Trường ĐH Thương Mại hướng tới xếp hạng quốc tế nên nỗ lực 75% GV trình độ TS

12/09/2023 06:32
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trong 5 năm học gần đây, số lượng giảng viên tiến sĩ của trường Đại học Thương Mại tăng từ 80 lên 217, tức gấp 2,7 lần.

Theo báo cáo ba công khai của Trường Đại học Thương mại cho thấy, 5 năm học ( từ 2018-2019 đến 2022-2023) số lượng giảng viên tăng mạnh. Đặc biệt, riêng số lượng giảng viên có học vị tiến sĩ tăng gần gấp 2,7 lần.

Cụ thể, năm học 2018-2019, Trường Đại học Thương mại có tổng 426 giảng viên cơ hữu, trong đó có 3 giáo sư, 44 phó giáo sư, 80 tiến sĩ, 296 thạc sỹ, 3 giảng viên trình độ đại học.

Năm học 2019-2020, nhà trường có 434 giảng viên cơ hữu, gồm 3 giáo sư, giảm 1 phó giáo sư còn 44, tăng 13 tiến sĩ lên 93, số lượng thạc sỹ có phần giảm chút khi còn 290 và 3 giảng viên trình độ đại học.

Năm học 2020-2021, số lượng giảng viên cơ hữu vẫn giữ nguyên là 434, tuy nhiên giảm 1 giáo sư, tăng thêm 1 phó giáo sư lên 45, số giảng viên là tiến sĩ, thạc sĩ, đại học vẫn giữ nguyên.

Số lượng và trình độ của Trường Đại học Thương mại qua các năm. (Ảnh: MĐ)

Số lượng và trình độ của Trường Đại học Thương mại qua các năm. (Ảnh: MĐ)

Tuy nhiên, kể từ năm học 2021-2022, chất lượng đội ngũ giảng viên của Trường Đại học Thương Mại có sự thay đổi đáng kể.

Cụ thể, năm học 2021-2022, số giảng viên cơ hữu tăng thêm 65 giảng viên lên tổng số 499. Trong đó có 2 giáo sư, 42 phó siáo sư, tăng 42 tiến sĩ lên 135, tăng 30 thạc sĩ lên 320. Năm học này nhà trường không có giảng viên trình độ đại học. Theo thống kê, nhà trường có 45 giảng viên hạng I, 233 giảng viên hạng II và 221 giảng viên hạng III.

Năm học 2022-2023, số giảng viên cơ hữu tăng thêm không đáng kể, lên 503. Nhà trường vẫn có 2 giáo sư, tăng thêm 1 phó giáo sư lên 43, tăng 82 tiến sĩ lên 217, số lượng thạc sĩ giảm đáng kể với 31 người còn 289. Nhà trường có 46 giảng viên hạng I, 231 giảng viên hạng II và 226 giảng viên hạng III.

Liên quan đến nội dung trên, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, đại diện Trường Đại học Thương Mại cho hay, nhà trường đang hướng tới việc xếp hạng quốc tế, theo đó nhà trường phải đạt được ngưỡng tiến sĩ trên số lượng sinh viên.

"Hiện nay, số lượng giáo sư, phó giáo sư của Trường Đại học Thương Mại còn ít, nên nhà trường đang đẩy mạnh dần dần từ số lượng tiến sĩ. Hiện nay, nhà trường đang làm tốt về chất lượng giảng dạy đào tạo với 45-50% giảng viên có trình độ tiến sĩ. Định hướng, kỳ vọng của lãnh đạo nhà trường là muốn con số trên lên 75%", vị đại diện cho hay.

Trước câu hỏi về việc năm học 2022-2023, nhà trường không tuyển sinh 2 ngành: Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, đại diện nhà trường cho hay, giai đoạn năm 2019-2021, Covid-19 bùng phát nên người học gần như không đăng ký hai ngành học trên. Vì vậy, là một đơn vị tự chủ, nhà trường đã chuyển đổi hai ngành học trên thành ngành Quản trị khách sạn định hướng nghề nghiệp và Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành nghề nghiệp, đơn vị vẫn tuyển sinh bình thường.

Với hai ngành mới trên, thay vì việc đào tạo lý thuyết nhiều, nhà trường đã thay đổi tăng thời gian thực tập nhiều hơn.

"Năm học 2023-2024, nhà trường quay lại tuyển sinh với hai ngành là Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành do đơn vị nhận thấy nhu cầu nhân lực lớn. Vì vậy, đơn vị chưa bao giờ dừng chương trình đào tạo nào cho đến nay", đại diện nhà trường chia sẻ.

Tăng chỉ tiêu đại học chính quy, giảm chỉ tiêu sinh viên đại học vừa học vừa làm

Tương đương với số lượng giảng viên cơ hữu tăng theo từng năm, chỉ tiêu tuyển sinh các năm học cũng tăng theo.

Cụ thể, năm học 2018-2019, Trường Đại học Thương Mại có 10.991 sinh viên hệ đại học chính quy nhập học và 785 sinh viên hệ đại học vừa học vừa làm.

Năm học 2019-2020, nhà trường có 14.203 sinh viên đại học chính quy và 808 sinh viên hệ đại học vừa học vừa làm.

Năm học 2020-2021, nhà trường có 17.158 sinh viên đại học chính quy, nhưng giảm số sinh viên hệ đại học vừa học vừa làm còn 368.

Năm học 2021-2022, nhà trường có 17.709 sinh viên đại học chính quy và tiếp tục giảm sinh viên hệ đại học vừa học vừa làm còn 202.

Năm học 2022-2023, nhà trường có 16.932 sinh viên đại học chính quy, hệ đại học vừa học vừa làm là 203.

Tỷ lệ sinh viên có việc làm luôn trên 98%

Theo tìm hiểu của phóng viên, trong những năm học gần đây, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp sau một năm có việc làm luôn ở tỷ lệ khoảng 98%.

Báo cáo của năm học 2020-2021 nêu, nhà trường có 2.082 sinh viên tốt nghiệp từ tháng 4/2020 – tháng 4/2021, trong đó tỷ lệ sinh viên khối ngành III có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp là 97,71%, sinh viên khối ngành VII là 98,6%.

Năm học 2021-2022, nhà trường có 3.157 sinh viên tốt nghiệp từ tháng 4/2021 – tháng 5/2021, trong đó tỷ lệ sinh viên khối ngành III có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp là 97,73%, sinh viên khối ngành VII là 98,6%.

Năm học 2022-2023, nhà trường có 5.086 sinh viên tốt nghiệp từ tháng 4/2021 – tháng 5/2021, trong đó tỷ lệ sinh viên khối ngành III có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp là 98,95%, sinh viên khối ngành VII là 98,73%.

Mạnh Đoàn