Xét giáo sư, phó giáo sư: Nhìn lại “chuyến tàu vét mang số hiệu 174"

GDVN -Trong lịch sử xét GS, PGS tại Việt Nam, năm 2017 đánh dấu một cột mốc đặc biệt khi số lượng ứng viên đạt chuẩn tăng đột biến, làm dấy lên không ít tranh cãi.
GDVN -Trong lịch sử xét GS, PGS tại Việt Nam, năm 2017 đánh dấu một cột mốc đặc biệt khi số lượng ứng viên đạt chuẩn tăng đột biến, làm dấy lên không ít tranh cãi.
GDVN - Việc cụ thể hóa các chính sách đãi ngộ sẽ giúp thu hút, giữ chân nhân tài trong lĩnh vực giáo dục đại học, cũng như nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu.
GDVN - Giáo viên vi phạm quy định về dạy thêm học thêm tại Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT thì bị xử lý kỷ luật từ khiển trách đến buộc thôi việc, tùy theo mức độ.
GDVN - Cùng nhìn lại các sự kiện được nhiều cán bộ quản lý, nhà giáo và học sinh quan tâm trong năm 2024.
GDVN - Quy định còn khá "mơ hồ" và chưa rõ ràng, có thể gây ra sự không tương thích với các quy định khác của pháp luật và dẫn đến nhiều bất cập trong việc thực thi.
GDVN - Dự thảo Luật Nhà giáo đề xuất tăng phụ cấp ưu đãi giáo viên mầm non, tiểu học, tăng từ 5-10% so với hiện nay.
GDVN - Hoạt động nghề nghiệp của giáo viên như giảng dạy, giáo dục, kiêm nhiệm, soạn, chấm bài, các phong trào, hội thi,…nên được quy đổi sang giờ dạy.
GDVN - Đại biểu Quốc hội đề xuất thời gian soạn bài, chấm bài của giáo viên quy đổi thành giờ dạy, tiết dạy nhận được nhiều sự đồng tình của giáo viên.
GDVN - Nhiều ý kiến của các Đại biểu Quốc hội tán thành cao với việc lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang, bậc lương hành chính sự nghiệp.
GDVN - Ngành giáo dục nên chủ động nghiên cứu tìm giải pháp để giảm học thêm, giảm chi phí, gánh nặng tài chính, lo cho các em trong độ tuổi ăn học.
GDVN - Nhà giáo tiếp tục được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo cho đến khi thực hiện chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW.
GDVN -Các nhà giáo, các bậc tri thức dứt khoát cần phải trả lời câu hỏi: làm thế nào để đáp lại sự phó thác, tin tưởng, giao trọng trách của Đảng, Nhà nước, nhân dân?
GDVN -Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thế hệ thầy cô giáo trên cả nước nhân ngày 20 tháng 11.
GDVN - Giảm giáo viên công lập bằng cách tăng thời gian làm việc để giảm biên chế nên được nghiên cứu, tính toán để tăng hiệu suất và hiệu quả.
GDVN - Trong kỷ nguyên công nghệ, trí tuệ nhân tạo có thể đạt đến đỉnh cao, nhưng nhà giáo vẫn sẽ tiếp tục đóng vai trò không thể thay thế.
GDVN - Theo nhiều ĐBQH, quy định không công khai sai phạm của nhà giáo khi chưa có kết luận chính thức cần rà soát, bổ sung tránh xung đột với các quy định khác.
GDVN - Nhà giáo tuyển dụng, xếp lương lần đầu được xếp tăng 01 bậc lương trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp.
GDVN - Giáo viên vi phạm dạy thêm, học thêm được phụ huynh, học sinh phản ánh, báo chí tiếp cận,...nhưng có bao nhiêu vụ việc được cơ quan kết luận và công khai?
GDVN - Dự thảo Luật Nhà giáo mới nhất dự kiến rút giấy phép hành nghề trong hoạt động nghề nghiệp của nhà giáo là tin vui với hàng triệu giáo viên cả nước.
GDVN - Tăng lương phải đi kèm với việc siết chặt quy định, quản lý giáo viên dạy thêm thu tiền, học sinh không phải là công cụ kiếm tiền của giáo viên.
GDVN - Dự thảo mới nhất, nhà giáo ở bậc phổ thông vẫn còn hạng nhưng không phải hạng I, II, III mà sẽ phân hạng thành: Giáo viên, giáo viên chính, giáo viên cao cấp.
GDVN - Lương nhà giáo xếp cao nhất không chỉ cụ thể hóa chủ trương lương nhà giáo theo Nghị quyết 29-NQ/TW, Kết luận 91-KL/TW mà còn theo xu thế của thế giới.
GDVN - Hiện nay, cả nước thiếu hơn một trăm ngàn giáo viên ở các cấp học, bậc học, phát sinh thêm giấy phép hành nghề có thể khiến việc tuyển giáo viên gặp khó hơn.
GDVN - Lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và có thêm phụ cấp tuỳ theo tính chất công việc, theo vùng.
GDVN - Sở, Phòng GD-ĐT cấp giấy phép hành nghề dạy học đối với nhà giáo của các cơ sở giáo dục theo thẩm quyền quản lý và người có nguyện vọng hành nghề dạy học.
GDVN - Mỗi chức danh nhà giáo được phân hạng: Giáo viên, giáo viên chính, giáo viên cao cấp; Trợ giảng, giảng viên, giảng viên chính, giảng viên cao cấp.
GDVN - Nếu được luật hóa và được các cấp có thẩm quyền thông qua, nhà giáo sẽ được giữ lại phụ cấp thâm niên, ghi nhận sự cống hiến của nhà giáo cả nước.
GDVN - Tại Trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Võ Văn Kiệt (Kiên Giang), lãnh đạo Sở và nguyên Giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Kiên Giang đã xin lỗi thầy Chung.
GDVN - Giấy phép hành nghề dạy học là văn bản xác nhận người đủ điều kiện hành nghề dạy học do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
GDVN -Trong Dự thảo Luật Nhà giáo khi định nghĩa vị trí và vai trò của nhà giáo còn có chỗ chưa được rõ ràng, thậm chí còn mơ hồ.