Hội nghị AI4Health 2025: Đưa trí tuệ nhân tạo trở thành trụ cột của hệ thống y tế hiện đại

26/10/2025 20:11
Bài và ảnh: Phương Thảo
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN- Hội nghị AI4Health 2025 là lời khẳng định của Việt Nam trong việc đưa AI trở thành trụ cột của hệ thống y tế hiện đại, nhân văn và hội nhập toàn cầu.

Sáng ngày 26/10, Trường Đại học Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội; Câu lạc bộ các Khoa - Trường, Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Nam (FISU Việt Nam) cùng Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) khai mạc Hội nghị khoa học “Trí tuệ nhân tạo trong Y tế Việt Nam: Cơ hội, Thách thức và Định hướng phát triển” (AI4Health 2025).

Hội nghị AI4Health 2025 được tổ chức trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi căn bản y học thế giới. Đây là diễn đàn khoa học đa ngành nhằm chia sẻ các kết quả nghiên cứu, ứng dụng, mô hình đổi mới và các vấn đề đạo đức - pháp lý xoay quanh trí tuệ nhân tạo trong Y tế, đồng thời là lời khẳng định về khát vọng của Việt Nam trong việc đưa trí tuệ nhân tạo trở thành trụ cột của hệ thống y tế hiện đại, nhân văn và hội nhập toàn cầu.

Toàn cảnh Hội nghị khoa học “Trí tuệ nhân tạo trong Y tế Việt Nam: Cơ hội, Thách thức và Định hướng phát triển” (AI4Health 2025).

Toàn cảnh Hội nghị khoa học “Trí tuệ nhân tạo trong Y tế Việt Nam: Cơ hội, Thách thức và Định hướng phát triển” (AI4Health 2025).

Tham dự Hội nghị, có Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức – Thứ trưởng Bộ Y tế; Tiến sĩ Nguyễn Ngô Quang – Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế); ông Phạm Quang Hưng – Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo); Tiến sĩ Nguyễn Khắc Lịch – Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin (Bộ Khoa học và Công nghệ); Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Thanh Trường - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Về phía Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội, có Giáo sư, Tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân Lê Ngọc Thành – Hiệu trưởng nhà trường, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Y, Chủ tịch Hội tim mạch và lồng ngực Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức hội nghị; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hải – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Đoàn Long – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường; Tiến sĩ Nguyễn Thị Anh Thu – Phó Hiệu trưởng nhà trường; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung – Trưởng khoa Y, Giám đốc Trung tâm Y khoa Đại học.

Về phía lãnh đạo đơn vị đồng tổ chức, có Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Thủy – Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Công nghệ thông tin, Phó chủ nhiệm thường trực Chương trình Khoa học công nghệ trọng điểm Quốc gia KC4.0 2019-2030, Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam, Chủ tịch Câu lạc bộ các Khoa-Trường – Viện Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam; Giáo sư, Tiến sĩ Chử Đức Trình – Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngoài ra, hội nghị còn có sự tham gia của các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ hàng đầu trong nước.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Giáo sư, Tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân Lê Ngọc Thành, Trưởng Ban Tổ chức hội nghị bày tỏ: “Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã định hình lại mọi lĩnh vực và y tế là một trong những ngành chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất. Trí tuệ nhân tạo không còn là một khái niệm viễn tưởng, mà trở thành động lực then chốt để xây dựng một hệ thống y tế hiện đại, công bằng, an toàn và bền vững.

Hội nghị AI4Health 2025 ra đời từ sự nhận thức sâu sắc về vai trò giao thoa giữa hai lĩnh vực trọng yếu là Y học và Công nghệ. Hội nghị là diễn đàn để chia sẻ các kết quả nghiên cứu và ứng dụng đổi mới nhất từ lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh đến dược học và y học cá thể hóa. Đồng thời là nơi đối thoại thẳng thắn về những vấn đề mang tính nền tảng và chiến lược.

Sự kiện này cũng là một trong chuỗi hoạt động quan trọng kỷ niệm hành trình 5 năm thành lập và 15 năm truyền thống của Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là cột mốc đáng nhớ khẳng định vai trò tiên phong của nhà trường trong việc đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao gắn liền với khoa học công nghệ”.

img-4818.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân Lê Ngọc Thành phát biểu khai mạc Hội nghị.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Thủy - Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Công nghệ thông tin, Phó Chủ nhiệm thường trực Chương trình Khoa học công nghệ trọng điểm Quốc gia KC4.0 2019-2030, Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam, Chủ tịch Câu lạc bộ các Khoa-Trường – Viện Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam nhấn mạnh: “Để trí tuệ nhân tạo thực sự góp phần kiến tạo hệ thống y tế hiện đại, bền vững của Việt Nam, cần tập trung vào 3 trụ cột chiến lược.

