Trường Quốc tế Hội An: Học phí từ 130-510 triệu/năm, CSVC đi thuê gây băn khoăn

10/04/2025 06:36
Mộc Trà
0:00 / 0:00
0:00

GDVN- Độc giả băn khoăn tính ổn định khi trường có vốn đầu tư nước ngoài đi thuê CSVC, đại diện HAIS nói sẽ xin gia hạn thời gian trong lúc chờ được cấp đất xây trường.

Vừa qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của độc giả liên quan đến việc Trường Quốc tế Hội An (Hoi An International School - HAIS) thuê cơ sở vật chất thuộc sở hữu của Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung (số 14 đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam), để hoạt động giáo dục phổ thông liên cấp có yếu tố nước ngoài.

Địa chỉ của Trường Quốc tế Hội An được cập nhật trên website là 24 Phan Bá Phiến, phường Tân An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Theo thông tin độc giả cung cấp, Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung cho thuê cơ sở vật chất của nhà trường - hạng mục nhà ở sinh viên (sau đây gọi chung là cơ sở vật chất).

Bên thuê là Công ty TNHH Phát triển Giáo dục Cộng đồng xanh. Giám đốc là bà Trần Thị Hạnh An.

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: Green Education Community Development Company Limited (GECD CO., LTD). Trên website của HAIS cũng giới thiệu nhà sáng lập, trong đó có bà Trần Thị Hạnh An (người Việt) và ông Max Lamberts (người Australia).

Cũng theo thông tin trên website, bà Trần Thị Hạnh An là Giám đốc điều hành và nhà sáng lập HAIS. Hiệu trưởng là thầy Brett Macdouall. Thầy Nguyễn Luận là Hiệu trưởng khối Song ngữ.

z6486870942534_33688f6dafba8c044056e0310e132cf1.jpg
Trường Quốc tế Hội An (Hoi An International School - HAIS). Ảnh: website trường

Theo nội dung thông tin độc giả cung cấp, phần cơ sở vật chất cho thuê này sử dụng cho mục đích giáo dục - đào tạo. Cụ thể, thành lập cơ sở đào tạo song ngữ Việt - Anh về văn hóa phổ thông; kỹ năng sống; năng khiếu cho các đối tượng là trẻ em, học sinh trên địa bàn thành phố Hội An và khu vực lân cận.

Thời gian thuê cơ sở vật chất là 08 năm (từ ngày 15/6/2018 đến ngày 15/6/2026). Đáng nói, theo thông tin độc giả cung cấp, giá cho thuê cơ sở vật chất tính cho 03 năm đầu tiên chỉ khoảng hơn 40 triệu đồng/tháng.

Độc giả bày tỏ sự băn khoăn về việc cho phép thành lập trường với cơ sở vật chất đi thuê, tính ổn định của không gian học tập của học sinh, cũng như tính bền vững trong hoạt động của một cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Cơ sở vật chất trường công lập cho thuê như vậy có phù hợp?

Thời điểm xin phép thành lập trường dự án nêu về cơ sở vật chất ra sao?

Để tìm hiểu, làm rõ thêm những băn khoăn của độc giả, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ với bà Trần Thị Hạnh An - Giám đốc điều hành kiêm nhà sáng lập của HAIS.

Cụ thể, khi phóng viên đặt vấn đề: “Độc giả gửi phản ánh đến Tạp chí về việc Trường Quốc tế Hội An có vốn đầu tư nước ngoài (chi phối đến 51% cổ phần) đi thuê trụ sở như hiện nay, dẫn đến băn khoăn về tính ổn định và bền vững. Nhà trường có phương án như thế nào?

Bà Trần Thị Hạnh An cho biết: “Năm 2018, khi có dự án thành lập trường, chúng tôi cũng đề xuất với các sở, ban, ngành để xin một khu đất xây trường, nhằm đảm bảo tính bền vững, lâu dài, tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, chưa thể có ngay. Một phần là do mô hình trường quốc tế còn khá lạ lẫm với Hội An, một phần do các khu vực có thể tiếp cận thì còn vướng nhiều thủ tục như thay đổi mục đích sử dụng đất, giải tỏa mặt bằng...

