Tỉnh Sơn La vinh danh 7 nhà giáo ưu tú, học sinh có thành tích xuất sắc

29/07/2021 06:06
Diệp Hương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bảy thầy, cô giáo được vinh danh là những tấm gương tiêu biểu về nghị lực phi thường để vượt khó, sáng tạo trong thực hiện lương tâm và trách nhiệm của nhà giáo.

Ngày 28/7, tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Lễ vinh danh 7 Nhà giáo Ưu tú và tuyên dương giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc tại các cuộc thi học sinh giỏi và khoa học kỹ thuật năm học 2020-2021.

Các thầy cô được vinh danh tại buổi lễ. Ảnh: Diệp Hương

Các thầy cô được vinh danh tại buổi lễ. Ảnh: Diệp Hương

Trong số 971 nhà giáo được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ 15, năm 2020 có 7 cán bộ, nhà giáo tỉnh Sơn La. Đây là những nhà giáo đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giáo dục tỉnh Sơn La. Trải qua 15 lần xét tặng danh hiệu Ngành Giáo dục và Đào tạo Sơn La đã có 32 Nhà giáo ưu tú được trao tặng danh hiệu cao quý này.

Đây là niềm vinh dự lớn, niềm tự hào của ngành Giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La, kết quả của sự tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của ngành giáo dục - đào tạo. Bảy thầy, cô giáo được vinh danh là những tấm gương tiêu biểu về nghị lực phi thường để vượt khó, sáng tạo trong thực hiện lương tâm và trách nhiệm của nhà giáo.

Trong những năm gần đây, tỉnh Sơn La đã có học sinh đạt giải tại cuộc thi Olympic quốc tế, liên tục có nhiều học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi, thi khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia và cấp tỉnh.

Tại buổi lễ, tỉnh Sơn La cũng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đạo cho các học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia.

Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 5 giáo viên có thành tích cao trong ôn luyện cho học sinh kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia năm học 2020-2021, 59 học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia và cấp tỉnh.

Diệp Hương