Tuyển sinh theo bản đồ số, phụ huynh TDP số 2-21 thấy con học xa, lãnh đạo phường Hoàng Mai nói gì?

07/05/2026 06:39
Trung Dũng
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Phụ huynh tại Tổ dân phố số 2 đến 21 phường Hoàng Mai lo lắng vì khi phân tuyến tuyển sinh học sinh sẽ đi học xa nhà 2 - 3 km thay vì vài trăm mét như trước.

Vừa qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của phụ huynh cư trú tổ dân phố số 2 đến 21 phường Hoàng Mai (thành phố Hà Nội) băn khoăn về việc phân tuyến tuyển sinh vào Trường tiểu học Tam Trinh.

Theo đó, những phụ huynh này lo lắng vì trong đợt tuyển sinh năm học 2026 - 2027, học sinh tại đây không được phân tuyến tuyển sinh vào Trường Tiểu học Tân Mai (nay thuộc phường Tương Mai) như trước mà phải đăng ký tuyển sinh vào Trường Tiểu học Tam Trinh. Điều này theo phụ huynh là bất cập vì khiến nhiều học sinh đáng lẽ chỉ đi học cách trường vài trăm mét thì giờ phải đi học cách nhà từ 3 đến 4 km. Theo phụ huynh, điều này là không phù hợp với tinh thần "gần đâu học đó".

Lãnh đạo phường Hoàng Mai khẳng định đã làm theo đúng nguyên tắc

Liên quan đến những băn khoăn của phụ huynh, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có trao đổi với bà Nguyễn Quỳnh Trang - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hoàng Mai.

Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Hoàng Mai, trước khi có kế hoạch tuyển sinh cho năm học 2026 - 2027, phường đã có sự khảo sát và đánh giá kỹ lưỡng về tình hình địa bàn để có sự phân tuyến phù hợp nhất.

"Để công tác tuyển sinh hiệu quả và thuận lợi thì chúng tôi phải thực hiện việc phân tuyến đầy đủ, đảm bảo phổ cập giáo dục trên địa bàn. Theo đó, tất cả các trường trên địa bàn đều phải thu nhận học sinh theo đúng hướng dẫn của thành phố và của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thì công tác tuyển sinh năm học 2026 - 2027 các xã, phường trên địa bàn sẽ áp dụng bản đồ số GIS và Ai. Nguyên tắc khi áp dụng bản đồ số GIS là chỉ áp dụng phân tuyến trên địa bàn phường mình, không được phân tuyến sang địa bàn phường khác. Theo đó chúng tôi phải làm sao để ưu tiên cho những học sinh trên địa bàn phường được đi học tại trường học gần với nhà mình nhất.

Vì thế những trường học trên địa bàn phường khác thì chúng tôi không thể phân tuyến vào đó được dù biết có những học sinh thuộc địa bàn phường mình rất gần với trường học của các phường giáp ranh. Chúng tôi chỉ có thẩm quyền phân tuyến với những trường thuộc địa bàn mình đang quản lý", bà Nguyễn Quỳnh Trang cho biết thêm.

screenshot-2026-05-06-092458.png
Theo phân tuyến tuyển sinh vào lớp 1 thì các học sinh từ tổ dân phố 2 đến 21 (thuộc phường Tân Mai cũ) sẽ đăng ký vào Trường Tiểu học Tam Trinh mà không được đăng ký vào Trường Tiểu học Tân Mai như trước, điều này gây nhiều băn khoăn, lo lắng cho phụ huynh. Ảnh chụp màn hình

​Đối với thắc mắc của phụ huynh về việc, nếu học sinh có hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố từ số 2 đến số 21 của phường Hoàng Mai có nguyện vọng đăng ký tuyển sinh vào Trường Tiểu học Tân Mai (thuộc phường Tương Mai) cho gần nhà thì liệu có sự hỗ trợ nào, bà Nguyễn Quỳnh Trang nhấn mạnh rằng, điều đó phụ thuộc vào quyết định của Ủy ban nhân dân phường Tương Mai và Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Tân Mai.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Hoàng Mai nêu quan điểm: "Theo các hướng dẫn cho năm học này thì nguyên tắc là các trường phải ưu tiên tiếp nhận các học sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn của phường mình trước. Trong trường hợp còn thiếu chỉ tiêu, họ mới được tuyển thêm học sinh có hộ khẩu thường trú tại địa bàn của phường khác. Chúng tôi rất thấu hiểu với các nguyện vọng của phụ huynh trên địa bàn nhưng thực tế việc này chúng tôi không thể chủ động được.

Bởi lẽ, phường nào cũng vậy, đều phải theo nguyên tắc là ưu tiên trước cho việc chăm lo cho học sinh trên địa bàn phường mình quản lý.

Còn ưu tiên thứ hai mới là dành cho học sinh trên địa bàn phường khác có vị trí địa lý gần với trường học tuyển sinh nhất nhưng với điều kiện là còn chỉ tiêu".

Đánh giá về một số thuận lợi cũng như một số khó khăn trong năm đầu tiên áp dụng bản đồ số GIS và Ai vào công tác tuyển sinh, bà Nguyễn Quỳnh Trang cho hay đến thời điểm hiện tại chưa phát sinh khó khăn.

