường niên.
"Nếu các quốc gia trên cố gắng củng cố những căn cứ yếu kém của họ thông qua sự giúp đỡ của lực lượng bên ngoài cũng đều vô ích và cuối cùng chỉ chứng minh rằng đó là một tính toán chiến lược sai lầm không đáng để cố gắng", Vương Nghị nói thêm.
Cảnh báo trên được Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đưa ra trong bối cảnh một quan chức Hải quân Philippines tiết lộ nước này sẽ tiến hành kế hoạch xây dựng căn cứ không quân và hải quân ở Vịnh Subic và cho phép quân đội Mỹ sử dụng chúng và một căn cứ cũ tại đây để đối phó với các hoạt động bành trướng của quân đội Trung Quốc ở Biển Đông.
Ý kiến của Vương Nghị được đưa ra trước thềm một hội nghị của các bộ trưởng ngoại giao ASEAN tại Brunei, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 29/6 đến 2/7, nơi dự kiến các nhà lãnh đạo ASEAN và Trung Quốc sẽ tiếp tục thảo luận về COC trong nỗ lực tránh xung đột quân sự trên Biển Đông.
- TQ: Xác tàu Philippines ở Bãi Cỏ Mây không phải "chiếm đóng phi pháp"
- TQ nếu không vượt qua chủ nghĩa dân tộc, xung đột Biển Đông khó tránh
- Hoàn Cầu: Máy bay quân sự Philippines rơi "vì giám sát Bãi Cỏ Mây"
- Taliban tấn công dinh Tổng thống, ĐSQ Mỹ, Bộ Quốc phòng Afghanistan
- Xung đột và bất ổn ở Syria đang lây lan nhanh sang Li-băng
- Video: Tượng Pharaoh cổ tự quay khi gần người
- Cựu Đại sứ Philippines bình "sự ngạo mạn của Trung Quốc" ở Biển Đông
- Li Băng triệt phá hầm vũ khí ở Sidon của nhóm chống chính phủ Syria
- Triều Tiên bán 3 tên lửa Musudan 3,500 km cho nhà buôn vũ khí Anh
- Vụ kiện đường lưỡi bò TQ ở Biển Đông, Philippines "không có gì để mất"
Nguyễn Hường (nguồn Reuters)