Trường TH Archimedes bỏ quên HS lớp 1 trên xe khi đi dã ngoại, Phòng GD nói gì?

23/06/2023 21:19
Huệ Mai - Bắc Sơn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Phòng GD quận Cầu Giấy cho biết đã nhận được thông tin sự việc và đang làm báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Thông tin với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam ngày 23/6, ông Đoàn Tiến Trung - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy, Hà Nội xác nhận thông tin về sự việc học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Archimedes Academy (quận Cầu Giấy) bị bỏ quên trên xe khi tham gia buổi dã ngoại do nhà trường tổ chức.

Theo đó, về trách nhiệm của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy, Phòng đang xác minh sự việc và làm báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Về phía Trường Tiểu học Archimedes Academy, tối ngày 23/6, cô Vũ Thị Bảo Trâm - Hiệu trưởng nhà trường đã chính thức gửi lời xin lỗi đến toàn phụ huynh và nhận trách nhiệm về sự việc đã xảy ra vào trưa ngày 22/6 vừa qua.

Trường Tiểu học Archimedes Academy. Ảnh: facebook nhà trường.

Trường Tiểu học Archimedes Academy. Ảnh: facebook nhà trường.

Cụ thể, trên trang Fanpage chính thức của Trường Tiểu học Archimedes Academy, cô Vũ Thị Bảo Trâm chia sẻ:

“Sự cố đáng tiếc đã xảy ra và hiện tại cháu bé an toàn là điều may mắn nhất đối với chúng tôi, Nhà trường nghiêm túc nhận trách nhiệm với cha mẹ học sinh và đã có văn bản tường trình lên Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Cầu Giấy.

Chúng tôi biết phụ huynh học sinh và các bạn đặt ra nhiều câu hỏi và nhiều chữ "nếu" bởi vấn đề này không phải là chuyện nhỏ. Vì thế, một lần nữa Nhà Trường, toàn thể Ban Giám hiệu, thầy cô giáo và người có liên quan xin cúi đầu nhận lỗi, cam kết không có bất cứ sự cố nào xảy ra gây bất an và ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của các con học sinh và gia đình”.

Trước đó, Trường Tiểu học Archimedes Academy cũng thông tin về việc bỏ quên học sinh này trên xe, đồng thời họp khẩn xử lý những sai phạm cũng như cập nhật quy trình giám sát/kiểm tra học sinh đối với xe đưa đón.

Chi tiết, sự việc xảy ra vào ngày 22/6, sau khi học sinh tham gia trại hè tại Bát Tràng và quay trở lại trường vào khoảng 12 giờ 10 phút, xe dừng đỗ 5 – 10 phút để trả học sinh, giáo viên đã chủ quan bỏ qua việc điểm danh học sinh khi xuống dẫn đến việc bỏ sót một học sinh đang ngủ trên xe.

Sau khi ổn định học sinh (khoảng 12 giờ 30 phút), giáo viên phát hiện thiếu 1 học sinh nên các thầy cô chia nhau đi tìm và liên hệ với lái xe. Tới 12 giờ 40 phút, giáo viên chính thức nhận được thông tin đồng thời từ lái xe và mẹ học sinh, bác lái xe lập tức đưa học sinh quay trở lại trường. Lúc này, tâm lý học sinh ổn định, sau khi ăn và nghỉ trưa, học sinh tiếp tục chương trình trải nghiệm vui vẻ với bạn bè và thầy cô. Ngay lúc đó, Ban giám hiệu nhà trường cũng đã gặp cha mẹ học sinh để xin lỗi.

Nhiều sự việc đau lòng liên quan tới việc bỏ quên học sinh trên ô tô từng xảy ra ở một số trường học tại Hà Nội cũng như nhiều địa phương khác. Trước đó, vào cuối năm 2019, dư luận cũng từng xôn xao trước sự việc một học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong khi bị bỏ quên 9 tiếng trong xe.

Huệ Mai - Bắc Sơn