Kỳ thi Olympic Toán quốc tế lần thứ 66 được tổ chức từ ngày 10 đến 20-7-2025 tại thành phố Sunshine Coast, bang Queensland, Úc. Hơn 639 thí sinh đến từ 113 đoàn đại diện cho các quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham gia cuộc thi năm nay. Đây là lần thứ hai Úc đăng cai tổ chức IMO, sau lần đầu tiên vào năm 1988.
Theo tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, đội tuyển Việt Nam xếp thứ 9 trong số các quốc gia tham dự, với 6/6 học sinh đều đoạt huy chương gồm: 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.
Trong đó, Võ Trọng Khải - Học sinh lớp 12A1 Trường Trung học phổ thông Chuyên Phan Bội Châu (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) đã xuất sắc giành Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế 2025 với số điểm cao nhất đội Việt Nam (38/42 điểm).

Từ nhỏ đã có niềm đam mê với Toán học từ những câu đố vui về con số
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Trọng Khải cho biết: “Em sinh ra trong gia đình có bố mẹ làm kinh doanh. Ngay từ khi 5 tuổi, em đã có niềm yêu thích đặc biệt với các con số. Mỗi lần bố đưa ra một câu đố vui về Toán, em lại hào hứng suy nghĩ và tìm cách giải. Những trò chơi ấy tưởng chừng chỉ là sự giải trí đơn thuần, nhưng lại khơi dậy trong em một sự tò mò và niềm hứng thú kỳ lạ với Toán học.
Suốt những năm học tiểu học, em tiếp cận Toán như một hoạt động song hành với vui chơi. Mãi đến cuối lớp 5, em mới thật sự bắt đầu học một cách nghiêm túc. Lên lớp 6, em được biết đến những anh chị từng đạt giải cao ở kỳ thi Toán quốc tế. Khi đó, em mới bắt đầu xây dựng kế hoạch để đạt được thành tích giống như anh chị khoá trên. Trong quá trình học tập, dù đam mê và có sự ưu tiên hơn cho môn Toán nhưng em cũng luôn cân bằng thời gian dành cho những môn học khác.
Ngoài thời gian học trên lớp, em học thêm thầy cô bộ môn ở trường và tự học ở nhà. Khi gặp bài khó, em sẽ hỏi ý kiến của thầy, cô giáo hoặc trao đổi với các bạn để tìm phương pháp giải tối ưu. Ngoài ra, mỗi ngày em đều dành thời gian để chơi thể thao nhằm giải tỏa căng thẳng và tiếp tục theo đuổi đam mê của mình”, Khải cho hay.
Theo Khải, con đường chinh phục Toán học chưa bao giờ là bằng phẳng. Trong nhiều năm chinh phục Toán học, đã có thời điểm bản thân Khải cảm thấy mệt mỏi và áp lực vì không đạt được kết quả như kỳ vọng. Sau mỗi lần như vậy, Khải luôn nhắc nhở bản thân, đam mê không chỉ là cảm xúc nhất thời, mà là quyết tâm theo đuổi đến cùng, ngay cả khi gặp khó khăn. Nhờ đó, Trọng Khải đã từng bước vững vàng, tiến gần hơn đến ước mơ được đứng trong đội tuyển Olympic Toán quốc tế, mang vinh quang về cho bản thân, gia đình và đất nước.

"Dưới sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô, em dần xây dựng được một nền tảng vững chắc cả về kiến thức lẫn kỹ năng giải quyết vấn đề. Những buổi học chuyên đề kéo dài, những lần tranh luận nảy lửa về lời giải, hay những đêm thức khuya ngẫm nghĩ về một bài toán khó đều trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình chinh phục Toán học của bản thân.
Càng đi sâu vào Toán học, em càng thấy rõ sự kỳ diệu của nó. Mỗi bài toán là một cánh cửa mở ra một thế giới mới. Và càng yêu Toán, em càng khao khát được thử sức ở những đấu trường lớn hơn, nơi quy tụ những bạn trẻ đam mê và xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới.
Theo đó, giấc mơ được khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia không còn là điều quá xa vời, mà trở thành động lực thôi thúc em nỗ lực từng ngày. Em hiểu rằng, hành trình ấy không dành cho những ai thiếu kiên trì mà chỉ thực sự dành cho người giữ được ngọn lửa đam mê, đủ quyết tâm và kiên định với con đường đã chọn", Khải bộc bạch.
Trước đó, năm 2022, với 20/20 điểm môn chuyên Toán, Khải đã xuất sắc trở thành 1 trong 5 thí sinh đạt điểm tuyệt đối môn chuyên và là thí sinh duy nhất đạt điểm tuyệt đối đầu vào lớp chuyên Toán của Trường Trung học phổ thông Chuyên Phan Bội Châu (4 bạn còn lại vào lớp chuyên Tin).
Bên cạnh đó, Trọng Khải cũng là học sinh đầu tiên của trường tham gia Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia ngay từ năm lớp 10. Trong 2 năm học lớp 10 và lớp 11, Khải đều đạt giải Nhì học sinh giỏi quốc gia. Năm lớp 12, Khải xuất sắc giành giải Nhất. Cả 3 năm học trung học phổ thông, Võ Trọng Khải đều được chọn tham dự vòng 2 để tuyển chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic Toán quốc tế.
Tuyển thẳng vào Đại học Bách Khoa Hà Nội, nuôi dưỡng ước mơ trở thành lập trình viên
Chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho Kỳ thi Olympic Toán quốc tế lần thứ 66, Trọng Khải cho biết, nhờ có sự động viên kịp thời từ lãnh đạo nhà trường, thầy cô, gia đình và bạn bè, bản thân đã phần nào tự tin hơn. Theo đó, Khải đã vượt qua áp lực tâm lý, ổn định tinh thần để bước vào cuộc thi với tâm thế tốt nhất.

