Trưởng phòng GD huyện Hương Sơn nói gì về việc phụ huynh bắt Hiệu trưởng quỳ?

02/11/2022 06:45
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Không đồng ý nộp khoản thu bảo hiểm, phụ huynh vác dao đến trường đe dọa, lăng mạ, yêu cầu Hiệu trưởng quỳ gối xin lỗi.

Chiều ngày 1/11, ông Nguyễn Trường Giang – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Ngành Giáo dục và Đào tạo Hương Sơn vừa có buổi làm việc với Hiệu trưởng các trường trên địa bàn, rút kinh nghiệm trong việc vận động, tuyên truyền về bảo hiểm y tế cho học sinh để phù hợp và linh hoạt hơn.

Trước đó, khi vào đầu năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Sơn cũng đã quán triệt về các nội dung tuyên truyền bảo hiểm y tế cho học sinh. Việc tuyên truyền này không mềm dẻo sẽ rất dễ xảy ra những sự việc đáng tiếc như ở Trường Tiểu học Sơn Lâm”.

Trường Tiểu học Sơn Lâm - Ảnh: CTV

Trường Tiểu học Sơn Lâm - Ảnh: CTV

Nói về sự việc phụ huynh tại Trường Tiểu học Sơn Lâm (xã Sơn Lâm) có hành vi cầm dao vào trường đe dọa, bắt Hiệu trưởng trường này phải quỳ trong ngày 31/10, ông Nguyễn Trường Giang cho biết, ban đầu Phòng đã yêu cầu Ban giám hiệu Trường Tiểu học Sơn Lâm làm báo cáo giải trình về sự việc.

Với đối tượng gây rối, các cơ quan ban ngành đã có sự phối hợp, đưa lên cơ quan công an huyện Hương Sơn để xử lý theo quy định của pháp luật.

“Hành vi đe dọa là sai trái đáng lên án, đặc biệt lại xảy ra trong môi trường sư phạm. Tuy nhiên, các nhà trường cũng nghiêm khắc rút kinh nghiệm trong việc tuyên truyền cho học sinh, phụ huynh về bảo hiểm y tế. Trường không nên gọi tên từng học sinh chưa đóng bảo hiểm trước nơi đông người như vậy”, ông Nguyễn Trường Giang nêu.

Nói về nguyên nhân sự việc, ông Giang cho biết: “Chuyện phụ huynh đe dọa, bắt Hiệu trưởng quỳ xuất phát từ việc Trường Tiểu học Sơn Lâm vận động, tuyên truyền đóng bảo hiểm y tế cho học sinh.

Vì đặc thù là trường vùng núi, nên tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm còn thấp, nhà trường đã cố gắng vận động phụ huynh học sinh tham gia bảo hiểm y tế cho các em.

Tuần trước đó, nhà trường đã có giấy mời, gửi đến các phụ huynh học sinh chưa tham gia bảo hiểm. Tuy nhiên, có phụ huynh không phản hồi, cũng không lên trường để trao đổi về lý do. Vì thế, sau tiết chào cờ sáng thứ 2 (ngày 31/10), nhà trường phát loa thông báo, gọi tên những em chưa tham gia bảo hiểm y tế lên trước sảnh để nhà trường gặp. Tại cuộc gặp gỡ có Hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm và nhân viên trong trường. Hiệu trưởng có nhắc các em về phản ánh lại với phụ huynh.

Đến chiều ngày 31/10, một phụ huynh học sinh có con chưa tham gia bảo hiểm y tế đến Trường Tiểu học Sơn Lâm và xảy ra sự việc đáng tiếc”.

Nói cụ thể về sự việc, ông Phan Đình Thống, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Lâm cho biết:

“Sự việc xảy ra vào lúc 13h45 ngày 31/10, phụ huynh là V.V.H (thôn Lâm Bình, xã Sơn Lâm) cầm dao xông vào trường đe dọa, lăng mạ, làm nhục giáo viên, lãnh đạo nhà trường.

Các cơ quan chức năng sau đó đã vào cuộc và đưa phụ huynh này lên công an xã làm việc”.

“Sự việc chỉ diễn ra trong vòng khoảng 30 phút. Phụ huynh chửi bới, đe dọa, lăng mạ, sỉ nhục giáo viên, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của tôi và giáo viên rất lớn”, ông Thống nói.

Trần Phương