Xem lực lượng quân đội Pháp đang tác chiến tại Afghanistan

01/09/2011 14:26
Lê Dũng - Giáp Lệnh
(GDVN) - Các binh sỹ của đơn vị hỏa lực trực thuộc Trung đoàn lính dù số 35 của quân đội Pháp bắn hỏa lực nhằm vào lực lượng tàn quân.
Các binh sỹ của đơn vị hỏa lực trực thuộc Trung đoàn lính dù số 35 của quân đội Pháp đang thao tác bắn đạn cối 120.000 để hỗ trợ cảnh sát địa phương chiến đấu với các tay súng phiến quân Taleban ở Thung lũng Ghayn, tỉnh Kapisa, nơi thường xuyên bị phe chống đối quấy quả. (ảnh quân sự ngày 19/8/2011).
Các binh sỹ của đơn vị hỏa lực trực thuộc Trung đoàn lính dù số 35 của quân đội Pháp đang thao tác bắn đạn cối 120.000 để hỗ trợ cảnh sát địa phương chiến đấu với các tay súng phiến quân Taleban ở Thung lũng Ghayn, tỉnh Kapisa, nơi thường xuyên bị phe chống đối quấy quả. (ảnh quân sự ngày 19/8/2011).
Binh sỹ Marcel Devigne, Trung đoàn lính dù số 35 nhận mệnh lệnh chuẩn bị bắn đạn cối từ căn cứ Nerab, Afghanistan.
Binh sỹ Marcel Devigne, Trung đoàn lính dù số 35 nhận mệnh lệnh chuẩn bị bắn đạn cối từ căn cứ Nerab, Afghanistan.
Trọng pháo 155mm của Trung đoàn lính dù số 35 được lệnh bắn về phía lực lượng nổi dậy ở tỉnh Kapisa.
Trọng pháo 155mm của Trung đoàn lính dù số 35 được lệnh bắn về phía lực lượng nổi dậy ở tỉnh Kapisa.
Bích kích pháo của Trung đoàn dù số 35 nã đạn 120 mm về phía Thung lũng Ghayn.
Bích kích pháo của Trung đoàn dù số 35 nã đạn 120 mm về phía Thung lũng Ghayn.
Những cỗ pháo hạng nặng này thuộc biên chế của đại đội pháo chiến trường thuộc Trung đoàn 35, quân đội Pháp.
Những cỗ pháo hạng nặng này thuộc biên chế của đại đội pháo chiến trường thuộc Trung đoàn 35, quân đội Pháp.
Lê Dũng - Giáp Lệnh