TP.Hồ Chí Minh công bố 6 hội đồng hiệu trưởng đại học theo khối ngành

22/05/2022 06:46
Lê Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Kỳ họp toàn thể Hội đồng hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lần 1 – năm 2022 đã công bố các quyết định kiện toàn nhân sự Hội đồng n

Ngày 21/5 tại trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Kỳ họp toàn thể Hội đồng hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố quyết định kiện toàn nhân sự của Hội đồng hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn Thành phố.

Hội đồng hiệu trưởng này gồm ông Phan Văn Mãi - chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tịch hội đồng; ông Dương Anh Đức - phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố làm phó chủ tịch thường trực hội đồng.

Sáu chủ tịch hội đồng hiệu trưởng các khối ngành trực thuộc Hội đồng Hiệu trưởng Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt ngày 21/5 (ảnh: Lê Phương)

Sáu chủ tịch hội đồng hiệu trưởng các khối ngành trực thuộc Hội đồng Hiệu trưởng Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt ngày 21/5 (ảnh: Lê Phương)

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh; bà Nguyễn Thị Minh Hồng - bí thư Đảng ủy khối đại học - cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh cùng là phó chủ tịch hội đồng.

Thành viên tham gia Hội đồng hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh gồm 51 cơ sở giáo dục đại học.

Kỳ họp này cũng công bố quyết định phân công 6 Hội đồng Hiệu trưởng các khối ngành trực thuộc Hội đồng Hiệu trưởng Thành phố.

Trong đó, Giáo sư Huỳnh Văn Sơn- Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tịch hội đồng hiệu trưởng khối Sư phạm;

Phó giáo sư Nguyễn Thanh Hiệp – Hiệu trưởng trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch làm chủ tịch hội đồng hiệu trưởng khối ngành Sức khoẻ;

Phó giáo sư Phạm Hoàng Quân- Hiệu trưởng trường Đại học Sài Gòn làm chủ tịch khối Văn hoá-nghệ thuật-du lịch- xã hội-nhân văn.

Còn Tiến sĩ Phan Hồng Hải- Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh là chủ tịch khối Kỹ thuật – Công nghệ;

Giáo sư Sử Đình Thành – hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tịch khối ngành Kinh tế;

Phó giáo sư Trần Hoàng Hải – phó hiệu trưởng phụ trách trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tịch khối ngành Chính trị - pháp luật.

Ông Dương Anh Đức - phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kiêm phó chủ tịch thường trực hội đồng hiệu trưởng các trường đại học phát biểu tại kỳ họp (ảnh: Lê Phương)

Ông Dương Anh Đức - phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kiêm phó chủ tịch thường trực hội đồng hiệu trưởng các trường đại học phát biểu tại kỳ họp (ảnh: Lê Phương)

Hội đồng hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn thành phố có nhiệm vụ giúp Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nội dung về việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học trên địa bàn, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý ngành, lĩnh vực theo định hướng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, tài chính, ngân hàng, khoa học và giáo dục lớn nhất cả nước và khu vực, từng bước tham gia thị trường lao động kỹ thuật cao trong khu vực và quốc tế.

Phát biểu tại buổi họp, Phó giáo sư Dương Anh Đức - Phó chủ tịch thường trực hội đồng hiệu trưởng, cho biết sứ mệnh vốn có của đại học là đào tạo và nghiên cứu khoa học, bên cạnh đó là thực hiện nghĩa vụ đối với xã hội. Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn toàn thể chất xám của trường đại học sẽ là lực lượng cố vấn tư vấn cho thành phố trong việc định hướng, phát triển và nâng cao hiệu quả điều hành.

“Chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án phát triển nguồn nhân lực cao cho thành phố, đặc biệt 8 ngành trọng điểm. Hiện nay là giai đoạn chuẩn bị, sau đó giai đoạn hai là giai đoạn triển khai. Mục tiêu đến năm 2025 đề án này phải thực hiện được nên việc tham gia đóng góp của các trường hết sức quan trọng. Thành phố rất cần nguồn nhân lực chất lượng cao, để làm tốt phải có cơ chế phù hợp, nhờ vào Hội đồng hiệu trưởng góp ý, phản biện trở lại đối với các chính sách của thành phố. Trong thẩm quyền của mình, thành phố sẽ ban hành những chính sách phù hợp ”, ông Đức chia sẻ.

Lãnh đạo các trường tham dự kỳ họp toàn thể Hội đồng hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lần 1 – năm 2022 (ành: Lê Phương)

Lãnh đạo các trường tham dự kỳ họp toàn thể Hội đồng hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lần 1 – năm 2022 (ành: Lê Phương)

Về việc hình thành hội đồng hiệu trưởng khối ngành, theo ông Đức: “khi sinh hoạt trong các khối ngành thì hoạt động sẽ sâu sát hơn, có sự liên kết chặt chẽ hơn”.

"Hội đồng hiệu trưởng các trường đại học Thành phố Hồ Chí Minh đã hoạt động được mấy nhiệm kỳ nhưng đến nay vẫn chưa làm tốt việc cố vấn giúp thành phố có định hướng phát triển hiệu quả. Chúng tôi mong muốn tập thể chất xám tinh túy của các trường đại học là lực lượng đóng vai trò cố vấn, tư vấn cho thành phố, định hướng tốt cho sự phát triển và nâng cao hiệu quả quá trình điều hành của thành phố", ông Đức nói.

Lê Phương