GV chưa nhận được chế độ chấm thi vào 10, bồi dưỡng HSG, Sở GD&ĐT An Giang lý giải

25/07/2025 06:36
Lê Văn Minh - Việt Dũng
Theo dõi trên Google News

GDVN - Đến thời điểm này, những giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh giỏi và tham gia nhiệm vụ chấm thi vào 10... chưa được nhận tiền thưởng, tiền thù lao.

Những ngày vừa qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã nhận được một số phản ánh của giáo viên đang công tác tại tỉnh An Giang (cũ) về việc họ chưa được nhận tiền khen thưởng bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia; học sinh giỏi cấp tỉnh; tiền chấm thi tuyển sinh 10; tiền coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025.

Theo phản ánh, các kỳ thi học sinh giỏi đã kết thúc từ nhiều tháng trước; chấm thi tuyển sinh 10 cũng gần 2 tháng; thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng đã gần 1 tháng trôi qua. Tuy nhiên, đến thời điểm này, những giáo viên tham gia công tác này chưa được nhận chế độ.

gdvn-lvm.jpg
gdvn-lvm-2329.jpg
Quyết định khen thưởng giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh giỏi ở An Giang. Ảnh: Độc giả cung cấp

Giáo viên bồi dưỡng học sinh đạt giải trong các kỳ thi chờ tiền thưởng

Ngày 16/6/2025, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang ban hành Quyết định số 1087/QĐ-SGDĐT việc khen thưởng cho 1.059 giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh đạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi, hội thi cấp quốc gia, cấp tỉnh, năm học 2024-2025.

Theo quyết định trên, giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia đạt giải Nhì được thưởng 1.500.000 đồng; giải Ba: 1.200.000 đồng; giải Khuyến khích: 1.000.000 đồng.

Giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh đạt giải cấp tỉnh (cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông) đạt giải Nhất được thưởng 1.200.000 đồng; giải Nhì: 900.000 đồng; giải Ba: 700.000 đồng;

Giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh đạt giải cấp tỉnh (phong trào) đạt giải Nhất được thưởng 800.000 đồng; giải Nhì: 600.000 đồng; giải Ba: 400.000 đồng;

Tổng số tiền thưởng cho việc khen thưởng giáo viên trong năm học 2024- 2025 là 712.900.000 đồng (Bảy trăm mười hai triệu, chín trăm ngàn đồng) từ nguồn kinh phí của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tuy nhiên, đến nay những thầy cô trực tiếp bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp và các phong trào thi đua của ngành trong năm học vừa qua vẫn đang chờ đợi tiền thưởng.

Chấm thi tuyển sinh 10 từ đầu tháng 6 đến nay chưa được nhận tiền thù lao

Trong kỳ thi tuyển sinh 10 vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang (cũ) đã ban hành Quyết định số 938/QĐ-SGDĐT về việc thành lập Hội đồng chấm thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2025-2026.

Theo quyết định, Hội đồng chấm thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 có 868 cán bộ, giáo viên, nhân viên được sở giáo dục điều động tham gia Hội đồng chấm thi từ ngày 4/6/2025.

Ngay trong ngày chấm đầu tiên, giáo viên tham gia chấm thi được yêu cầu cập nhật online tài khoản ngân hàng theo đường link mà sở cung cấp. Sau đó, bộ phận tài chính của sở đã gửi lại danh sách tổng hợp với số tiền cụ thể.

Mỗi ngày chấm, giám khảo chấm chuyên được sở chi trả 450.000 đồng; chấm các môn cơ bản (Toán, Văn, Anh) và chấm kiểm tra mỗi ngày được 320.000 đồng.

Một số thầy cô được phân công làm thư ký và một số công việc khác, như: tổ trưởng, tổ phó chấm thi được 240.000 đồng/ ngày; làm phách, nhập điểm, ráp phách, dò điểm, thư ký chấm thi được chi 280.000 đồng/ ngày.