Thứ nhất, chuẩn hóa dữ liệu y tế quốc gia. Chúng ta phải chuyển từ việc lưu trữ hồ sơ bệnh án sang việc xây dựng hạ tầng dữ liệu y tế quốc gia theo các chuẩn mực quốc tế. Không chuẩn hóa, mọi nỗ lực ứng dụng AI đều chỉ là những dự án cục bộ, thiếu khả năng mở rộng và không thể đảm bảo tính khách quan. FISU Việt Nam và Hội Tin học Việt Nam cam kết góp phần thúc đẩy hợp tác các trường/viện, các tập đoàn công nghệ cùng ngành y tế giải quyết hiệu quả bài toán liên thông và chuẩn hóa dữ liệu.

Thứ hai, đào tạo nguồn nhân lực có tính liên ngành và xuyên ngành. Kỹ sư công nghệ không thể tự mình giải quyết vấn đề lâm sàng và bác sĩ không thể tối ưu thuật toán. Khoảng cách này đang tạo ra những đứt gãy trong triển khai AI. Cần gấp rút đào tạo chuyên gia liên ngành và xuyên ngành - vừa hiểu về bệnh lý, vừa thành thạo về Data Science và AI Engineering. FISU Việt Nam coi đây là một nhiệm vụ kết hợp rất quan trọng giữa các trường đại học, trong đó có Trường Đại học Y Dược và Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thứ ba, cần chú trọng khung pháp lý và đạo đức AI. Tính minh bạch (Transparency) và trách nhiệm giải trình (Accountability) là yêu cầu tối thượng đối với các ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong Y tế. Chúng ta không thể chấp nhận một “hộp đen” đưa ra quyết định liên quan đến sinh mạng con người. Với vai trò kết nối, FISU Việt Nam hiện đang là đơn vị tích cực góp ý và tư vấn xây dựng luật AI, góp phần thúc đẩy quản trị AI có trách nhiệm, tuân thủ đạo đức AI, xây dựng niềm tin vững chắc từ cộng đồng y tế và người bệnh”.

z7156637982405-1ef7a87c4ffacf153039f6714bc06639.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Thủy phát biểu tại buổi lễ.

Cũng trong khuôn khổ lễ khai mạc hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Thanh Trường - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội khẳng định: “Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, việc tổ chức một hội nghị khoa học chuyên đề về AI trong Y tế là rất đúng thời điểm, thiết thực và có ý nghĩa chiến lược.

Tôi kỳ vọng rằng, từ hội nghị này, sẽ xuất hiện nhiều sáng kiến và mô hình hợp tác cụ thể – hướng đến việc xây dựng khung pháp lý, đạo đức ứng dụng AI trong Y tế, một lĩnh vực đặc thù, đòi hỏi sự nghiêm cẩn về nhân đạo, chính xác về dữ liệu và minh bạch trong triển khai.

Bên cạnh đó, cần chuẩn hóa và kết nối dữ liệu y tế theo chuẩn quốc tế, tạo nền tảng cho việc hình thành hạ tầng dữ liệu quốc gia trong y tế – đúng, đủ, sạch và sống.

Cuối cùng là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo hướng liên ngành, liên lĩnh vực, góp phần đẩy nhanh quá trình số hóa ngành y tế và hình thành mạng lưới đổi mới sáng tạo quốc gia về AI trong Y tế”.

z7156863086207-568b3b8b6d7528aaf1b30d6f1053ecbb.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Thanh Trường - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Điểm nhấn quan trọng của Hội nghị là việc công bố văn kiện “Đồng thuận AI4Health 2025” – một tuyên bố mang tính chiến lược, khẳng định trí tuệ nhân tạo là động lực then chốt để kiến tạo hệ thống y tế hiện đại, an toàn và bền vững. Văn kiện đồng thuận đề ra 6 nguyên tắc phát triển AI trong Y tế, nhấn mạnh các giá trị cốt lõi: lấy con người làm trung tâm, bảo đảm đạo đức và an toàn, chuẩn hóa và bảo mật dữ liệu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng cường hợp tác quốc tế, phát triển bền vững vì sức khỏe cộng đồng.

Cùng với đó, hội nghị thống nhất 5 cam kết hành động, gồm: Xây dựng khung pháp lý và đạo đức cho AI Y tế; Phát triển hạ tầng dữ liệu Y tế Quốc gia; Thúc đẩy nghiên cứu – đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực AI; Đào tạo nhân lực liên ngành về y tế và công nghệ; Thành lập Liên minh Vietnam AI4Health Alliance – mạng lưới hợp tác và chia sẻ dữ liệu y sinh học quy mô quốc gia.