Thời điểm ấy, được biết Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung (trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cũng đang đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa, cho thuê cơ sở vật chất cùng mục đích giáo dục, tôi đã làm việc với trường cũng như với Bộ để tiến hành thuê. Đó là bước đầu tiên để khởi động Trường Quốc tế Hội An và hiện tại, bước tiếp theo trong quá trình đó là có một địa điểm mới mang tính chất ổn định và phát triển lâu dài hơn”.

Vị này cũng khẳng định, tại thời điểm xin phép thành lập trường, trong dự án cũng nêu rõ về việc dự kiến bước đầu là đi thuê cơ sở vật chất và sau đó có những bước tiếp theo để phát triển bền vững... nên được tạo điều kiện.

Phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi về kế hoạch trong thời gian tới của nhà trường, khi đến ngày 15/6/2026 là hết hạn hợp đồng thuê cơ sở vật chất tại Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung.

Bà Trần Thị Hạnh An chia sẻ: “Hiện tại, chúng tôi đang làm việc với cả tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, cũng đã có những dấu hiệu khá đáng mừng. Trên thực tế, cá nhân tôi vẫn mong có thể tiếp tục xây dựng trường ở Hội An, vì ở đây có cộng đồng quốc tế khá lớn, học sinh ở Trường Quốc tế Hội An có hơn 40 quốc tịch khác nhau. Song, nếu không thuận lợi, thì cũng không hạn chế ở các khu vực lân cận như phường Điện Dương (thị xã Điện Bàn), hoặc về phía thành phố Đà Nẵng, vì hiện tại cũng có rất nhiều học sinh từ Đà Nẵng học tập tại đây...

Tuy nhiên, chúng tôi cũng làm việc với Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung và Bộ Nông nghiệp và Môi trường để xin gia hạn thời gian thuê cơ sở vật chất.

Thời gian gia hạn cũng sẽ tùy thuộc vào sự cho phép của Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung; tuy nhiên, chúng tôi mong muốn có thêm khoảng 5 năm để kịp thời triển khai và xây dựng, chuyển đổi ở cơ sở mới”.

Về quy mô đào tạo, vị này cho biết, hiện nay, tổng số học sinh của nhà trường chưa đến 300 học sinh đối với tất cả các khối lớp. Theo thông tin trên website trường xác định, quy mô đào tạo tối đa là 330 học sinh.

Screenshot 2025-04-09 140509.png
Thông tin trên website, số lượng học sinh tối đa của trường là 330 học sinh. Ảnh chụp màn hình.

Phóng viên cũng nêu là theo số liệu độc giả cung cấp, hợp đồng cho thuê cơ sở vật chất của Trường Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế và Thủy lợi miền Trung với công ty thì tổng diện tích hơn 1.000m2. Điều này gây băn khoăn, khi diện tích mặt bằng và diện tích dùng cho học tập, giảng dạy của các trường phải đảm bảo theo quy định tại Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; tại Mục 4. Đảm bảo chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.

Cụ thể, tại Điều 36 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP: điểm a khoản 2 đối với mầm non (Diện tích mặt bằng xây dựng trường được xác định trên cơ sở số nhóm lớp, số trẻ với bình quân ít nhất 08m2/trẻ đối với khu vực thành phố, thị xã và 12m2/trẻ đối với khu vực nông thôn); điểm a, điểm b khoản 3 đối với phổ thông (Diện tích mặt bằng xây dựng trường được xác định trên cơ sở số lớp, số học sinh và đặc điểm vùng miền, với mức bình quân ít nhất là 06m2/học sinh đối với khu vực thành phố, thị xã và 10m2/học sinh đối với khu vực nông thôn. Có diện tích dùng cho học tập, giảng dạy bảo đảm mức bình quân ít nhất là 2,5m2/học sinh).

