Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tiền thân là Khoa Kinh tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập ngày 6/11/2000 theo Quyết định số 441/QĐ-ĐHQG-TCCB của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến ngày 24/3/2010, Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) được thành lập theo Quyết định số 377/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp từ Khoa Kinh tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Sứ mệnh của trường là thúc đẩy sự phát triển bền vững quốc gia thông qua nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, đào tạo và gắn kết cộng đồng trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, quản lý và luật.

Trường có địa chỉ tại số 669 Đỗ Mười, khu phố 13, phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Công Gia Khánh là Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).

anh-truong.jpg
Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh website nhà trường.

Trường Đại học Kinh tế - Luật liên kết với những đối tác quốc tế nào?

Theo thông tin trên website, Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) đang triển khai một số chương trình liên kết quốc tế gồm: chương trình cử nhân Anh Quốc ngành Quản trị kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế, Digital Marketing; Thạc sĩ Luật Dân sự liên kết với Đại học Panthéon - Sorbonne (Pháp); Thạc sĩ Luật Dân sự liên kết Đại học Panthéon - Assas (Pháp); Thạc sĩ Luật Kinh doanh Pháp - Châu Á liên kết với Đại học Panthéon - Assas (Pháp); chương trình song bằng theo mô hình 3+1 liên kết giữa Khoa Kinh tế đối ngoại của trường và Trường Kinh doanh ESDES (Đại học Công giáo Lyon, Pháp).

Với chương trình cử nhân Anh Quốc, sinh viên được giảng dạy 100% bằng ngôn ngữ Anh theo chương trình chuẩn của Anh Quốc, có cơ hội du học linh động và nhận được bằng đại học trường top tại Vương quốc Anh.

Với chương trình Thạc sĩ Luật Dân sự liên kết với Đại học Panthéon - Sorbonne (Pháp), Đại học Panthéon - Assas (Pháp), học viên được giảng dạy và học tập bằng ngôn ngữ Anh với chương trình đào tạo theo chuẩn Pháp, chú trọng thực tiễn Việt Nam. Người học sau khi tốt nghiệp được nhận bằng thạc sĩ của trường Luật top 1% châu Âu ngay tại Việt Nam.

Với chương trình Thạc sĩ Luật Kinh doanh Pháp - Châu Á liên kết với Đại học Panthéon - Assas (Pháp), học viên được giảng dạy và học tập bằng Pháp ngữ với chương trình đào tạo theo chuẩn Pháp. Người học sau khi tốt nghiệp được nhận bằng thạc sĩ của trường Luật top 1% châu Âu ngay tại Việt Nam.

chuong-trinh-lien-ket.png
Một số chương trình liên kết quốc tế tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh website nhà trường.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Vũ Nam - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, các cơ sở giáo dục đối tác của nhà trường đều là những trường đại học uy tín, được công nhận thông qua các bảng xếp hạng quốc tế và hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của quốc gia sở tại. Cụ thể:

Đại học Panthéon - Assas (Pháp) xếp hạng 101-150 thế giới, lĩnh vực Luật theo QS World University Rankings năm 2026.

Đại học West of England (Vương quốc Anh) xếp hạng 601-800 thế giới, theo Times Higher Education (THE) 2026; 101-200 theo THE Impact Rankings 2025.

Đại học Birmingham City (Vương quốc Anh) xếp hạng 1.001-1.200 thế giới, theo QS World University Rankings 2026; 801-1.000 theo THE 2026.

Đại học Hull (Vương quốc Anh) xếp hạng 501-600 thế giới theo THE 2026; xếp hạng 526 theo QS World University Rankings 2026.

Đại học Hertfordshire (Vương quốc Anh) xếp hạng 901-950 thế giới theo QS 2026; 601-800 theo THE 2026.

Về công tác kiểm định chất lượng giáo dục, các chương trình liên kết quốc tế hiện đang triển khai tại trường đều là chương trình chính quy của các trường đối tác và đã được kiểm định theo quy định của quốc gia sở tại. Bên cạnh đó, Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) cũng thực hiện kiểm định các ngành đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo của Việt Nam.

Đối với các chương trình mới (chưa có khóa tốt nghiệp), việc kiểm định chương trình sẽ được thực hiện với lộ trình theo quy định hiện hành.

