Ucraine công bố số người chết, bị thương trong đụng đổ ở miền Đông

17/04/2014 14:40
Lê Dũng Cường
(GDVN) - Theo thông báo của ông Arsen Avakov tổng số người chết là 3, trong khi đó số người bị thương là 13.
Bộ trưởng nội vụ Ucraine Arsen Avakov (ảnh minh họa)
Bộ trưởng nội vụ Ucraine Arsen Avakov (ảnh minh họa)

Ngày 17/4/2014, Bộ trưởng nội vụ Ucraine Arsen Avakov đã công khai lên tiếng về số lượng thương vong liên quan đến các cuộc đụng độ giữa quân đội và lực lượng chống chính quyền tại một đơn vị quân sự đóng ở thành phố Mariupol ở Đông Nam nước này.

Theo thông báo của ông Arsen Avakov tổng số người chết là 3, trong khi đó số người bị thương là 13.

"Theo những thông tin ban đầu, 3 người đã thiệt mạng trong khi đó 13 người khác bị thương. 63 người bất đồng đã bị bắn giữ cùng nhiều loại vũ khí trang bị" - Bộ trưởng nội vụ Ucraine Arsen Avakov viết trên trang mạng Facebook của mình.

1 nhóm dân quân có vũ trang đã bị cảnh sát tiến hành điều tra trong khi họ tổ chức các hoạt động tuần tra trên đường phố.

Hiện cả quân đội và cảnh sát Ucraine đang phối hợp với nhau để tiến hành một chiến dịch dẹp loạn ở Mariupol. Tại khu vực này 1 máy bay trực thăng cũng đã được điều động để yểm hộ chiến dịch.

Trước đó, ngày 16/4, một nhóm dân quân có vũ trang có biểu hiện chống đối đã tiếp cận một đơn bị quân đội ở thành phố Mariupol để gây náo loạn, kêu gọi lực lượng quân đồn trú ở đây rời bỏ căn cứ.

Đụng độ đã xảy ra khi lực lượng quân của đơn vị này từ chối hợp tác.

Lê Dũng Cường