Trường Quốc tế - ĐHQGHN kỷ niệm 23 năm thành lập với nhiều dấu ấn đáng nhớ

24/07/2025 18:21
Phương Thảo
Theo dõi trên Google News

GDVN - Trường Quốc tế (ĐHQGHN) tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 23 năm ngày thành lập, ghi nhận một hành trình đáng nhớ trên con đường quốc tế hóa giáo dục đại học.

Ngày 24/7/2025, Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức bước vào tuổi 23. 23 năm hình thành và phát triển là một hành trình đáng ghi nhận của một tập thể mạnh mẽ, dám đổi mới, kiên định với con đường quốc tế hóa giáo dục đại học.

Từ một đơn vị đào tạo liên kết ban đầu còn rất nhiều khiêm tốn về nhân lực, tài lực, vật lực và tinh lực, đến nay Trường Quốc tế đã gây dựng một mô hình tương đối hoàn chỉnh, triển khai toàn diện các chức năng đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới.

vis-8511-1024x311.jpg
Lễ mít tinh Kỷ niệm 23 năm ngày truyền thống Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Một hành trình với nhiều dấu ấn tự hào

Năm 2002, Khoa Quốc tế Việt – Nga ra đời để hiện thực hóa ý tưởng và trở thành một trong những đơn vị đầu tiên tổ chức mô hình đào tạo liên kết quốc tế tại Việt Nam. Hai năm sau, năm 2004, Khoa Quốc tế Việt – Nga được đổi tên thành Khoa Quốc tế, tổ chức đào tạo theo 4 hệ tiếng Anh – Nga – Pháp – Trung Quốc, tổ chức các chương trình liên kết với trường đại học ở Anh, Australia, Pháp, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Malaysia…. Khoa Quốc tế lúc này là đơn vị duy nhất trong Đại học Quốc gia Hà Nội phát triển theo hướng “đa ngành, đa ngữ, đa quốc gia”.

Năm 2021, sau quá trình hội tụ đủ về chất, Khoa Quốc tế trở thành Trường Quốc tế với sứ mệnh mới: sáng tạo tri thức mới, chuyển giao tri thức, kỹ năng cho người học và phụng sự xã hội, đóng góp cho sự phát triển của đất nước, và tự chủ hơn về cả chương trình đào tạo và tài chính. Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội ngày nay phát triển thành một cơ sở đào tạo hoàn chỉnh với nhiều nét độc đáo, riêng biệt, nơi khởi nguồn của nhiều mô hình đặc sắc đào tạo Đông – Tây kết hợp, nơi cán bộ, giảng viên, người học đến từ nhiều quốc gia hội tụ thành cộng đồng “Liên hợp quốc thu nhỏ”.

Năm 2025, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và xây dựng, triển khai Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trong Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Quốc tế khởi đầu với những thay đổi về bộ máy, cơ cấu tổ chức sau khi sáp nhập nguyên trạng Khoa Quốc tế Pháp ngữ.

486381269-1089159429914237-5928391464922539448-n-1024x575.jpg
Trường Quốc tế ngày hôm nay là nơi cán bộ, giảng viên, người học đến từ nhiều quốc gia hội tụ thành cộng đồng “Liên hợp quốc thu nhỏ”.

Hành trình 23 năm, một cơ sở giáo dục non trẻ đã phát triển thành Trường Quốc tế với nhiều thành tựu đáng tự hào, đóng góp vào sự phát triển chung của Đại học Quốc gia Hà Nội và nền giáo dục Việt Nam. Trường đã phát triển 17 chương trình đào tạo đại học, 08 chương trình đào tạo thạc sĩ, 02 chương trình đào tạo tiến sĩ với nhiều phương thức đào tạo khác nhau (liên kết, song bằng, bằng kép…). Quy mô của Nhà trường hôm nay gần 250 cán bộ giảng viên, 7500 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh. Trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay, Trường Quốc tế đã có gần 500 công bố khoa học của cán bộ, giảng viên, trong đó hơn 200 công bố khoa học quốc tế thuộc danh mục WoS, Scopus. Nhà trường trong nhiều năm liền đứng vững trong top 3 đơn vị có nhiều công bố quốc tế trong Đại học Quốc gia Hà Nội.

hop-long-1-1024x683.jpg
Sinh viên Trường Quốc tế tự hào được học tập trong một môi trường hiện đại, hội nhập quốc tế.

Với mục tiêu chiến lược trở thành một đầu mối (Hub) giáo dục quốc tế uy tín tại Việt Nam, Nhà trường đã phát triển quan hệ hợp tác với gần 40 trường đại học, tổ chức giáo dục, khoa học và công nghệ trên thế giới. “Tập thể cán bộ, giảng viên Trường Quốc tế đã thể hiện tinh thần đồng lòng, chia sẻ, chủ động thích nghi và đây là giá trị cốt lõi rất đáng trân trọng. Đại học Quốc gia Hà Nội ghi nhận những nỗ lực, kết quả, thành tựu của Nhà trường trong suốt 23 năm qua”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Thanh Trường, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, phụ trách Trường Quốc tế, bày tỏ.