Hội nghị Khoa học “Trí tuệ nhân tạo trong Y tế Việt Nam: Cơ hội, Thách thức và Định hướng phát triển” (AI4Health 2025) được tổ chức với 1 phiên tiền hội nghị, 1 phiên toàn thể và 8 phiên song song diễn ra từ ngày 25 đến ngày 26/10.

Trong đó, phiên tiền hội nghị là các bài giảng dẫn đề kết nối 2 lĩnh vực công nghệ và y tế; phiên toàn thể tập trung vào chiến lược quốc gia về AI, hành lang pháp lý và ứng dụng AI trong bệnh viện cũng như trong hệ thống y tế thông minh; 8 phiên song song phản ánh toàn diện bức tranh ứng dụng AI trong Y tế Việt Nam và thế giới.

Tại phiên toàn thể, dưới sự điều hành của Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Thủy; Giáo sư, Tiến sĩ Lê Ngọc Thành; Giáo sư, Tiến sĩ Chử Đức Trình; Tiến sĩ Nguyễn Ngô Quang, hội nghị được nghe 6 báo cáo tổng quan của 6 diễn giả chính gồm:

Tiến sĩ Nguyễn Ngô Quang - Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) với bài trình bày “Nghiên cứu - Ứng dụng AI trong y tế : Định hướng, xây dựng hành lang pháp lý và các giải pháp phát triển” (AI Research and Application in Healthcare: Orientation, Legal Framework Development, and Solutions for Advancement).

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Thủy, Chủ tịch FISU Việt Nam với bài trình bày “Chiến lược trí tuệ nhân tạo quốc gia và những tác động tới y tế” (National Artificial Intelligence Strategy and Its Impact on Healthcare).

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Giáp – Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai với bài trình bày “Áp dụng AI tại bệnh viện: Thực trạng, cơ hội và thách thức” (Applying AI in Hospitals: Current State, Opportunities, and Challenges).

Ông Lê Minh Sang, Chuyên gia Y tế cấp cao của Ngân hàng thế giới tại Việt Nam với bài trình bày “Trí tuệ nhân tạo giúp gì cho y tế Việt Nam?” (How AI Helps Vietnam's Healthcare System).

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, Trưởng Khoa Y, Trường Đại học Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội với bài trình bày “Triển khai AI trong hệ thống y tế cơ sở 2 cấp: Cơ hội và thách thức” (Implementing AI in the Two-Level Primary Healthcare System: Opportunities and Challenges).

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Ngọc Chiến, Giám đốc Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia với bài trình bày “Tổng quan các chương trình tài trợ của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia” (Overview of National Foundation for Science and Technology Development).

Sau phần báo cáo, chia sẻ của các chuyên gia, hội nghị tiếp tục diễn ra 2 phiên bàn tròn dưới sự điều phối của các diễn giả, gồm:

Phiên bàn tròn 1 với chủ đề “Xây dựng Nền tảng: Dữ liệu, Pháp lý – Đạo đức và Niềm tin cho AI Y tế” do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Long Giang; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung; Tiến sĩ Nguyễn Ngô Quang điều phối.

Các khách mời tham gia thảo luận có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quý Tường - nguyên Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Bộ Y tế); Tiến sĩ Trần Văn Tuyên - chuyên viên Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế); Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thu Lâm - Phó Chủ tịch FISU Việt Nam; Tiến sĩ Phạm Huy Liệu - Giảng viên Viện Kỹ thuật và Khoa học Máy tính, Trường Đại học VinUni, Phó Giám đốc Trung tâm Sức khỏe Thông minh VinUni-Illinois; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Trang - Giảng viên cao cấp Trường Đại học Y Hà Nội (Bộ môn Y Sinh học - Di truyền), Phó Tổng thư ký Hội Di truyền Y học Việt Nam; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hải - Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội.

z7156770783608-1a5ed31b3ef49deaa8cea1b6df025123-5805.jpg
Phiên bàn tròn 1 với chủ đề “Xây dựng nền tảng: Dữ liệu, Pháp lý – Đạo đức và Niềm tin cho AI Y tế”.

Phiên bàn tròn 2 có chủ đề “Nuôi dưỡng tương lai: Nhân lực liên ngành, Hợp tác & Đổi mới sáng tạo AI Y tế” do Giáo sư, Tiến sĩ Trần Xuân Bách và Tiến sĩ Trần Quốc Long điều phối.

Các khách mời tham gia thảo luận gồm: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Việt Hằng - Giám đốc Trung tâm tiêu hóa, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; Giáo sư, Tiến sĩ Lê Sỹ Vinh - Trưởng khoa Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Thanh Bình - Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Bảo Tiến - Phó Trưởng khoa Khoa Y, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược (cơ sở Linh Đàm), Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bài và ảnh: Phương Thảo