Tiến sĩ Nguyễn Tiến Luận: “Sống để trả nợ và tri ân đồng đội”

27/11/2020 15:37
Ngọc Quang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Tiến sĩ Nguyễn Tiến Luận khích lệ hàng nghìn sinh viên nỗ lực học tập và khơi dậy khát vọng làm giàu, cùng góp sức xây dựng dân tộc Việt Nam hùng cường.

Nhân dịp Kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2020) và Kỷ niệm 60 năm ngày Thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 – 20/12/2020), Trường Đại học Nguyễn Trãi phối hợp cùng Trung tâm Giáo Dục Quốc phòng & An ninh Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp tổ chức chương trình giao lưu: “Người Lính Trở Về”.

Đây là cơ hội để thế hệ sinh viên được gặp gỡ các “Chiến sĩ giải phóng quân” xe tăng 390 húc đổ cổng chính dinh Độc Lập làm nên giây phút lịch sử đánh dấu sự sụp đổ của chế độ Ngụy quyền Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đó là các chiến sĩ: Đại úy Vũ Đăng Toàn – nguyên Chính trị viên đại đội, trưởng xe tăng 390; Trung úy Ngô Sỹ Nguyên – Pháo thủ số 1; Thượng sĩ Nguyễn Văn Tập – lái xe tăng và Đại tá Phùng Bá Đam – nguyên Trưởng Tiểu ban cán bộ Trung đoàn 66, Sư đoàn 304.

Tiến sĩ Nguyễn Tiến Luận - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Trãi khích lệ sinh viên nỗ lực học tập, nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng thành công.

Tiến sĩ Nguyễn Tiến Luận - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Trãi khích lệ sinh viên nỗ lực học tập, nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng thành công.

Đặc biệt, trong trương chương trình này, sinh viên được giao lưu cùng Tiến sĩ Nguyễn Tiến Luận – Doanh nhân binh nhì hiến dâng cho giáo dục, một thời trai trẻ chiến đấu tại mặt trận Quân khu 5, Sư đoàn 320, sư đoàn 3 và sư đoàn 2.

Với lý tưởng “Sống để trả nợ và tri ân đồng đội”, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Luận – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Trãi ấp ủ cháy bỏng khát vọng, đầu tư trí tuệ tài sản thực hiện mục tiêu: Tiên phong “Đào tạo công dân toàn cầu”, đầu tư dự án “Khu đô thị Đại học thông minh quốc tế” tại quận Hà Đông (Hà Nội) là nơi lý tưởng để thu hút giới trẻ trong và ngoài nước cùng sống, học tập, nghiên cứu, khởi nghiệp, lập nghiệp tạo nền tảng vững chắc hun đúc tuổi trẻ sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ góp phần xây dựng sự phồn thịnh của nước nhà.

Gặp gỡ và giao lưu cùng các cựu quân nhân trong chương trình “Người lính trở về” giúp thế hệ sinh viên Việt Nam hiểu hơn về lịch sử dân tộc, về truyền thống đấu tranh, bất khuất, kiên cường trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc của lớp lớp cha ông. Từ đó, xác định lý tưởng sống, mục tiêu sống, tiếp tục trau dồi kiến thức, theo đuổi ước mơ của mình.

Tiến sĩ Nguyễn Tiến Luận tặng học bổng cho con cháu của những người lính thể hiện sự tri ân với đồng đội.

Tiến sĩ Nguyễn Tiến Luận tặng học bổng cho con cháu của những người lính thể hiện sự tri ân với đồng đội.

Trong chương trình “Người lính trở về”, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Luận – Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Trãi trao tặng 8 suất học bổng toàn phần cho con cháu các “Chiến sĩ giải phóng quân” xe tăng 390, tổng giá trị 705 triệu đồng. Đây là sự tri ân đồng đội và khuyến khích thế hệ trẻ trau dồi, học tập phát huy truyền thống và trí tuệ Việt Nam.

Chương trình có sự tham dự của nhiều khách mời, hàng trăm thầy cô giáo và 1.600 sinh viên.

Chương trình có sự tham dự của nhiều khách mời, hàng trăm thầy cô giáo và 1.600 sinh viên.

Tiến sĩ Nguyễn Tiến Luận chia sẻ: “Thắp sáng ngọn lửa tuổi trẻ, đặc biệt là tuổi trẻ thế kỷ 21, tuổi trẻ của sáng tạo và nhiều ước mơ, nhiều khát vọng, thầy rất mong các em có sự tư duy đổi mới để thành công hơn nữa, sau này trở thành những doanh nhân thành đạt, trở thành những nhà lãnh đạo để xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường thịnh vượng như mong muốn của Bác Hồ vĩ đại.

Và để phát huy những giá trị truyền thống lịch sử của dân tộc thì các em phải nỗ lực học tập từng ngày, dám ước mơ, có khát vọng làm giàu. Chỉ cần các em có ước mơ, có khát vọng thì sẽ thành công và Trường Đại học Nguyễn Trãi luôn sẵn sàng đồng hành cùng mỗi khát vọng của các em.

Tại ngôi trường này, các em sẽ được lĩnh hội những giá trị tiên phong trong thời đại 4.0 cần phải có đó là kỹ năng, ngôn ngữ và tư duy sáng tạo. Đó là hành trang bắt buộc để các em bước vào đời một cách tự tin và có nền tảng vững vàng vươn ra thế giới, trở thành công dân toàn cầu.

Trường Đại học Nguyễn Trãi luôn mong muốn tiên phong trên con đường ấy và thầy luôn mong mỏi các em sẽ sớm công, giàu có về tri thức, về thương hiệu bản thân, có nhân cách tốt... từ đó cống hiến nhiều hơn, giúp đỡ người khác nhiều hơn, có trách nhiệm xã hội nhiều hơn”.

Ngọc Quang