Một giai đoạn phát triển mới trong “kỷ nguyên vươn mình”

Trường Quốc tế chính thức bước sang giai đoạn phát triển mới theo cùng bước ngoặt quan trọng của cả dân tộc. Việc hợp nhất các đơn vị, tinh gọn đầu mối, tăng cường trách nhiệm cá nhân trong quản trị, điều hành đã thể hiện rõ định hướng phát triển hiện đại, bền vững của Nhà trường, hướng đến một mô hình quản trị đại học hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả và thích ứng nhanh với xu thế giáo dục đại học toàn cầu.

Trong giai đoạn tới, việc quy hoạch chương trình đào tạo, mở mới các chương trình đào tạo mang tính tiên phong, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao để đảm bảo nâng cao điều kiện đảm bảo chất lượng của Nhà trường sẽ là những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Nhà trường đặc biệt chú trọng hơn nữa đến chất lượng đào tạo, mở các chương trình đào tạo phải gắn chặt với điều kiện đảm bảo chất lượng, và đặc biệt 100% các chương trình đào tạo sẽ hướng đến việc kiểm định quốc tế. Trường Quốc tế sẽ là đơn vị tiên phong triển khai đào tạo trực tuyến theo chủ chủ trương số hóa và chuyển đổi số trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội.

486097214-1087413640088816-4652049773103431541-n-1024x683.jpg
Sinh viên được học tập, trải nghiệm thực tế tại các cơ quan, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

“Với vị thế là đơn vị tiên phong về quốc tế hóa, Trường Quốc tế sẽ là hub về liên kết quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhà trường sẽ tiếp tục triển khai các các chương trình đồng cấp bằng, chương trình đồng kiểm định, đồng nghiên cứu, dự án và công bố chung với các học giả tại các trường đại học hàng đầu thế giới”, Phó Giám đốc Đào Thanh Trường khẳng định. Trường cũng sẽ địa điểm để tiếp nhận các sinh viên, các chuyên gia, giảng viên của thế giới đến giảng dạy, nghiên cứu và học tập.

Về hoạt động khoa học công nghệ, việc thành lập các nhóm nghiên cứu liên ngành, liên bộ môn, xuyên ngành, xuyên bộ môn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Ngay trong năm 2025, Nhà trường sẽ xây dựng tạp chí khoa học để xuất bản các công trình khoa học, công bố của giảng viên, nhà khoa học, chuyên gia của Trường. Đến năm 2027, tạp chí của Trường đặt mục tiêu vào danh mục Scopus.

vis-6809-1024x683.jpg
Cán bộ, giảng viên được liên tục học tập bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Đặc biệt, trong giai đoạn sắp tới, nhà trường sẽ tiếp tục sử dụng và xây dựng các chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao trong nghiên cứu và đào tạo ở những lĩnh vực mới về làm việc. Trường Quốc tế sẽ tiên phong trong thu hút các giáo sư thỉnh giảng quốc tế, các giáo sư trong nước và ngoài nước đến làm việc cơ hữu hay kiêm nhiệm hay thỉnh giảng theo chính sách đào tạo và thu hút nhà khoa học chất lượng cao, nhà khoa học hàng đầu đến làm việc của Đại học Quốc gia Hà Nội.

481184936-1070224975141016-48468204949126425-n-1024x575.jpg
Cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên Nhà trường luôn đoàn kết, đồng lòng xây dựng “ngôi nhà chung VNU-IS” ngày thêm vững mạnh.

23 năm là một hành trình chưa dài, nhưng đủ để Nhà trường viết lên một truyền thống. Truyền thống đó chính là truyền thống tiên phong, hội nhập, đổi mới sáng tạo và trách nhiệm với xã hội, với Đại học Quốc gia Hà Nội, là tinh thần vượt khó đi lên, là khát vọng vươn ra thế giới, thực hiện sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển của đất nước.

Hành trình phía trước đang rộng mở với nhiều khát vọng và mong muốn của cả một tập thể luôn tận tâm, tận lực vì công việc chung. Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội luôn trân trọng quá khứ, nâng niu những điều có trong hiện tại và để sẵn sàng đón nhận tương lai. Cán bố, giảng viên, học viên, sinh viên nhà trường luôn đoàn kết, đồng lòng trên chặng đường xây dựng và phát triển “ngôi nhà chung VNU-IS” ngày thêm vững mạnh.

Phương Thảo