Trường Đại học Hòa Bình tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh tại Thái Bình

28/11/2022 14:09
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Ngày 27/11, trường ĐH Hòa Bình cùng nhiều doanh nghiệp, cơ sở đào tạo tham gia ngày hội tư vấn nghề nghiệp và kết nối cung cầu lao động tại Thái Bình.

Cuối tuần vừa qua (27/11), trường Đại học Hoà Bình cùng khoảng 180 doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tham gia ngày hội tư vấn nghề nghiệp và kết nối cung cầu lao động tại Thái Bình.

Đoàn làm việc của trường Đại học Hòa Bình gồm: Thạc sĩ Dương Văn Bá - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Thạc sĩ Ngô Thị Kim Tuyến - Phó giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông cùng các chuyên viên khác.

Ngày hội tư vấn nghề nghiệp và kết nối cung cầu lao động tại Thái Bình. Ảnh: Nguyễn Long

Ngày hội tư vấn nghề nghiệp và kết nối cung cầu lao động tại Thái Bình. Ảnh: Nguyễn Long

Ngày hội đã diễn ra đầy sôi nổi với sự tham gia của gần 2000 học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trong và ngoài tỉnh Thái Bình.

Đây là hoạt động thiết thực giúp học sinh, sinh viên được tư vấn, hướng nghiệp và người lao động có cơ hội việc làm phù hợp, đồng thời tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa nhà trường - doanh nghiệp - sinh viên, người lao động.

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Ngô Thị Kim Tuyến - Phó giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông cho biết, trường Đại học Hòa Bình là trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp. Vì vậy, thông qua ngày hội tuyển sinh này, nhà trường hy vọng sẽ kết nối được thêm nhiều học sinh, sinh viên có nguyện vọng học tập tại trường.

“Nhà trường rất mong muốn trong thời gian tới nhiều học sinh trung học phổ thông ở tỉnh Thái Bình sẽ tìm hiểu các ngành nghề mà trường Đại học Hòa Bình hiện nay đang đào tạo, đặc biệt nhà trường cam kết đầu ra việc làm cho học sinh như khối ngành Sức khỏe, Quản trị kinh tế, Du lịch, Ngoại ngữ, Thương mại điện tử, Logistics, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ anh, Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất... ”, cô Tuyến cho biết.

Gian hàng của trường Đại học Hòa Bình thu hút sự quan tâm của nhiều học sinh đến tìm hiểu. Ảnh: Nguyễn Long

Gian hàng của trường Đại học Hòa Bình thu hút sự quan tâm của nhiều học sinh đến tìm hiểu. Ảnh: Nguyễn Long

Nhiều ngành học hot của trường Đại học Hòa Bình được rất nhiều các bạn học sinh quan tâm như: Logistics, Du lịch, Kinh tế, Thiết kế đồ họa,...

Nhiều ngành học hot của trường Đại học Hòa Bình được rất nhiều các bạn học sinh quan tâm như: Logistics, Du lịch, Kinh tế, Thiết kế đồ họa,...

Tại ngày hội, trường Đại học Hòa Bình đã tích cực giới thiệu tới học sinh các ngành nghề mà trường đang đào tạo; các xu hướng phát triển, nhu cầu và các đòi hỏi của doanh nghiệp về năng lực, trình độ của nguồn lực lao động hiện nay, từ đó giúp các bạn định hướng, lựa chọn những ngành nghề có cơ hội việc làm hấp dẫn trong tương lai.

Được biết, ngày hội tư vấn nghề nghiệp và kết nối cung cầu lao động tại Thái Bình do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý Khu kinh tế và Các khu công nghiệp tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện Thái Thụy tổ chức.

Các đơn vị tham gia tuyển sinh dự kiến nhu cầu tuyển sinh 15.000 chỉ tiêu và tuyển dụng 25.000 lao động, với nhiều ngành nghề, trình độ và vị trí công việc khác nhau, trong đó bao gồm cả hoạt động tư vấn, tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Thông qua ngày hội, các đơn vị tham gia tuyển sinh dự kiến nhu cầu tuyển sinh 15.000 chỉ tiêu và tuyển dụng 25.000 lao động, với nhiều ngành nghề, trình độ và vị trí công việc khác nhau. Ảnh: Nguyễn Long

Thông qua ngày hội, các đơn vị tham gia tuyển sinh dự kiến nhu cầu tuyển sinh 15.000 chỉ tiêu và tuyển dụng 25.000 lao động, với nhiều ngành nghề, trình độ và vị trí công việc khác nhau. Ảnh: Nguyễn Long

Chương trình kết thúc vào 17 giờ chiều cùng ngày. Với các hoạt động tư vấn tích cực, sôi nổi cùng sự hưởng ứng nhiệt tình của các bạn học sinh, sinh viên, trường Đại học Hòa Bình nói riêng cùng các cơ sở giáo dục, các doanh nghiệp tham dự nói chung mong muốn thông qua ngày hội, các bạn học sinh, sinh viên đã có những trải nghiệm bổ ích cùng những thông tin hữu ích, cùng định hướng nghề nghiệp cho bản thân trong tương lai.

Một số hình ảnh khác tại Ngày hội tư vấn nghề nghiệp và kết nối cung cầu lao động 2022:

Ngày hội tư vấn tuyển sinh là hoạt động thiết thực để tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa nhà trường - doanh nghiệp - sinh viên, người lao động. Ảnh: Nguyễn Long

Ngày hội tư vấn tuyển sinh là hoạt động thiết thực để tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa nhà trường - doanh nghiệp - sinh viên, người lao động. Ảnh: Nguyễn Long

Học sinh chụp ảnh tại gian hàng tư vấn của trường Đại học Hòa Bình. Ảnh: Nguyễn Long

Học sinh chụp ảnh tại gian hàng tư vấn của trường Đại học Hòa Bình. Ảnh: Nguyễn Long

Mặc dù thời tiết khá nắng, tuy nhiên vẫn rất đông bạn học sinh tìm đến các gian hàng để được tư vấn về ngành học và định hướng nghề nghiệp (trong ảnh là gian hàng tư vấn của trường Đại học Hòa Bình) Ảnh: Nguyễn Long

Mặc dù thời tiết khá nắng, tuy nhiên vẫn rất đông bạn học sinh tìm đến các gian hàng để được tư vấn về ngành học và định hướng nghề nghiệp (trong ảnh là gian hàng tư vấn của trường Đại học Hòa Bình) Ảnh: Nguyễn Long

Doãn Nhàn