Như vậy, với diện tích đi thuê như trên, liệu có đáp ứng điều kiện của một trường có vốn đầu tư nước ngoài?

Đặt câu hỏi băn khoăn về vấn đề này, nhà sáng lập Trường Quốc tế Hội An khẳng định: “Diện tích hiện tại trường đang thuê là 4.900m2”.

Khi phóng viên đề nghị cung cấp minh chứng, bà Trần Thị Hạnh An đã giới thiệu thầy Nguyễn Luận (với vai trò là Hiệu trưởng phụ trách chung của trường) để giải đáp.

Trao đổi với phóng viên, thầy Nguyễn Luận lại một lần nữa khẳng định, nhà trường hiện đang thuê 4.900m2, đồng thời, vị này còn gợi ý phóng viên “có thể sử dụng tính năng đo đạc trên bản đồ để tính diện tích khuôn viên của trường”.

Phóng viên tiếp tục đề nghị cung cấp minh chứng về việc nhà trường thuê 4.900m2 chứ không phải hơn 1.000m2 như phản ánh của độc giả. Tuy nhiên, đến nay nhà trường chưa phản hồi.

z6487139430545_c94d46b0c730ce2a28d34d9dc1530860.jpg
Lối vào Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung ở mặt đường Nguyễn Tất Thành, còn Trường Quốc tế Hội An sử dụng lối vào từ mặt đường Phan Bá Phiến. Ảnh: Google Earth.

Thiếu nhiều thông tin phải công khai trên website theo quy định

Qua tìm hiểu của phóng viên, trên website của Trường Quốc tế Hội An hiện đang thiếu nhiều thông tin công khai theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Chẳng hạn, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục: Thông tin về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên chưa đầy đủ theo quy định, hầu hết chỉ công khai họ tên mà không có trình độ đào tạo hay chuyên môn cụ thể.

Về cơ sở vật chất, cũng chỉ có thông tin chung chung kèm một số hình ảnh đại diện cho các khu chức năng, không có thông tin cụ thể về tổng diện tích, diện tích bình quân tối thiểu cho một trẻ/học sinh và đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định...

công khai.JPG
HAIS công khai cơ sở vật chất qua hình ảnh, không có thông tin và số liệu cụ thể. Ảnh chụp màn hình.

Tương tự, phóng viên không tìm thấy các thông tin liên quan đến kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục cũng như thông tin về tài chính của đơn vị.

Theo Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 09, cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục của nước ngoài hoặc chương trình giáo dục tích hợp, phải thực hiện công khai thêm nội dung: số lượng học sinh đang học (chia theo số lượng học sinh là người Việt Nam, số lượng học sinh là người nước ngoài). Tuy nhiên, phóng viên cũng không tìm thấy thông tin trên tại website trường.

Về học phí, có nhiều mức đóng theo năm, nửa năm và theo quý đối với từng khối lớp. Trong đó:

Đối với chương trình mầm non song ngữ: Lớp Khám phá có mức học phí là 130 triệu đồng/năm. Lớp Mầm non K1-2 có học phí là 150 triệu đồng/năm.

Đối với chương trình mầm non quốc tế: Lớp Mầm non K1-2 có mức học phí là 215 triệu đồng/năm.

Đối với chương trình tiểu học: Năm 1-2 (giai đoạn 1) có mức học phí là 255 triệu đồng/năm. Năm 3-6 (giai đoạn 2) có mức học phí là 320 triệu đồng/năm.

Đối với chương trình trung học: Năm 7-9 (giai đoạn 3) có mức học phí là 395 triệu đồng/năm. Năm 10-11 (giai đoạn 4) có mức học phí là 455 triệu đồng/năm.

Chương trình học A Level (năm 12-13) có mức học phí 510 triệu đồng/năm.

df594dc3-2ce3-4db5-8c2e-5cfc2715fa98.jpg
Chi tiết học phí năm học 2025-2026 của HAIS. Ảnh chụp màn hình.