Các bộ phận chấm môn chuyên xong từ ngày 8/6; chấm kiểm tra, chấm các môn cơ bản xong vào ngày 10/6; bộ phận ráp phách, hồi điểm xong vào ngày 12/6/2025.

Ngày 13/6, sở giáo dục công bố điểm thi đến thí sinh. Đến nay, việc chấm phúc khảo, tuyển sinh của các trường trung học phổ thông đã hoàn tất từ lâu.

Nhưng đến nay, 868 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia hội đồng chấm thi tuyển sinh 10 của tỉnh An Giang (cũ) vẫn chưa nhận được tiền chấm thi.

Không chỉ tiền thù lao chấm thi tuyển sinh 10 mà tiền coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra từ ngày 25-27/6 vừa qua, đến nay cán bộ, giáo viên cũng chưa được nhận tiền.

Theo Quyết định số 979/QĐ-SGDĐT, ngày 29/5/2025 về việc thành lập các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang điều động 3.543 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia Hội đồng coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Những giáo viên tham gia coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở An Giang được tính định mức 03 ngày. Trong đó: 1 buổi tập huấn gác thi; 01 buổi họp hội đồng và sinh hoạt quy chế; 01 buổi sinh hoạt quy chế thi cho học sinh; 03 buổi gác thi.

Mỗi ngày gác thi, mỗi giám thị được nhận 350.000 đồng; nhân viên phục vụ được nhận 200.000 đồng…

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang nói gì về việc này?

Ngày 23/7, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Trần Tuấn Khanh – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang (sau sáp nhập) đã giải đáp những băn khoăn của các thầy cô giáo liên quan đến chế độ coi thi, chấm thi của các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, tiền khen thưởng giáo viên bồi dưỡng học sinh đạt giải ở các kỳ thi cấp tỉnh, cấp quốc gia.

Ông Trần Tuấn Khanh cho hay, đối với tiền coi thi tuyển sinh vào lớp 10, tỉnh An Giang đã giải quyết cho thầy cô.

Với các khoản chế độ dành cho chấm thi tuyển sinh vào lớp 10, coi thi và chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tiền khen thưởng giáo viên bồi dưỡng học sinh đạt giải trong các hội thi, kỳ thi cấp tỉnh hoặc cấp quốc gia, ông Trần Tuấn Khanh giải thích: “Trước đây, các khoản chế độ chi coi thi, chấm thi cho thầy cô đều chi tiền mặt. Tuy nhiên, hiện nay, áp dụng quy định thu chi không dùng tiền mặt, tất cả các khoản tiền đều phải chi qua tài khoản ngân hàng.

Trong quá trình thực hiện, có một vài thầy cô cung cấp một số thông tin chưa chính xác, như số tài khoản, tên ngân hàng…nên cần phải có thời gian chờ để chỉnh sửa lại những thủ tục này. Thầy cô nào làm đúng thì phải chờ người chưa làm đúng bổ sung”.

Cũng theo ông Trần Tuấn Khanh, hiện tỉnh An Giang mới được sáp nhập từ tỉnh An Giang (cũ) và tỉnh Kiên Giang, nên cần chờ hoàn thiện một số thủ tục hành chính. Vì vậy, việc chi tiền cho thầy cô có sự chậm trễ so với chi tiền mặt.

Song song đó, ông Trần Tuấn Khanh cũng nói rằng, các trường học hiện cũng đang trong quá trình phải điều chỉnh thủ tục hành chính cho phù hợp với tỉnh mới sáp nhập, như tên gọi, con dấu, nên những vấn đề có liên quan đến tài chính đang hoàn thiện.

“Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đã thông tin rất rõ việc này tới các thầy cô, và rất mong thầy cô sẽ thông cảm vì sự chậm trễ này”, ông Trần Tuấn Khanh khẳng định.

Lê Văn Minh - Việt Dũng