"Theo các hướng dẫn đã có, chúng tôi cũng đã cập nhật vị trí địa lý của các trường trên bản đồ số. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân phường Hoàng Mai cũng đã giao cho Công an phường rà soát trên ứng dụng VNeID của học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn phường nhằm phục vụ cho việc tuyển sinh trực tuyến. Vì thế, hiện tại vẫn chưa ghi nhận khó khăn, vướng mắc gì.

Tuy nhiên theo tôi có thể vào sát thời điểm tuyển sinh cũng sẽ phát sinh một số bất cập mà chúng tôi cũng đã có lường trước.

Đơn cử, trong tháng 6/2026 sẽ phải hoàn thành việc sắp xếp các tổ dân phố. Theo đó, trước thời điểm tuyển sinh trực tuyến, chúng tôi phải cập nhật lại địa chỉ mới của các tổ dân phố cho người dân trên địa bàn.

Điều bất cập mà chúng tôi lo ngại là sẽ không hoàn thành kịp việc cập nhật thông tin của học sinh tại các địa chỉ tổ dân phố mới. Hy vọng rằng sắp tới sẽ có các hướng dẫn cụ thể của cấp trên để kịp thời hoàn tất việc thay đổi, cập nhật địa chỉ của các tổ dân phố sau khi sắp xếp.

Còn đối với công tác phân tuyến tuyển sinh, chúng tôi cũng đã có sự cân nhắc và tính toán kỹ để học sinh trên địa bàn được tạo mọi điều kiện đến trường. Khi giao chỉ tiêu cho các trường, chúng tôi cũng dựa vào tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đến trường của từng khu vực, quan trọng nhất là đảm bảo học sinh sẽ được đi học ở trường học gần nhà nhất", bà Trang nhấn mạnh.

Năm học 2026 - 2027, phường Hoàng Mai tuyển 1.135 chỉ tiêu vào lớp 1 công lập

Theo kế hoạch tuyển sinh số 146/KH-UBND do Ủy ban nhân dân phường Hoàng Mai ban hành ngày 27/3, công tác tuyển sinh năm học 2026 - 2027 sẽ thực hiện theo tuyến tuyển sinh có ứng dụng bản đồ số GIS và Ai do Ủy ban nhân dân phường Hoàng Mai quy định cho các trường trên địa bàn.

Trong đó, kế hoạch này nêu rõ ưu tiên 1 bao gồm những học sinh trong độ tuổi tuyển sinh cư trú tại địa bàn có khoảng cách đến trường gần nhất. Còn ưu tiên 2 bao gồm những học sinh trong độ tuổi tuyển sinh cư trú tại các khu vực giáp ranh có khoảng cách đến trường địa bàn khác ngắn hơn khoảng cách tới trường gần nhất trên địa bàn cư trú.

Toàn bộ quy định về thứ tự ưu tiên này sẽ được Ban Chỉ đạo tuyển sinh phường xem xét dựa trên các tiêu chí ưu tiên cụ thể và chỉ tiêu còn lại, niêm yết và công khai chi tiết trong kế hoạch tuyển sinh của từng trường nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và tạo thuận lợi nhất cho học sinh.

Theo phụ lục chỉ tiêu kèm theo kế hoạch tuyển sinh mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2026 - 2027 trên địa bàn phường Hoàng Mai cho thấy, năm học này cấp tiểu học của khối trường công lập được giao 1.135 chỉ tiêu với 29 lớp.

Trong đó, Trường Tiểu học Thịnh Liệt được giao 450 chỉ tiêu với 11 lớp. Khu vực được phân tuyến theo ưu tiên 1 gồm các tổ dân phố từ 5 đến 33 (thuộc phường Thịnh Liệt cũ); Ngoài ra, các tổ dân phố số 9, 10 (thuộc phường Hoàng Liệt cũ) và tổ dân phố số 8, 13, 14, 15, 16 (thuộc phường Giáp Bát cũ) cũng được phân tuyến vào trường học này.

Tại Trường Tiểu học Yên Sở, năm học này được giao 240 chỉ tiêu với 6 lớp. Trong đó ưu tiên 1 gồm các tổ dân phố số 3 đến 19 (thuộc phường Yên Sở cũ) và các tổ dân phố 10, 11, 12 (thuộc phường Trần Phú cũ); Ưu tiên 2 gồm các tổ dân phố số 9, 15, 16, 17 (thuộc phường Yên Sở cũ).

Tại Trường Tiểu học Tam Trinh, năm học này được giao 200 chỉ tiêu với 5 lớp. Trong đó, ưu tiên 1 gồm các tổ dân phố 1, 2, 20, 21, 22, 23, 24 (thuộc phường Yên Sở cũ); tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 13 (thuộc phường Trần Phú cũ); tổ dân phố số 33 (thuộc phường Vĩnh Hưng cũ); tổ dân phố số 15, 16, 17 (thuộc phường Lĩnh Nam cũ); tổ dân phố số 20 (thuộc phường Tương Mai cũ); tổ dân phố số 32 (thuộc phường Hoàng Văn Thụ cũ). Ngoài ra, các tổ dân phố từ số 2 đến 21 (thuộc phường Tân Mai cũ) cũng được phân tuyến tuyển sinh vào trường học này. Ưu tiên 2 gồm các học sinh trên địa bàn tổ dân phố số 9, 15, 16, 17 (thuộc phường Yên Sở cũ).

Tại Trường Tiểu học Hoàng Mai, năm học này được giao 245 chỉ tiêu với 7 lớp. Phạm vi tuyển sinh là toàn bộ học sinh trên địa bàn phường Hoàng Mai.

Trung Dũng