Trường học ở Hải Phòng trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho thầy và trò

20/02/2023 11:43
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trường học chú trọng trang bị kiến thức về phòng cháy, chữa cháy giúp học sinh có kỹ năng xử lý tình huống, đảm bảo an toàn khi gặp sự cố trong cuộc sống.

Theo thống kê từ Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Cảnh sát PCCC và CNCH), trong tháng 1/2023, toàn quốc xảy ra 149 vụ cháy; 7 vụ cháy rừng làm chết 5 người, bị thương 7 người; thiệt hại tài sản ước tính 7,19 tỷ đồng; 419 vụ sự cố chạm chập thiết bị điện trên cột điện, trong nhà dân, cháy cỏ rác.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an các địa phương đã xuất 1.619 lượt phương tiện, 9.945 lượt cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tổ chức chữa cháy 425/568 vụ cháy và sự cố cháy (chiếm 74,8%), bảo vệ một lượng tài sản trị giá ước tính hàng trăm tỷ đồng.

Về nguyên nhân các vụ cháy, 43 vụ do sự cố hệ thống, thiết bị điện (chiếm 28,86%); do sơ xuất bất cẩn sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt 10 vụ (chiếm 6,71%) và do nguyên nhân khác 01 vụ (chiếm 0,67%). Đang tiếp tục điều tra 95/149 vụ (chiếm 63,76%).

Tại thành phố Hải Phòng, trong tháng 2/2023 đã xảy ra 2 vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, ước tính hàng chục tỷ đồng.

Hiện trạng hoang tàn của chợ Đổ (Hải Phòng) sau đám cháy lớn xảy ra vào ngày 12/2/2023 (Ảnh: LT)

Hiện trạng hoang tàn của chợ Đổ (Hải Phòng) sau đám cháy lớn xảy ra vào ngày 12/2/2023 (Ảnh: LT)

Gần đây nhất, vào khoảng 13h ngày 19/2/2023 đã xảy ra cháy tại xưởng sản xuất đế giầy thuộc Công ty cổ phần Kim Long trụ sở tại phường Đồng Hoà (quận Kiến An, Hải Phòng). Về thiệt hại, ban đầu xác định cháy sập nhà xưởng sản xuất ép đế dép và kho nguyên liệu và bán thành phần là đế dép xăng đan nhựa xốp với diện tích khoảng 800m2.

Trước đó vào ngày 12/2/2023, tại khu vực chợ Tam Bạc (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) cũng xảy ra vụ cháy ở quầy hàng trong chợ, sau đó lan ra các quầy hàng khác trong khu vực chợ.

Vụ cháy gây thiệt hại ước tính ban đầu khoảng hơn 50 tỉ đồng tiền hàng hóa của các tiểu thương. Toàn bộ khu nhà 2 tầng kết cấu khung thép trên diện tích 4.618 m2 của chợ và các quầy, kệ kinh doanh cũng bị cháy, hư hỏng.

Từ thực trạng trên cho thấy, việc trang bị kiến thức và kỹ năng để thoát nạn trong trường hợp khẩn cấp, tránh gây thiệt hại về người và tài sản là hết sức cần thiết.

Trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho giáo viên và học sinh

Nhằm tạo cơ hội cho cán bộ, giáo viên cũng như học sinh được tiếp cận với những kiến thức liên quan đến các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, ngày 20/2, Trường Trung học phổ thông Kiến Thuỵ (huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng) phối hợp với Công an huyện Kiến Thuỵ tổ chức buổi tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy chữa cháy, Luật phòng cháy và chữa cháy.

Trường Trung học phổ thông Kiến Thuỵ (huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng) phối hợp với Công an huyện Kiến Thuỵ tổ chức buổi tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy chữa cháy, Luật phòng cháy và chữa cháy (Ảnh: Phạm Linh)

Trường Trung học phổ thông Kiến Thuỵ (huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng) phối hợp với Công an huyện Kiến Thuỵ tổ chức buổi tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy chữa cháy, Luật phòng cháy và chữa cháy (Ảnh: Phạm Linh)

Theo thầy Đào Thế Anh – Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Kiến Thuỵ, việc phối hợp, mời cán bộ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đến tuyên truyền tại nhà trường góp phần giúp đội ngũ cán bộ, giáo viên cùng gần 1.500 học sinh nhận thức được sự nguy hiểm của công tác phòng chống cháy, nổ.

Khi được trang bị kiến thức, dù xảy ra sự cố thì giáo viên cùng học sinh cũng nắm được phương pháp để phòng cháy, chữa cháy để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.

Tới tham dự buổi tuyên truyền với vai trò tuyên truyền viên, Trung uý Phạm Minh Tân – Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC – CNCH, Công an huyện Kiến Thuỵ cho biết: “Bộ Giáo dục và Đào tạo luôn hết sức quan tâm đến công tác phòng cháy, chữa cháy trong trường học.

