Từ 15/2 sẽ gia hạn thêm 2 tuổi đối với học sinh Việt Nam ở nước ngoài về xin học

07/02/2022 11:21
Linh Hương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Điểm mới đáng chú ý của Thông tư số 50/2021/TT-BGDĐT so với quy định hiện hành điều chỉnh về số tuổi được gia hạn của học sinh Việt Nam ở nước ngoài về nước.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 50/2021/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT.

Thông tư số 50/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2022, quy định việc chuyển trường, xin học lại của học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông; quy định việc tiếp nhận học sinh Việt Nam học tại các trường trung học ở nước ngoài có nguyện vọng vào học các trường ở Việt Nam; quy định việc tiếp nhận học sinh người nước ngoài có nguyện vọng vào học các trường ở Việt Nam.

Ảnh minh họa: Thùy Linh

Ảnh minh họa: Thùy Linh

Điểm mới đáng chú ý của Thông tư số 50/2021/TT-BGDĐT so với quy định hiện hành điều chỉnh về số tuổi được gia hạn của học sinh Việt Nam ở nước ngoài về nước. Trong khi quy định hiện hành nêu: Học sinh Việt Nam ở nước ngoài về nước năm xin học được gia hạn thêm 1 tuổi so với tuổi quy định của từng cấp học, thì theo quy định mới tại Thông tư số 50/2021/TT-BGDĐT, số tuổi được gia hạn thêm là 3 tuổi.

Hồ sơ của học sinh xin chuyển trường cũng có sự điều chỉnh theo hướng tạo thuận lợi cho người học hơn. Nếu quy định hiện hành, hồ sơ của học sinh phải có học bạ (bản gốc), thì theo quy định mới, học sinh có thể nộp học bạ hoặc giấy xác nhận của nhà trường; cùng với giấy chứng nhận tốt nghiệp của lớp hoặc bậc học dưới tại nước ngoài; bằng tốt nghiệp bậc học dưới tại Việt Nam trước khi ra nước ngoài (nếu có); giấy khai sinh (bản sao)…

Linh Hương