Nam sinh cho biết thêm, cấu trúc đề thi gồm 4 phần chính: Đại số, số học, hình học và tổ hợp. Mỗi phần đều yêu cầu cao về tư duy logic, tính sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề.
“Trong đó, bài tổ hợp là phần khiến em mất nhiều thời gian nhất. Bởi đây là phần đòi hỏi khả năng tư duy sâu sắc, linh hoạt và phải vận dụng nhiều kiến thức một cách khéo léo. Do đó, em đã phải dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ kỹ mới tìm được hướng giải hợp lý. Tổng kết kỳ thi năm nay, tôi đạt 38/42 điểm, mặc dù không phải số điểm tuyệt đối nhưng em hài lòng với kết quả đã cố gắng.
Bên cạnh việc tập trung ôn luyện, một trong những kỷ niệm khó quên trong quá trình tham gia cuộc thi của em là lần đầu tiên được đi giao lưu và ăn tối cùng các bạn trong đội tuyển Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc). Ban đầu em khá ngại vì không thường xuyên dùng tiếng Anh để giao tiếp. Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian ngắn, em cũng dần bắt nhịp, làm quen và thấy rất vui khi được kết bạn với các bạn quốc tế.
Không chỉ dừng lại ở một cuộc thi trí tuệ, kỳ thi Olympic Toán quốc tế còn để lại cho em nhiều cảm xúc đặc biệt. Đối với em, đây không chỉ là một cuộc thi mà còn là cơ hội quý báu để em mở rộng tầm nhìn, giao lưu văn hóa, và cảm nhận tinh thần đoàn kết, sẻ chia giữa những người trẻ yêu Toán trên toàn thế giới”, Khải chia sẻ.
Từ hành trình đã trải qua, nam sinh này cũng gửi gắm lời khuyên đến các bạn trẻ có cùng đam mê. Theo Khải, nếu thực sự yêu thích môn Toán thì hãy cứ học bằng tất cả nhiệt huyết và đam mê. Tuy nhiên, thay vì chỉ chăm chăm vào lời giải và kết quả cuối cùng, điều quan trọng là các bạn phải học cách suy luận, tư duy và hiểu rõ bản chất vấn đề.
Trên thực tế, hiện nay nhiều học sinh vẫn còn mắc lỗi học vẹt, học thuộc công thức mà không hiểu sâu. Do đó, các bạn nên thay đổi phương pháp học. Với môn Toán, hãy bắt đầu từ tư duy đặt câu hỏi, tìm lời giải một cách chủ động, thay vì làm theo khuôn mẫu.
“Ngoài ra, bí quyết để cải thiện khả năng học tập là tích cực tham gia nhiều cuộc thi để được cọ xát và tích lũy kinh nghiệm thi cử. Em đã bắt đầu tham gia các cuộc thi từ khi còn ở bậc tiểu học và tăng dần tần suất thi trong những năm trung học cơ sở, từ đó gặt hái nhiều thành tích như: Huy chương vàng Kỳ thi tìm kiếm tài năng toán học trẻ MYTS năm 2019, huy chương vàng Kỳ thi AMO năm 2019 và năm 2021, huy chương vàng Kỳ thi SEAMO năm 2019, giải bạc Cuộc thi Olympic Hình học Iran lần thứ 7 năm 2020, giải nhất Kỳ thi Học sinh giỏi tỉnh môn Toán năm 2021 - 2022…
Ngoài các giải thưởng, điều quý giá mà các cuộc thi đã mang lại cho em là kinh nghiệm, kỹ năng làm bài. Qua nhiều cuộc thi, em được rèn giũa, làm quen với nhiều dạng đề và không còn bị yếu tố tâm lý chi phối khi bước vào thi. Ngoài ra, em cũng kết bạn được với nhiều bạn bè ở các tỉnh, thành khác qua các cuộc thi để trao đổi việc học tập với nhau”, Khải nêu quan điểm.
Với thành tích nổi bật tại kỳ thi năm nay, Khải đã được tuyển thẳng vào ngành Khoa học máy tính của Đại học Bách khoa Hà Nội.
“Đây là một trong những trường đại học hàng đầu đào tạo về công nghệ tại Việt Nam. Em cũng có niềm đam mê với môn Tin học nên mong muốn kết hợp giữa Toán và Tin để phát triển sâu hơn, hướng đến mục tiêu trở thành một lập trình viên giỏi trong tương lai”, Khải bày tỏ.