Trường THCS-THPT Đào Duy Anh vẫn giảng dạy tại cơ sở 2 dù Sở chưa cấp phép

12/09/2022 09:06
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Đào Duy Anh vẫn tiếp tục hoạt động giảng dạy tại cơ sở 2, dù chưa được cấp phép hoạt động.

Vào tháng 1 và tháng 3/2022, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam có đăng tải thông tin về việc Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Đào Duy Anh vẫn tổ chức hoạt động giảng dạy tại cơ sở số 23-25 đường Nguyễn Văn Vịnh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú (cơ sở 2), dù cơ sở này vẫn chưa được Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy phép hoạt động.

Trường Đào Duy Anh vẫn hoạt động tại cơ sở 2

Tuy nhiên, theo thông tin mà người dân địa phương cung cấp cho Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, đến nay, sau 6 tháng thì nhà trường vẫn tổ chức giảng dạy cho học sinh tại cơ sở này hoàn toàn bình thường.

Chiều ngày 9/9, trong vai một phụ huynh cần tìm chỗ học cho con vào lớp 10, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã đến cơ sở 2 của trường Đào Duy Anh để tìm chỗ học chuyển trường cho con.

Một nữ nhân viên tư vấn tuyển sinh tên Như tại đây đã tư vấn rất nhiệt tình rằng, cần nộp học bạ trung học cơ sở, giấy khám sức khỏe, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, hình thẻ của học sinh, căn cước công dân photo là có thể vào học lớp 10 lúc nào cũng được.

Hiện trường đã tuyển được 2 lớp 10 với vài chục học sinh đang học. Nhân viên của trường cũng rất tận tình cung cấp các khoản tiền mà phụ huynh cần phải đóng đầu năm như học phí, phí bán trú hay nội trú, phí học tiếng Anh với người nước ngoài, phí cơ sở vật chất, phí đề thi, kiểm tra, bảo hiểm y tế, đồng phục…

Trường Đào Duy Anh vẫn hoạt động bình thường tại cơ sở 2 (ảnh ghi nhận vào chiều 9/9: P.L)

Trường Đào Duy Anh vẫn hoạt động bình thường tại cơ sở 2 (ảnh ghi nhận vào chiều 9/9: P.L)

Trường cũng cung cấp bảng nội quy học sinh, danh mục sách giáo khoa theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 10 mà trường đang áp dụng.

Ngoài ra, theo thông tin mà phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam có được, thì cho đến chiều ngày 9/9, trường Đào Duy Anh vẫn tổ chức hoạt động giáo dục cho học sinh bình thường ở cơ sở nói trên.

Cơ sở 1 của Trường Đào Duy Anh đến chiều ngày 9/9 vẫn đang sửa chữa (ảnh: P.L)

Cơ sở 1 của Trường Đào Duy Anh đến chiều ngày 9/9 vẫn đang sửa chữa (ảnh: P.L)

Còn tại cơ sở 1 của trường ở đường Nguyễn Văn Luông, quận 6, dù bảng hiệu của nhà trường đã được treo lên, một số phần của tòa nhà đã được sơn sửa xong đẹp hơn, nhưng bên trong tòa nhà hoạt động sửa chữa vẫn diễn ra, công nhân vẫn đang làm việc bình thường.

Trường không được cấp chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học này

Chiều ngày 9/9, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Hồ Tấn Minh – Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, Sở này chưa bao giờ cấp giấy phép hoạt động cho trường Đào Duy Anh tại cơ sở này, vì không đủ điều kiện.

Cả ông Nguyễn Văn Hiếu – Giám đốc và ông Lê Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đều trả lời phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam rằng, Trường trung học cơ sở - trung học phổ thông Đào Duy Anh không được cấp chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trong năm học này.

Về vấn đề trường vẫn tuyển được 2 lớp 10, ông Lê Hoài Nam cho biết sẽ phân công phòng chuyên môn đến kiểm tra thực tế.

Trong khi đó, ông Huỳnh Công Thái – người vừa được cổ đông bầu làm Chủ tịch hội đồng trường (đang chờ quyết định công nhận từ Sở Giáo dục và Đào tạo) cho Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam biết, do cơ sở 1 (đường Nguyễn Văn Luông, quận 6) đang sửa bị chậm tiến độ so với dự kiến.

Văn bản 320 của ông Nguyễn Văn Hiếu ký ngày 9/2/2022 (ảnh: P.L)

Văn bản 320 của ông Nguyễn Văn Hiếu ký ngày 9/2/2022 (ảnh: P.L)

Dự kiến việc sửa chữa này xong vào cuối tháng 8, nhưng do chủ nhà nâng nhà, nên bị chậm nên có xin Sở gia hạn việc sửa cho đến trước 25/10. Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 Sở giao cho trường 100 em, là cho cơ sở 1, nhưng do cơ sở 1 sửa xong chậm, nên có xin Sở cho học tạm tại cơ sở 2 (đường Nguyễn Văn Vịnh).

Còn ông Trần Quý Quỳnh – Thành viên Hội đồng quản trị nhà trường cho Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam hay, về giấy tờ cấp phép hoạt động cho cơ sở 2 (đường Nguyễn Văn Vịnh, quận Tân Phú), về cơ bản đã hoàn thành những giấy tờ mà Sở Giáo dục yêu cầu, đang trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xin cấp phép hoạt động.

Ông Quỳnh khẳng định, lớp 10 năm nay của trường là không tuyển sinh, còn việc trường hiện đang có 2 lớp 10 học theo ông Quỳnh giải thích đó là học sinh lớp 9 cũ của nhà trường.

Được biết, vào ngày 9/2/2022, ông Nguyễn Văn Hiếu – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã từng ký văn bản 320/SGDĐT-TCCB, về việc không đồng ý cho phép Trường Đào Duy Anh tổ chức hoạt động giáo dục tạm ở cơ sở 23-25 đường Nguyễn Văn Vịnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, do chưa đủ điều kiện để xem xét.

Việt Dũng