TP.HCM: Số lượng thí sinh có nhu cầu gửi đồ cá nhân trong sáng 7/7 giảm rõ rệt

07/07/2022 09:18
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Dương Anh Đức đã đến kiểm tra điểm thi Trường trung học phổ thông Trưng Vương, trung học cơ sở Collette.

Sáng ngày 7/7, cùng với hơn 1 triệu thí sinh của cả nước, hơn 85.000 thí sinh của Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - môn Ngữ văn.

Ngay từ 6h30 sáng, ông Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đến kiểm tra, thị sát hai điểm thi là Trường trung học phổ thông Trưng Vương (quận 1), Trường trung học cơ sở Collette (quận 3).

Báo cáo với đoàn kiểm tra của lãnh đạo thành phố, cô Lương Bích Nga – Phó trưởng điểm thi cho biết, điểm thi này có 30 phòng thi, với 24 thí sinh được bố trí mỗi phòng.

Thí sinh ở điểm thi Trưng Vương trao đổi trước khi lên phòng thi làm bài (ảnh: P.L)

Thí sinh ở điểm thi Trưng Vương trao đổi trước khi lên phòng thi làm bài (ảnh: P.L)

Các thí sinh khi vừa từ cổng điểm thi bước vào khu vực thi đều sẽ được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn cẩn thận.

Điểm thi huy động 84 cán bộ, giáo viên và nhân viên phục vụ cho điểm thi.

Điểm thi có bố trí giữ đồ vật dụng cá nhân cho thí sinh cẩn thận, có ghi phiếu để tránh mất mát và thất lạc.

Một thí sinh ở phòng thi số 13 của điểm thi này bị tai nạn, gãy chân, bó bột chân trái, nên cả phòng thi đã được dời từ tầng hai xuống tầng trệt, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cả thí sinh và cán bộ coi thi.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh- Dương Anh Đức kiểm tra một phòng thi (ảnh: P.L)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh- Dương Anh Đức kiểm tra một phòng thi (ảnh: P.L)

Nhìn chung, tâm trạng của các thí sinh tại điểm thi này đều bình tĩnh, thoải mái trước khi bắt đầu môn thi đầu tiên là Ngữ văn.

Tại những điểm thi đến kiểm tra, ông Dương Anh Đức đã trực tiếp đi xem phòng hội đồng, phòng giữ đồ cá nhân, phòng thi của thí sinh, cũng như động viên các thí sinh và cán bộ giám thị trước khi giờ thi bắt đầu.

Đánh giá công tác tổ chức tại điểm thi này, ông Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, một trong những quy định mới của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, là thí sinh để các vật dụng cá nhân cách khu vực phòng thi tối thiểu 25 mét.

Đối với quy định này, Thành phố Hồ Chí Minh đã “tập dượt”, áp dụng từ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, nên đã có tổ chức rút kinh nghiệm, và đã thực hiện khá tốt cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Theo đánh giá của lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các điểm thi đều đã chuẩn bị khá tốt, bố trí đầy đủ lực lượng hỗ trợ thí sinh, giúp thí sinh tiết kiệm thời gian gửi và nhận lại đồ sau khi kết thúc giờ làm bài ở mỗi buổi thi.

Thí sinh gửi vật dụng cá nhân tại điểm thi Trường trung học phổ thông Trưng Vương trong sáng ngày 7/7 (ảnh: P.L)

Thí sinh gửi vật dụng cá nhân tại điểm thi Trường trung học phổ thông Trưng Vương trong sáng ngày 7/7 (ảnh: P.L)

Song song đó, trong buổi làm thủ tục dự thi chiều ngày 6/7, cán bộ coi thi đều nhắc nhở thí sinh chỉ đem những vật dụng cá nhân cần thiết, nên số lượng thí sinh có nhu cầu gửi đồ cá nhân trong sáng 7/7 giảm rõ rệt.

“Đến giờ phút này, tôi ghi nhận các điểm thi triển khai công tác tổ chức thi nghiêm túc, đúng quy chế, cán bộ coi thi và các bộ phận đã được tập huấn kỹ lưỡng, triển khai công tác cụ thể đến từng bộ phận, cán bộ, giáo viên.

Trong đó, quy mô cán bộ coi thi được bố trí nhiều hơn so với yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo quy định chung, mỗi phòng thi bố trí 2,5 cán bộ coi thi, nhưng Thành phố Hồ Chí Minh bố trí đến 3 cán bộ coi thi/phòng, để đảm bảo có lực lượng kịp thời xử lý các tình huống bất ngờ xảy ra” – ông Dương Anh Đức cho hay.

Việt Dũng