Tại các trường trên địa bàn huyện Kiến Thuỵ nói riêng, toàn thành phố nói chung cũng rất quan tâm đến vấn đề này, hướng tới việc truyền đạt kiến thức phòng cháy, chữa cháy để học sinh không chỉ có ý thức khi học tại nhà trường mà còn có kiến thức, kỹ năng để xử lý kịp thời các sự cố trong cuộc sống.

Công tác tuyên truyền trong các nhà trường cũng đã có những hiệu quả nhất định, điều này thể hiện qua việc khi tôi hỏi đáp một số vấn đề, học sinh đều trả lời được và có hiểu biết cơ bản về phòng cháy, chữa cháy.

Trong thời gian tới, tôi hi vọng các cơ sở giáo dục sẽ quan tâm hơn nữa không chỉ đối với công tác phòng cháy, chữa cháy mà còn chú trọng trang bị cho học sinh kỹ năng mềm cơ bản như: kỹ năng sơ cứu y tế, phòng chống tai nạn đuối nước,…để chúng ta có thể luôn an toàn trong cuộc sống”.

Trung uý Phạm Minh Tân – Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC – CNCH, Công an huyện Kiến Thuỵ trang bị kiến thức về phòng cháy, chữa cháy cho học sinh và giáo viên nhà trường (Ảnh: Phạm Linh)

Trung uý Phạm Minh Tân – Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC – CNCH, Công an huyện Kiến Thuỵ trang bị kiến thức về phòng cháy, chữa cháy cho học sinh và giáo viên nhà trường (Ảnh: Phạm Linh)

Học sinh hào hứng trả lời câu hỏi liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy (Ảnh: Phạm Linh)

Học sinh hào hứng trả lời câu hỏi liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy (Ảnh: Phạm Linh)

Tại buổi tuyên truyền, học sinh được lắng nghe những chia sẻ của Trung uý Phạm Minh Tân để có thêm cái nhìn toàn diện về tình trạng cháy, nổ tại thành phố Hải Phòng cũng như toàn quốc trong năm 2022 và 2 tháng đầu năm 2023.

Bên cạnh đó, học sinh được trang bị kiến thức về các vấn đề như: vai trò và nhiệm vụ của các cán bộ phòng cháy, chữa cháy; các yếu tố gây nguy hiểm đến tính mạng con người khi gặp sự cố cháy, nổ; phương án xử lý và những điều cần lưu ý khi thoát hiểm để đảm bảo an toàn.

Học sinh chăm chú lắng nghe chia sẻ của tuyên truyền viên (Ảnh: Phạm Linh)

Học sinh chăm chú lắng nghe chia sẻ của tuyên truyền viên (Ảnh: Phạm Linh)

Học sinh nhà trường cũng được giới thiệu kỹ để phân loại và biết cách sử dụng các loại bình chữa cháy thông dụng hiện tại. Đồng thời, giáo viên và học sinh được các cán bộ phòng cháy, chữa cháy hướng dẫn diễn tập chữa cháy ngay tại trường.

Em Nguyễn Thế Cường – học sinh lớp 12A10 chia sẻ: “Năm nào nhà trường cũng tổ chức những buổi tuyên truyền về an toàn giao thông và năm nay là phòng chống cháy, nổ.

Em thấy những hoạt động này có ý nghĩa thiết thực bởi đây là những kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn mà ai cũng cần được trang bị.

Bình thường em chỉ tìm hiểu các kiến thức qua mạng còn hiện tại các chú cảnh sát sẽ đưa ra tình huống cụ thể nên kiến thức sẽ dễ hiểu và dễ áp dụng hơn.

Khi đã có những hiểu biết nhất định về phòng cháy, chữa cháy, em cho rằng mình hoàn toàn có thể bảo vệ tính mạng cho bản thân, gia đình cũng như giúp đỡ những người khác”.

Chia sẻ thêm về ý nghĩa của việc tổ chức tuyên truyền kiến thức phòng cháy, chữa cháy cho giáo viên và học sinh, cô Trần Khánh Hà – giáo viên môn Ngữ Văn, Trường Trung học phổ thông Kiến Thuỵ cho biết: “Đối với học sinh, trường học không chỉ là nơi học kiến thức mà còn là nơi trang bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống hằng ngày.

Không riêng đối với học sinh mà chúng tôi cũng cần thiết được trang bị những kỹ năng này. Trong cuộc sống, chúng ta rất dễ dàng gặp phải những tai nạn, sự cố không đáng có nên những kỹ năng giúp bản thân tôi cũng như đồng nghiệp, học sinh giảm thiểu thiệt hại và đảm bảo an toàn tính mạng”.

Phạm Linh