(GDVN) - "Bệnh quan liêu" đã khiến từ Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh đến Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo của tỉnh Hà Giang đã bị cấp dưới qua mặt quá dễ dàng
(GDVN) - Thay vì nhìn thẳng vào sự thật, thẳng thắn nhận trách nhiệm việc con mình được nâng điểm thì ông Triệu Tài Vinh đã nhiều lần lái dư luận sang một hướng khác.
(GDVN) - Bây giờ, bà Triệu Thị Chính còn làm làm đơn kêu oan, kháng cáo lên cấp phúc thẩm. Không biết bà Chính oan ở chỗ nào, oan về cái gì không biết nữa?
(GDVN) - Dù có hoán đổi tên gọi "nâng điểm" thành "xem điểm", dù có thay thế người đứng ra nhận trách nhiệm thì ai cũng biết rằng sự thật... không phải là như vậy!
(GDVN) - Những con người ích kỷ, muốn bảo toàn danh dự, muốn con đường công danh của mình vẫn được hanh thông nên đã chà đạp lên giá trị cốt lõi của tình cảm gia đình.
(GDVN) - Vì sao cũng chỉ là một phụ huynh giống như hàng trăm phụ huynh có con được nâng khống điểm nhưng ông Triệu Tài Vinh lại được dư luận quan tâm đến vậy?
(GDVN) - Bà Phạm Thị Hà đã không chủ động báo cáo tổ chức đảng, chi bộ đảng nơi mình sinh hoạt về việc con mình bị nâng điểm trái pháp luật tạo ra dư luận không tốt.
(GDVN) - Đại biểu Trần Ngọc Vinh cho rằng, cán bộ, đảng viên có con được nâng điểm chỉ nhận hình thức kỷ luật, rút kinh nghiệm là không thuyết phục, quá nương nhẹ.
(GDVN) - Đừng để những phản ứng dây chuyền xảy ra như thời gian qua bởi nó sẽ tạo một tiền lệ xấu trong xét xử và xử lý vi phạm những cán bộ, những phụ huynh liên quan.
(GDVN) - Hơn một năm trời rồi, thời gian có ít ỏi gì nữa đâu, hơn một năm rồi biết bao nhiêu những lời than, những tiếng oán hờn của dân tình vẫn văng vẳng vang lên.
(GDVN) - Trong khi 2 tỉnh Sơn La và Hòa Bình đã tiến hành xử lý kỷ luật cán bộ, Đảng viên vi phạm trong vụ nâng điểm năm 2018 thì tỉnh Hà Giang vẫn im hơi lặng tiếng.