Cà phê chồn ở Đà Lạt giá 20 triệu đồng/kg

Cà phê chồn ở Đà Lạt giá 20 triệu đồng/kg
Sở dĩ cà phê chồn có hương vị đặc biệt là nhờ trong quá trình tiêu hóa, dịch vị trong dạ dày tiết ra ngấm vào hạt cà phê tạo sự lên men của Enzyme. Qua quá trình chuyển hóa, tạo ra hương vị rất đặc trưng, vừa bùi bùi, đắng đắng, pha lẫn mùi mốc của đất. Khi người ta uống xong, hương vị đậm đà còn lưu giữ mãi trong miệng.

Góp tiền cho chủ đầu tư xây nhà là rất rủi ro

Góp tiền cho chủ đầu tư xây nhà là rất rủi ro
Bất động sản đóng băng, nhiều dự án chậm tiến độ, thậm chí vẫn chỉ là bãi đất trống, không ít chủ đầu tư đã có hành vi lừa đảo, chiếm dụng số tiền mà khách hàng đã góp vốn… đó là một thực tế của thị trường bất động sản hiện nay.

Vụ nghi vấn sữa Danlait giả: Mục sở thị dây chuyền tại Pháp

Vụ nghi vấn sữa Danlait giả: Mục sở thị dây chuyền tại Pháp
Tại trang trại nuôi dê lấy sữa tên gọi Earl Lait’s Go do ULVV trực tiếp thu mua, cách địa điểm nhà máy hơn 10km ở thị trấn Benet, chủ trang trại, ông Bruno Frère cho biết giống dê nuôi lấy sữa bán cho ULVV là dê Saanen, có nguồn gốc từ Thụy Sĩ, song hiện đã được nuôi phổ biến ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt ở Pháp, các nước châu Âu, Bắc Mỹ, châu Phi.

Sẽ tăng lương tối thiểu theo vùng từ 1/1/2013

Sẽ tăng lương tối thiểu theo vùng từ 1/1/2013
Từ ngày 1/1/2013 sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động. Theo đó, mức lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức lương hiện nay khoảng từ 250.000 - 350.000 đồng/tháng....

Dốc vốn liếng trong túi "phù thủy marketing" Trần Bảo Minh

Dốc vốn liếng trong túi "phù thủy marketing" Trần Bảo Minh
"Trần Bảo Minh luôn biết truyền lửa cho đội ngũ của mình. Anh ấy có niềm tin rất lớn vào nhân viên khi trao quyền, đi liền với kiểm soát theo từng cấp. Và đã trao quyền thì Minh sẽ không đặt câu hỏi nữa vì trách nhiệm đã phân công rõ"

Bộ Công thương: Các doanh nghiệp sữa kinh doanh còn thiếu trung thực

Bộ Công thương: Các doanh nghiệp sữa kinh doanh còn thiếu trung thực
(GDVN) - Ngày 30/10, tại hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quản lý an toàn thực phẩm đối với mặt hàng sữa, đại diện Bộ Công thương cho hay một thực trạng đáng báo động là các doanh nghiệp sữa đôi khi còn thiếu trung thực trong sản xuất và kinh doanh; bất chấp tất cả những giá trị đạo đức, văn hóa.

Cận cảnh đại gia xây lăng mộ chờ ướp xác mình

Cận cảnh đại gia xây lăng mộ chờ ướp xác mình
Ở Sơn Lâm, Lương Sơn, Hòa Bình, hầu như ai cũng biết đến biệt danh "Đức gấu". Ông là Nguyễn Công Đức, người Hà Nội chính gốc nhưng đã chuyển lên đây sống từ nhiều năm nay.

Ông Đức nổi tiếng không chỉ vì nuôi gấu mà còn tự mình xây dựng một trang trại, trong đó có khu lăng mộ chờ ướp xác mình. Đây là khu mộ có một không hai ở Việt Nam.

Altai, Nga: Bắt đầu mùa thu hoạch sừng hươu bán cho Hàn Quốc

Altai, Nga: Bắt đầu mùa thu hoạch sừng hươu bán cho Hàn Quốc
(GDVN) - Hàng năm, cứ vào độ tháng 7, những trang trại nuôi hươu ở Altai - nước cộng hòa trực thuộc Liêng bang Nga lại bước vào vụ thu hoạch sừng hươu để sấy khô xuất khẩu. Sau khi cưa, người nông dân ở Altai sẽ luộc hoặc sấy khô những chiếc sừng có giá trị cao này và đem bán chúng ra thị trường vào tháng 8 và tháng 9. Đa phần mặt hàng này được xuất khẩu sang Hàn Quốc, nơi tiêu thụ rất nhiều các sản phẩm liên quan đến nhung hươu, nhân sâm, tam thất...

Gặp doanh nhân Việt mua thị trấn Mỹ

Gặp doanh nhân Việt mua thị trấn Mỹ
Theo nguồn tin riêng, doanh nhân đã thắng đấu giá thị trấn Buford là anh Phạm Đình Nguyên - tổng giám đốc Công ty Dịch vụ phân phối tổng hợp quốc tế (IDS), trụ sở tại TP.HCM.