TPHCM: Nhảy từ lầu 3 trong trường xuống, nam sinh lớp 10 tử vong

27/01/2024 14:09
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nam sinh lớp 10 Trường trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, Hóc Môn nhảy từ lầu 3 trong trường rồi sau đó tử vong.

Vụ tai nạn nói trên vừa xảy ra vào khoảng 17h35 chiều ngày 26/1/2024 tại Trường trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 27/1, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Phạm Quang Tuyến – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Lý Thường Kiệt xác nhận, thời điểm xảy ra là sau giờ tan học cũng khá lâu, lãnh đạo trường cũng mới đi về nhà.

Trường trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, huyện Hóc Môn (ảnh có tính minh họa: FB nhà trường)

Trường trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, huyện Hóc Môn (ảnh có tính minh họa: FB nhà trường)

Bỗng nhiên có một nam sinh học lớp 10 lên lầu 3 của trường rồi nhảy xuống đất.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, thầy cô giáo và lãnh đạo nhà trường cùng với gia đình của nam sinh đã đưa em đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Hóc Môn, rồi chuyển viện tới Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, em nam sinh này đã tử vong tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Nói về nam sinh này, thầy Phạm Quang Tuyến cho hay, đây là học sinh ngoan, ít nói, sức học cũng khá giỏi, hoàn toàn không có dấu hiệu, triệu chứng gì bất thường trước đó.

Theo thầy Phạm Quang Tuyến, em nam sinh này cũng không có bệnh lý gì nghiêm trọng, tuy nhiên em học sinh này cũng ít có giao tiếp với bạn bè trong lớp.

Hiện nhà trường vẫn đang tiếp tục sát cánh, phối hợp với gia đình để lo các vấn đề hậu sự cho học sinh thật chu toàn.

Nhà trường đã có báo cáo sự việc lên Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan chức năng của huyện Hóc Môn để nắm rõ.

Hiện cơ quan công an huyện Hóc Môn vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn của nam sinh này.

Việt Dũng