Trường Đại học Hòa Bình ký kết hợp tác đào tạo với Tập đoàn Mường Thanh

19/07/2022 06:49
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày 18/7, trường Đại học Hòa Bình và Tập đoàn Mường Thanh đã tổ chức lễ ký kế hợp tác chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Ngày 18/7, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết hợp tác chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giữa Trường Đại học Hòa Bình và Tập đoàn Mường Thanh.

Lễ ký kết hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giữa Trường Đại học Hòa Bình và Tập đoàn Mường Thanh. Ảnh: NTCC

Lễ ký kết hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giữa Trường Đại học Hòa Bình và Tập đoàn Mường Thanh. Ảnh: NTCC

Tham dự lễ ký kết, về phía Trường Đại học Hòa Bình có: Nhà giáo nhân dân, Phó giáo sư, Tiến sĩ Tô Ngọc Hưng - Hiệu trưởng nhà trường; Tiến sĩ Trần Diễm Hằng - Trưởng Khoa du lịch; Thạc sĩ Trần Ngọc Lương - Phó Khoa du lịch; Tiến sĩ Hà Thanh Hải - Trưởng bộ môn Quản trị Khách sạn; Thạc sĩ Dương Văn Bá - Phó phòng Đào tạo, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh cùng các giảng viên khoa Du lịch của nhà trường.

Về phía Tập đoàn Mường Thanh có bà Lê Thị Hoàng Yến - Tổng Giám đốc; ông Hoàng Ngọc Thạc - Phó ban Điều hành nghiệp vụ và các giám đốc chuyên môn.

Hiệu trưởng trường Đại học Hòa Bình - Nhà giáo nhân dân, Phó giáo sư Tô Ngọc Hưng phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: NTCC

Hiệu trưởng trường Đại học Hòa Bình - Nhà giáo nhân dân, Phó giáo sư Tô Ngọc Hưng phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: NTCC

Thành lập từ năm 2008, Trường Đại học Hòa Bình luôn tìm kiếm những cách đi, cách làm mới với hướng tiếp cận sát với thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Phát biểu tại buổi ký kết, Nhà giáo nhân dân, Phó giáo sư Tô Ngọc Hưng nhấn mạnh vai trò của ngành du lịch trong bức tranh phát triển chung của mỗi quốc gia.

"Du lịch không chỉ góp phần tăng thu nhập của nền kinh tế các quốc gia, nó còn là cầu nối giúp tăng sự đoàn kết của các dân tộc, hướng tới sự no ấm, hạnh phúc cho mỗi người dân", thầy Hưng nhấn mạnh.

Đồng thời, thầy Hưng đề cao vai trò liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong việc đào tạo nguồn nhân lực nói chung và nhân lực trong ngành du lịch nói riêng nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn của xã hội.

"Tôi mong rằng sự kết hợp giữa nhà trường và Tập đoàn Mường Thanh sẽ là khởi đầu thuận lợi, giúp đào tạo ra những cử nhân chất lượng cao trong ngành du lịch. Sự hợp tác này cũng là minh chứng cho tôn chỉ mục đích của nhà trường - đào tạo theo định hướng ứng dụng, đào tạo sinh viên ra để giúp các em tìm cơ hội việc làm chứ không phải đi xin cơ hội việc làm", thầy Hưng bày tỏ hi vọng từ lễ ký kết hợp tác lần này.

Bà Lê Thị Hoàng Yến - Đại diện Tập đoàn Mường Thanh bày tỏ sự vui mừng và vinh dự khi được làm việc với trường Đại học Hòa Bình. Ảnh: NTCC

Bà Lê Thị Hoàng Yến - Đại diện Tập đoàn Mường Thanh bày tỏ sự vui mừng và vinh dự khi được làm việc với trường Đại học Hòa Bình. Ảnh: NTCC

Đại diện Tập đoàn Mường Thanh, bà Lê Thị Hoàng Yến cũng bày tỏ sự vui mừng và vinh dự khi được làm việc với trường Đại học Hòa Bình. Đồng thời đánh giá cao mối quan hệ hợp tác mang tính chiến lược giữa hai đơn vị.

"Lễ ký kết hợp tác lần này chính là một cơ duyên, đồng thời cũng là một sự kịp thời trong bối cảnh các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch nói chung đang gặp phải khó khăn về thiếu hụt nguồn lao động chất lượng cao.

Chúng tôi hi vọng rằng với sự hợp tác này, Tập đoàn Mường Thanh sẽ có thêm nguồn lao động dồi dào được đào tạo chính quy, bản thân những người lãnh đạo tại Tập đoàn chúng tôi cũng có thêm những kiến thức quý báu từ sự chỉ dạy các thầy cô trong trường", bà Yến nói.

Hai bên kí kết hợp tác chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực Du lịch. Ảnh: NTCC

Hai bên kí kết hợp tác chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực Du lịch. Ảnh: NTCC

Cuối buổi lễ, hai đơn vị tham gia chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: NTCC

Cuối buổi lễ, hai đơn vị tham gia chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: NTCC

Bà Yến cũng hi vọng lễ ký kết sẽ góp phần mở ra nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa trong việc nâng cao chất lượng đào tạo cho ngành du lịch nói chung và chất lượng dịch vụ của Tập đoàn Mường Thanh nói riêng. Đồng thời khẳng định thương hiệu của Tập đoàn và Trường Đại học Hòa Bình trong lĩnh vực du lịch.

Doãn Nhàn