Xem Pechora-2M, Buk-M2E, Pantsir-S1 của Syria vãi đạn

12/07/2012 07:13
Trịnh Tuân (nguồn: bmpd)
(GDVN) - Sau cuộc tập trận của Hải quân tại Địa Trung Hải ngày 7/7,  Syria lại tiếp tục thể hiện sức mạnh của mình với các cuộc tập trận của lực lượng mặt đất.

Các cuộc tập trận nhằm thử nghiệm khả năng và tính sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang Syria. Động thái này được cho là một lời cảnh báo gửi tới các nước phương Tây nhằm chứng minh "khả năng tự bảo vệ biên giới” của chính quyền Damascus.

Cuộc tập trận diễn ra với sự có mặt của nhiều quan chức quân sự cấp cao Syria trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng - tướng Dawood Rajha.

Trong cuộc tập trận của lực lượng mặt đất, lần đầu tiên tổ hợp tên lửa – pháo phòng không Pantsir-S1 mà Syria mua của Nga và hệ thống tên lửa phòng không nâng cấp Pechora-2M đã có dịp được phô diễn sức mạnh.

Ngoài ra, quân đội Syria còn thị uy sức mạnh của mình bằng hệ thống tên lửa Buk-M2E – hệ thống tên lửa phòng không được đánh giá là hiện đại nhất của Syria.

Dưới đây là một số hình ảnh và video về cuộc tập trận của lực lượng mặt đất quân đội Syria:

Tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1 của Syria.
Tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1 của Syria.
Tổ hợp tên lửa phòng không Buk-M2E của Syria.
Tổ hợp tên lửa phòng không Buk-M2E của Syria.
Tổ hợp tên lửa phòng không Pechora-2M của Syria.
Tổ hợp tên lửa phòng không Pechora-2M của Syria.
Trịnh Tuân (nguồn: bmpd)