Thoả thuận được ký kết trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên và các quy định của pháp luật về xuất bản, giáo dục, phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi số quốc gia, phát triển giáo dục số và nâng cao chất lượng học liệu phục vụ dạy học.
Thông qua thoả thuận, hai bên thống nhất thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên nhằm phát huy thế mạnh của mỗi đơn vị trong việc nâng cao chất lượng sách điện tử, sách số và học liệu số; đồng thời góp phần chuẩn hoá nội dung, nâng cao chất lượng khoa học, tính sư phạm, tính ứng dụng công nghệ và hiệu quả sử dụng của các sản phẩm trước khi được công bố trên các nền tảng số của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tiến Thanh - Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nhấn mạnh, chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi sâu sắc đối với giáo dục. Người học ngày nay không chỉ tiếp cận tri thức thông qua sách in mà còn thông qua nhiều hình thức học liệu số với khả năng tương tác, cập nhật và cá thể hóa ngày càng cao. Điều đó đặt ra yêu cầu mới đối với các đơn vị làm xuất bản giáo dục không chỉ xây dựng được các sản phẩm số hiện đại mà còn phải bảo đảm chất lượng, tính khoa học, tính sư phạm và độ tin cậy của từng học liệu.
"Là doanh nghiệp giữ vai trò chủ lực trong lĩnh vực xuất bản giáo dục, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xác định chuyển đổi số không đơn thuần là ứng dụng công nghệ mà là đổi mới toàn diện phương thức xây dựng, tổ chức và cung cấp tri thức cho người học, giáo viên và các cơ sở giáo dục. Trong những năm qua, chúng tôi đã từng bước phát triển hệ sinh thái sách điện tử, học liệu số, bài giảng điện tử, ngân hàng câu hỏi, nền tảng học tập và nhiều sản phẩm số khác nhằm phục vụ việc dạy và học theo Chương trình giáo dục phổ thông.
Tuy nhiên, công nghệ có thể thay đổi rất nhanh, nhưng chất lượng giáo dục luôn phải được đặt lên hàng đầu. Mỗi học liệu số không chỉ cần đúng về kiến thức mà còn phải phù hợp với chương trình, đáp ứng yêu cầu sư phạm, thân thiện với người sử dụng và thích ứng với sự phát triển của công nghệ. Muốn làm được điều đó, cần có sự tham gia của đội ngũ chuyên gia đa ngành, những nhà giáo, nhà khoa học, chuyên gia công nghệ và những người có kinh nghiệm thực tiễn.
Chính vì vậy, việc ký kết Thỏa thuận hợp tác ngày hôm nay có ý nghĩa hết sức thiết thực", ông Nguyễn Tiến Thanh chia sẻ.
Ông Nguyễn Tiến Thanh tin tưởng rằng sự hợp tác giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam sẽ không chỉ dừng lại ở việc tổ chức các hoạt động rà soát chuyên môn, mà sẽ tiếp tục được mở rộng thông qua các hội thảo, diễn đàn, chương trình nghiên cứu, tập huấn và nhiều hoạt động chuyên môn khác. Qua đó, phát huy tốt hơn trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, kết nối cộng đồng những người làm giáo dục, làm công nghệ và làm xuất bản vì mục tiêu chung là nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam trong kỷ nguyên số.
Tại buổi lễ, Trung tướng, Tiến sĩ Nguyễn Khắc Khanh - Chủ tịch Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam nêu rõ, Đảng và Nhà nước ta đã xác định chuyển đổi số là động lực quan trọng để phát triển đất nước nhanh và bền vững. Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, xác định đây là đột phá quan trọng để đưa đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết không chỉ đặt mục tiêu ứng dụng công nghệ, mà yêu cầu chuyển đổi mô hình phát triển, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và dữ liệu làm nền tảng, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm của quá trình chuyển đổi.
Tiếp đó, Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân tiếp tục khẳng định vai trò của doanh nghiệp và các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong việc huy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển các hệ sinh thái hợp tác và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Đây là những định hướng lớn về phát triển kinh tế, mở ra một tư duy hoàn toàn mới đối với giáo dục và xuất bản: giáo dục không thể phát triển nếu thiếu một hệ sinh thái tri thức toàn diện, hiện đại; chuyển đổi số không thể thành công nếu thiếu sự đồng hành của các chủ thể trong toàn xã hội để phát triển hệ sinh thái sách giáo dục và học liệu điện tử đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số.
"Hiệp hội chúng tôi không chỉ mong muốn trở thành một tổ chức tập hợp hội viên. Chúng tôi mong muốn trở thành cầu nối của hệ sinh thái học liệu số quốc gia, kết nối Nhà nước với doanh nghiệp; kết nối nhà xuất bản với các doanh nghiệp công nghệ; kết nối các nhà khoa học, chuyên gia, cơ sở giáo dục và cộng đồng sáng tạo để cùng hình thành một không gian hợp tác mở, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, xây dựng tiêu chuẩn, chia sẻ dữ liệu, bảo vệ bản quyền và phát triển nguồn học liệu số chất lượng cao phục vụ người học Việt Nam.
Trong hệ sinh thái đó, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giữ vai trò đặc biệt quan trọng với tư cách là đơn vị nòng cốt trong phát triển nội dung giáo dục chính thống của quốc gia. Hiệp hội có thế mạnh về kết nối các nguồn lực xã hội, doanh nghiệp công nghệ, tổ chức nghiên cứu và các đối tác trong và ngoài nước.
Sự kết hợp giữa hai bên sẽ tạo nên sức mạnh cộng hưởng để không chỉ phát triển những sản phẩm giáo dục chất lượng cao, mà còn từng bước xây dựng hạ tầng tri thức số quốc gia, đóng góp vào mục tiêu xây dựng xã hội học tập, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong kỷ nguyên số", Chủ tịch Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam nhấn mạnh.
Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng của sự phát triển giáo dục, việc ký kết Thoả thuận hợp tác giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam có ý nghĩa thiết thực trong việc huy động trí tuệ, kinh nghiệm và nguồn lực xã hội tham gia nâng cao chất lượng sách điện tử, sách số và học liệu số. Đây là nền tảng để tăng cường phối hợp giữa đơn vị xuất bản giáo dục với đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và các tổ chức nghề nghiệp, góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số đồng bộ, chất lượng và hiện đại.
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản, góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển giáo dục số, xã hội học tập và chuyển đổi số quốc gia.