GDVN- Ông Nguyễn Túc cho rằng, cấm cán bộ không gặp gỡ ngoài công sở là một bước để hoàn thiện cơ chế phòng chống tham nhũng, nhưng triệt để tiêu cực hoàn toàn là khó.
GDVN- Theo các chuyên gia, việc trả quà đã nhận của công ty Việt Á, về mặt pháp lý thì cũng đã cấu thành hành vi phạm tội và là tình tiết giảm nhẹ tội.
(GDVN) - Nhiều chi tiết chưa được làm rõ nhưng đã khởi tố bị can áp dụng biện pháp ngăn chặn với bà Nguyễn Bích Quy (người đón trẻ trường Gateway) cần phải xem xét lại.
(GDVN) - Ông Nguyễn Bá Thuyền ủng hộ bỏ hình thức giáng chức. Trường hợp cán bộ, công chức sai phạm, mất uy tín ngoài việc bị giáng chức nên gạt khỏi bộ máy.
(GDVN) - Theo ông Lê Văn Cuông: “Tết sắp đến, theo quy định gương mẫu là không nhận quà nên chờ xem sự gương mẫu của các cá nhân và cơ quan như thế nào”.
(GDVN) - Cần xử lý hình sự nếu người tiến hành tố tụng có hành vi cố ý làm trái pháp luật khi tạm giam, giữ mà không cần chờ đến lúc xảy ra hậu quả nghiêm trọng.
(GDVN) - Việc đưa ra quyết định cách chức chỉ có hiệu lực pháp lý từ khi ký quyết định kỷ luật. Do đó, những gì mà họ đã hưởng (lương, phụ cấp...) thì rất khó lấy lại.
(GDVN) - "Cơ quan có thẩm quyền cần xem xét việc đình chỉ chức vụ của bà Hồ Thị Kim Thoa để tạo thuận lợi cho việc kiểm tra, làm rõ tài sản...", ông Thuyền đề nghị.