Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

27/10/2025 16:15
Linh An
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Ngày 27/10, Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội kỷ niệm 5 năm thành lập, 15 năm truyền thống, đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Tham dự buổi lễ về phía Bộ, ngành có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia cùng một số nguyên lãnh đạo của 2 Bộ, lãnh đạo nhiều bệnh viện, lãnh đạo Đại học Paris-Saclay.

Về phía Đại học Quốc gia Hà Nội có: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Minh Sơn – Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học cùng các Phó Giám đốc và lãnh đạo, đại diện các trường đại học thành viên.

vnu-5-nam-thanh-lap-ump-71.jpg
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: VNU

Phát biểu tại buổi lễ long trọng này, Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Nhân dân Lê Ngọc Thành - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội cho hay, dòng chảy 15 năm hình thành và phát triển đã hun đúc nên truyền thống đáng tự hào của Trường Đại học Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội. Tiền thân là Khoa Y Dược thành lập năm 2010, trên cơ sở kế thừa truyền thống vẻ vang của Trường Y khoa Đông Dương - nơi đã đặt nền móng cho nền y học hiện đại Việt Nam từ năm 1906. Ngày 27 tháng 10 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1666/QĐ-CP thành lập Trường Đại học Y Dược, là trường đại học thành viên thứ 8 của Đại học Quốc gia Hà Nội.

5 năm qua là một chặng đường phát triển vượt bậc và niềm vui của được nhân lên gấp bội khi Nhà trường vinh dự được đón nhận tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước. Phần thưởng này là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ và tinh thần đoàn kết của các thế hệ thầy và trò của Trường Đại học Y Dược.

Trong hành trình xây dựng và phát triển, Trường Đại học Y Dược đã khẳng định được vị thế trong khối Khoa học Sức khỏe của Đại học Quốc gia Hà Nội. Với 464 cán bộ, viên chức, trong đó có 14 Giáo sư, 75 Phó Giáo sư, 139 Tiến sĩ, đội ngũ Nhà trường không ngừng lớn mạnh về chất lượng, tâm huyết và trí tuệ.

vnu-5-nam-thanh-lap-ump-73.jpg
Ngày 27/10, Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội kỷ niệm 5 năm thành lập, 15 năm truyền thống. Ảnh: VNU

Năm học 2024–2025, nhà trường tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, triển khai chương trình trao đổi sinh viên với các đại học danh tiếng như Paris-Saclay, Mahidol, Thammasat, và đào tạo thạc sĩ cho học viên quốc tế, khẳng định uy tín và tầm ảnh hưởng học thuật. Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, Trường đã công bố 158 bài báo quốc tế, đạt 03 giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, có 05 nhà khoa học tiêu biểu, cùng nhiều chương trình đào tạo được kiểm định chất lượng theo chuẩn quốc gia.

Song song với đó, nhà trường luôn tiên phong trong phục vụ cộng đồng, tổ chức khám chữa bệnh nhân đạo, tập huấn cấp cứu ngoại viện, chăm sóc sức khỏe vùng sâu, vùng xa, thể hiện sâu sắc tinh thần “Lương y như từ mẫu”.

vnu-5-nam-thanh-lap-ump-78.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Nhân dân Lê Ngọc Thành - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: VNU

Theo thầy Thành, những thành tích trên là minh chứng cho trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của tập thể Trường Đại học Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội, là tiền đề vững chắc để nhà trường tiếp tục vươn lên trong giai đoạn mới. Nhà trường xác định rõ sứ mệnh của mình, coi việc triển khai các Nghị quyết của Đảng và Chính phủ là Chương trình hành động xuyên suốt, nhằm tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong quản trị, đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Đặc biệt, Trường Đại học Y Dược quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống và những thành tựu đã đạt được. Nhà trường cam kết đưa các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ vào hành động cụ thể, tạo đột phá trong lĩnh vực khoa học sức khỏe, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng tổng thể Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm trở thành bệnh viện đại học thông minh, công nghệ cao, và đào tạo được đội ngũ Thầy thuốc không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn sáng về y đức.