Các chương trình liên kết quốc tế của trường được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa nhà trường với các đối tác nước ngoài, được phê duyệt theo quy định hiện hành của Việt Nam, với các thông tin cụ thể (thời gian đào tạo, học phí, lộ trình học tập) được xác định theo đề án và được công bố công khai trong thông báo tuyển sinh hàng năm. Sinh viên sau khi tốt nghiệp được cấp bằng bởi trường đại học đối tác nước ngoài theo đúng chương trình đào tạo đã được phê duyệt.

Chẳng hạn, năm 2026 nhà trường tiếp tục tuyển sinh chương trình cử nhân Anh Quốc với sự đồng hành của bốn đại học uy tín tại Anh, bao gồm Đại học West of England, Đại học Hull, Đại học Hertfordshire và Đại học Birmingham City. Các trường này đều thuộc top 100 đại học tại Anh (2026), có kinh nghiệm đào tạo sinh viên quốc tế và thế mạnh trong các lĩnh vực kinh doanh, quản trị, marketing, tài chính.

Thông qua sự hợp tác này, sinh viên chương trình cử nhân Anh Quốc được tiếp cận chương trình đào tạo theo chuẩn học thuật của đại học Anh Quốc, bảo đảm tính thống nhất về nội dung, phương pháp giảng dạy và chuẩn đầu ra. Bằng cử nhân do các đại học Anh Quốc cấp sau khi tốt nghiệp có giá trị quốc tế, tạo nền tảng thuận lợi cho việc học tập nâng cao của người học hoặc phát triển sự nghiệp trong môi trường toàn cầu.

Sinh viên có thể lựa chọn lộ trình như sau:

Lộ trình 1: học 100% tại Việt Nam, sinh viên học 3,5 năm theo chương trình của đại học top 100 Anh Quốc, được giảng dạy ngay tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh). Như vậy, sinh viên có thể theo đuổi chương trình quốc tế mà không cần ra nước ngoài, giúp tiết kiệm tối đa chi phí so với du học toàn phần nhưng vẫn nhận bằng cử nhân do đại học Anh Quốc cấp.

Lộ trình 2: chuyển tiếp Việt Nam - Anh theo mô hình 2,5 + 1. Trong đó, giai đoạn 1 sinh viên học 2,5 năm tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), hoàn tất các môn cơ bản, đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng kiến thức, kỹ năng cho giai đoạn chuyển tiếp. Giai đoạn 2, sinh viên chuyển tiếp sang một trong bốn đại học đối tác top 100 tại Anh, hoàn tất các môn chuyên ngành và nhận bằng cấp quốc tế.

Về tổ chức giảng dạy, chương trình được giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên của cả hai bên theo quy định. Giảng viên đáp ứng đầy đủ năng lực, các điều kiện của chương trình và được đối tác chấp thuận.

Với chương trình song bằng theo mô hình 3+1 liên kết giữa Khoa Kinh tế đối ngoại, Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) và Trường Kinh doanh ESDES (Đại học Công giáo Lyon, Pháp), sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ được cấp bằng cử nhân do Trường Đại học Kinh tế - Luật, (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) cấp ngành Kinh tế đối ngoại hoặc ngành Kinh doanh quốc tế và bằng cử nhân về Phát triển Kinh doanh Toàn cầu (Global Business Development) với chuyên ngành Kinh doanh quốc tế hoặc chuyên ngành Marketing kỹ thuật số.

Sau khi học 3 năm tại trường, sinh viên Khoa Kinh tế đối ngoại sẽ có cơ hội chuyển tiếp sang học tại Trường Kinh doanh ESDES (Đại học Công giáo Lyon) vào năm thứ 4 với ngôn ngữ giảng dạy bằng tiếng Anh.

Thông tin giới thiệu về chương trình song bằng 3+1 của trường. Ảnh chụp màn hình.

Thông tin giới thiệu về chương trình song bằng 3+1 của trường. Ảnh chụp màn hình.