Về chương trình học, được phân bổ như sau:

Đối với chương trình tiểu học quốc tế, gồm các môn học chính (Ngoại ngữ tiếng Anh, Toán học, Khoa học); những môn học bổ trợ (Kỹ năng công nghệ số, STEM, Quan điểm toàn cầu, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật và Thiết kế, Âm nhạc, Ngoại ngữ, Nhạc kịch, DEAR).

Đối với chương trình tiểu học song ngữ tích hợp, gồm các môn học theo chương trình tiếng Việt (Tiếng Việt, Toán học, Lịch sử và Địa lý, Giáo dục lối sống, Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính); những môn học theo chương trình quốc tế (Toán học, Tiếng Anh, Khoa học, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật và Thiết kế, Âm nhạc, Nhạc kịch, DEAR, STEM).

Đối với chương trình trung học cấp độ 1, bao gồm các môn học chính (Tiếng Anh/Tiếng Anh ngoại ngữ, Toán học, Khoa học); các môn học bổ trợ (Kỹ năng công nghệ số, Lịch sử, Quan điểm toàn cầu, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật và Thiết kế, Âm nhạc, Ngoại ngữ quốc tế, Thương mại, Nhạc kịch, PSHE).

Đối với chương trình trung học cấp độ 2, bao gồm các môn học chính (Tiếng Anh IGCSE, Tiếng Anh, Văn học Anh, Toán học, Khoa học tổng hợp); các môn học bổ trợ (Quan điểm toàn cầu, Nghệ thuật và Thiết kế, Tiếng Pháp, Nghiên cứu kinh doanh, Giáo dục thể chất IGCSE, Doanh nghiệp, Lịch sử, Tiếng Việt, Du lịch).

Thầy Nguyễn Luận cho biết: “Đối với chương trình song ngữ tích hợp, Trường Quốc tế Hội An vẫn đảm bảo dạy các môn theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiện tại, số lượng học sinh người Việt cũng chỉ chiếm từ 30-35% học sinh toàn trường. Vì thế, hiện tại, trường cũng chỉ có khoảng 30% giáo viên người Việt”.

Về việc còn thiếu nhiều thông tin công khai trên website, thầy Nguyễn Luận thừa nhận nhà trường còn một số thiếu sót: “Do Thông tư số 09 mới ban hành vào năm 2024 và mới thực hiện gần đây, nên nhà trường còn những chỗ chưa hoàn chỉnh. Đó là tồn tại của nhà trường. Nhà trường sẽ cố gắng khắc phục để thời gian tới, có thể công khai minh bạch các nội dung này”.

Băn khoăn về tuyển sinh trẻ mầm non của Trường Quốc tế Hội An

Độc giả cũng phản ánh với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về việc: Hiện nay, Trường Quốc tế Hội An hoạt động đào tạo tuyển sinh hệ mầm non, băn khoăn về việc không rõ đã được cho phép tuyển sinh đào tạo bậc mầm non chưa?

Trao đổi về vấn đề này, thầy Nguyễn Luận thông tin: “Trường Quốc tế Hội An là trường liên cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Riêng về hệ mầm non, chúng tôi thực hiện tuyển sinh theo nhóm trẻ (không phải trường mầm non) và đã được Ủy ban nhân dân phường Tân An cấp phép”.

Cũng theo đại diện Trường Quốc tế Hội An, hằng năm, trường đều tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với nhóm trẻ, tuyển sinh theo điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ... và đáp ứng nhu cầu của phụ huynh. Tuy nhiên, nhóm trẻ này vẫn tuyển và giữ trẻ nước ngoài.

Để làm rõ những thông tin liên quan đến phản ánh, băn khoăn của độc giả, phóng viên đã liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, đến ngày 08/4/2025, thầy Thái Viết Tường - Giám đốc Sở cho biết, hiện “Sở đang kiểm tra, kết quả thế nào (sẽ) trao đổi lại” với phóng viên.

Mộc Trà