Ghi nhận, đánh giá cao các kết quả Trường Đại học Y Dược đạt được, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Minh Sơn - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng: Trải qua 15 năm hình thành và phát triển đã hun đúc nên một nền tảng vững chắc về y đức và chuyên môn, là hành trang quý báu để Trường Đại học Y Dược có bước chuyển mình lịch sử sau 5 năm thành lập với tư cách là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định, dù là một chặng đường ngắn, nhưng dưới mô hình "One VNU", nhà trường đã đạt được những thành tựu ấn tượng, thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong lĩnh vực khoa học sức khỏe. Cụ thể:

Về đào tạo: Nhà trường đã chủ động đổi mới chương trình, triển khai đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao theo chuẩn mực trong nước và quốc tế, với quan điểm gắn kết giữa kiến thức khoa học cơ bản với thực hành lâm sàng. Đội ngũ thầy thuốc trẻ được đào tạo bài bản, không chỉ vững vàng về chuyên môn mà còn thấm nhuần y đức, đáp ứng kịp thời nhu cầu bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Về nghiên cứu khoa học và chuyển giao: Trường Đại học Y Dược đã tích cực phát huy thế mạnh liên ngành của Đại học Quốc gia Hà Nội để triển khai các đề tài nghiên cứu trọng điểm, tập trung vào lĩnh vực y sinh học, công nghệ y tế và sức khỏe cộng đồng, góp phần giải quyết các vấn đề y tế cấp bách của đất nước.

Về cơ sở vật chất và phát triển bệnh viện: Nhà trường đã có những bước đi đột phá trong việc xây dựng hệ thống cơ sở thực hành đồng bộ. Đặc biệt, việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm đã thể hiện tầm nhìn chiến lược, nhằm hình thành chuỗi các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc hiện đại, công nghệ cao, phục vụ hiệu quả cho công tác đào tạo và nghiên cứu.

“Việc được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba hôm nay là sự ghi nhận xứng đáng, là minh chứng rõ ràng nhất cho những nỗ lực không ngừng nghỉ và những đóng góp to lớn của tập thể Trường Đại học Y Dược đối với sự nghiệp giáo dục và y tế nước nhà”, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đánh giá.

vnu-5-nam-thanh-lap-ump-100.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Minh Sơn - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VNU

Để tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, đồng thời thực hiện trọng trách của một đơn vị thành viên nòng cột trong hệ thống Đại học Quốc gia Hà Nội theo Quyết định số 201/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, và cụ thể hóa các định hướng chiến lược từ Nghị quyết 57, Nghị quyết 71, Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh một số định hướng trọng tâm mà Trường Đại học Y Dược cần tập trung gồm:

Thứ nhất, về đào tạo nguồn nhân lực

Nâng tầm trung tâm mũi nhọn: Tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo mũi nhọn trong lĩnh vực Khoa học Sức khỏe, phát triển các chương trình đào tạo theo hướng liên ngành, đa ngành trên cơ sở thế mạnh tổng hợp của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đón đầu chuyển đổi số: Ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số và công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy, và thực hành y khoa, nhằm tạo ra đội ngũ nhân lực có khả năng làm việc trong môi trường y tế thông minh.

Kiên định mục tiêu y đức: Mục tiêu cuối cùng là đào tạo ra những Thầy thuốc không chỉ giỏi chuyên môn mà còn sáng y đức, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân theo Nghị quyết số 72-NQ/TW.

Thứ hai, về nghiên cứu khoa học và công nghệ

Tạo đột phá trong nghiên cứu khoa học: Đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng có tính đột phá (tinh thần Nghị quyết 71), tập trung vào các vấn đề y sinh học, bệnh không lây nhiễm, bệnh truyền nhiễm mới nổi và công nghệ y tế tiên tiến.

Tăng cường liên kết và chuyển giao: Tăng cường hợp tác liên ngành với các đơn vị khoa học công nghệ, nhằm tạo ra các sản phẩm công nghệ y dược có khả năng chuyển giao và thương mại hóa cao, đóng góp vào sự phát triển khoa học công nghệ của đất nước.

Thứ ba, về phục vụ cộng đồng và phát triển mô hình Bệnh viện đại học

Hoàn thiện mô hình Ba nhà: Hoàn thiện mô hình liên kết ba nhà: Đào tạo – Nghiên cứu – Khám chữa bệnh (chức năng cốt lõi của Đại học Quốc gia) bằng việc tập trung mọi nguồn lực để đưa Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm đi vào hoạt động hiệu quả, trở thành Bệnh viện Đại học thông minh, kiểu mẫu.

Đóng góp vì sức khỏe cộng đồng: Triển khai hiệu quả các chương trình phục vụ cộng đồng và xã hội, hướng tới các mục tiêu nhân văn như Khám sức khỏe định kỳ miễn phí và tiến tới Miễn viện phí cơ bản cho người dân theo lộ trình Nghị quyết số 72-NQ/TW và tinh thần nâng cao hiệu suất đầu tư, phục vụ xã hội của Nghị quyết 57.

vnu-5-nam-thanh-lap-ump-86.jpg
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: VNU

Ban Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang, cùng sự đoàn kết và ý chí quyết tâm cao, Trường Đại học Y Dược sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, xứng đáng là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm, tiên phong trong lĩnh vực khoa học sức khỏe của Đại học Quốc gia Hà Nội và của đất nước.

Linh An