Lợi ích khi theo học chương trình song bằng 3+1 được nhà trường giới thiệu như sau:

Học phí tại Pháp rẻ hơn nhiều so với học phí học tại các nước nói tiếng Anh (chỉ bằng 1/2 chi phí học tại Anh Quốc, 1/3 chi phí học tại Úc và 1/4 chi phí học tại Mỹ).

Sinh viên học tại trường đối tác với chương trình dạy bằng tiếng Anh bởi những giảng viên tiếng Anh bản xứ, có cơ hội học thêm ngôn ngữ thứ ba (tiếng Pháp).

Sau 4 năm học tại hai quốc gia, sinh viên tốt nghiệp sẽ có được hai tấm bằng cử nhân danh giá với chi phí hợp lý...

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) thông tin, chương trình nhà trường liên kết với Trường Kinh doanh ESDES (Đại học Công giáo Lyon) là chương trình trao đổi sinh viên. Theo đó, sinh viên hệ chính quy của trường thuộc các ngành Kinh tế quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh và Marketing, sau khi hoàn thành năm thứ ba, có chứng chỉ tiếng Anh trình độ B2 và đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định, nếu có nhu cầu tham gia chương trình trao đổi sẽ được xem xét phê duyệt tham gia chương trình này.

Kết thúc thời gian trao đổi, sinh viên trở về để tiếp tục hoàn thành chương trình của trường. Các học phần đã tích lũy tại Trường Kinh doanh ESDES (Đại học Công giáo Lyon) nếu đủ điều kiện theo quy định của trường sẽ được xem xét công nhận chuyển đổi tương đương. Sau khi đã hoàn thành chương trình đào tạo và đáp ứng đầy đủ các điều kiện xét tốt nghiệp theo quy định, sinh viên sẽ được Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng. Trong 3 năm gần đây, có 15 sinh viên của trường tham gia chương trình này.

Đối tác ESDES xem xét công nhận kết quả học tập của sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) và tại Trường Kinh doanh ESDES (Đại học Công giáo Lyon) để cấp bằng theo quy định của đối tác.

Sự khác biệt về chuẩn đầu vào giữa chương trình cử nhân liên kết quốc tế và đại học chính quy

Điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2025 của Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) dao động từ 23,50 - 28,08 điểm. Trong khi đó, với chương trình đào tạo cử nhân liên kết quốc tế, thí sinh chỉ cần xét học bạ trung học phổ thông và có chứng chỉ tiếng Anh tương đương B2 theo CEFR.

cu-nhan.jpg
Ảnh chụp màn hình.

Về vấn đề này, thầy Nam chia sẻ, nguyên nhân là do sự khác biệt về phương thức tuyển sinh giữa chương trình chính quy của trường và chương trình liên kết quốc tế. Điều này xuất phát từ đặc thù của từng loại hình đào tạo và quy định pháp lý liên quan. Theo đó, chương trình đào tạo chính quy sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo quy định chung của Việt Nam.

Chương trình liên kết quốc tế áp dụng phương thức xét tuyển học bạ kết hợp điều kiện ngoại ngữ (tương đương B2 CEFR, ví dụ IELTS), theo thỏa thuận với đối tác nước ngoài và phù hợp với quy định tại Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. Cụ thể:

Thứ nhất, người học có học lực đạt yêu cầu. Ví dụ điểm trung bình học bạ từ 6.5 trở lên hoặc theo đề án.

Thứ hai, năng lực ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu học tập bằng tiếng Anh.

"Về hiệu quả đầu ra, các chương trình liên kết quốc tế là một phần trong hệ thống đào tạo của trường. Vì vậy, sinh viên được theo dõi, đánh giá trong khuôn khổ hệ thống bảo đảm chất lượng chung.

Tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn, khả năng có việc làm hoặc học tiếp của sinh viên được ghi nhận ở mức tích cực, tương đồng với mặt bằng chung của toàn trường, đặc biệt ở các ngành có yếu tố quốc tế", thầy Nam nhấn mạnh.

Thông tin thêm về tình hình tuyển sinh năm 2026, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, năm nay, nhà trường tuyển 200 chỉ tiêu chương trình liên kết quốc tế (cử nhân Anh Quốc), trong đó, ngành Kinh doanh quốc tế 100 chỉ tiêu, ngành Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Marketing) 100 chỉ tiêu.

Khánh Vân