Nhan sắc Thùy Dung bừng sáng cửa thiền

04/02/2012 14:01
Lê Ngọc Dương Cầm - Photo: Quốc Huy - Make up: Hạ
(GDVN) - Bỏ lại sau lưng những ồn ào của giới showbiz, cựu hoa hậu Việt Nam đã tìm phút bình yên chốn thiền. Cô chọn cho mình những chiếc áo dài, áo tứ thân màu xanh, đi lễ chùa xin lộc trong những ngày đầu năm mới. Photo Quốc Huy, trang điểm Hạ My, thiết kế Đức Hùng.
Sau scandal gắn liền với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2008, Thuỳ Dung không xuất hiện nhiều trước công chúng.
Sau scandal gắn liền với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2008, Thuỳ Dung không xuất hiện nhiều trước công chúng.
Cô gái 18 tuổi ngày nào (thời điểm Thuỳ Dung đăng quang Hoa hậu Việt Nam) đã vượt qua những sóng gió, nay chín chắn, đằm thắm hơn.
Cô gái 18 tuổi ngày nào (thời điểm Thuỳ Dung đăng quang Hoa hậu Việt Nam) đã vượt qua những sóng gió, nay chín chắn, đằm thắm hơn.
Cô là một hoa hậu được đánh giá là có cuộc sống khá khép kín, thích viết nhật ký.
Cô là một hoa hậu được đánh giá là có cuộc sống khá khép kín, thích viết nhật ký.
Là một người theo đạo Công giáo nhưng thỉnh thoảng Thùy Dung cũng đến chùa tìm cho mình những phút bình yên.
Là một người theo đạo Công giáo nhưng thỉnh thoảng Thùy Dung cũng đến chùa tìm cho mình những phút bình yên.
Hoa hậu Thuỳ Dung sỡ hữu một gương mặt đẹp mộc mạc, thuần Việt, có thể đại diện cho tất cả các vùng miền của cả nước.
Hoa hậu Thuỳ Dung sỡ hữu một gương mặt đẹp mộc mạc, thuần Việt, có thể đại diện cho tất cả các vùng miền của cả nước.
Vì thế êkíp thực hiện bộ ảnh đã rất tinh tế chọn cho cô bộ áo tứ thân cách điệu, điểm tô thêm chiếc nón quai thao. Thuỳ Dung đã “hoá thân” thành các “liền anh liền chị” quan họ Bắc Ninh.
Vì thế êkíp thực hiện bộ ảnh đã rất tinh tế chọn cho cô bộ áo tứ thân cách điệu, điểm tô thêm chiếc nón quai thao. Thuỳ Dung đã “hoá thân” thành các “liền anh liền chị” quan họ Bắc Ninh.
Cô gái Bắc Bộ trẻ trung dưới mái chùa “già cỗi”, phủ rêu phong thời gian.
Cô gái Bắc Bộ trẻ trung dưới mái chùa “già cỗi”, phủ rêu phong thời gian.
Và đây là hình ảnh một “Nam Phương hoàng hậu" cuối triều Nguyễn.
Và đây là hình ảnh một “Nam Phương hoàng hậu" cuối triều Nguyễn.
Ngắm ảnh, người xem cũng có thể liên tưởng đến nhan sắc một thời của miền sông nước Tiền Giang, từng làm xao lòng cựu hoàng Bảo Đại.
Ngắm ảnh, người xem cũng có thể liên tưởng đến nhan sắc một thời của miền sông nước Tiền Giang, từng làm xao lòng cựu hoàng Bảo Đại.
Sự liên tưởng đến hoàng hậu vương triều cuối cùng của Việt Nam được khơi nguồn từ bộ trang phục và vẻ đẹp thuần phác của Thuỳ Dung.
Sự liên tưởng đến hoàng hậu vương triều cuối cùng của Việt Nam được khơi nguồn từ bộ trang phục và vẻ đẹp thuần phác của Thuỳ Dung.
Cùng sự uy nghi của linh vật, được chạm trổ công phu trên tường…
Cùng sự uy nghi của linh vật, được chạm trổ công phu trên tường…
Lê Ngọc Dương Cầm - Photo: Quốc Huy - Make up: Hạ