Vụ GV phải học bồi dưỡng ngày nghỉ bù: Giám đốc Sở Giáo dục Bình Dương nói gì?

17/01/2023 06:35
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã yêu cầu Hiệu trưởng Trường tiểu học Lý Thường Kiệt làm bản tường trình, rút kinh nghiệm.

Liên quan đến việc giáo viên của Trường tiểu học Lý Thường Kiệt, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương phải học bồi dưỡng thường xuyên vào ngày 2/1 (ngày nghỉ bù Tết Dương lịch theo Luật Lao động), ngày 16/1/2023, Tiến sĩ Nguyễn Thị Nhật Hằng – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương đã có trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, nêu quan điểm về vấn đề này.

Theo Tiến sĩ Nhật Hằng, giáo viên ở tỉnh Bình Dương rất thiếu, nên không thể nào bỏ lớp để thực hiện việc học bồi dưỡng thường xuyên được.

Ngoài ra, có một số chuyên đề, cần thực hiện việc bồi dưỡng thường xuyên gấp theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mà giáo viên cần đảm bảo thời gian dạy trên lớp nên không có thời gian thực hiện việc bồi dưỡng, cũng có khi phải tổ chức việc bồi dưỡng thường xuyên vào ngày nghỉ, trong thời gian hè.

Việc học bồi dưỡng thường xuyên ở Dĩ An được tổ chức theo hình thức trực tuyến. (Ảnh: GVCC)

Việc học bồi dưỡng thường xuyên ở Dĩ An được tổ chức theo hình thức trực tuyến. (Ảnh: GVCC)

Trong khi đó, ông Lê Minh Phúc – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương thông tin cho phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ngay sau khi sự việc học bồi dưỡng thường xuyên của Trường tiểu học Lý Thường Kiệt bị giáo viên phản ánh, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã mời hiệu trưởng của toàn bộ các trường trên địa bàn thành phố lên họp, nhắc nhở.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Dĩ An đề nghị các trường nếu có tổ chức các lớp học bồi dưỡng thường xuyên cần thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Riêng đối với Hiệu trưởng Trường tiểu học Lý Thường Kiệt phải viết bản tường trình, nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo, rút kinh nghiệm và chấn chỉnh nghiêm túc vấn đề này.

Trước đó, theo phản ánh của giáo viên Trường tiểu học Lý Thường Kiệt, thành phố Dĩ An, hơn 50 giáo viên của trường vừa thực hiện việc học bồi dưỡng thường xuyên theo hình thức trực tuyến vào ngày 2/1/2023.

Thế nhưng, đây là ngày nghỉ bù Tết Dương lịch theo quy định của Luật Lao động, không hiểu vì sao lại tổ chức học bồi dưỡng thường xuyên vào ngày này.

Giáo viên cho rằng, đây là tháng giáo viên rất vất vả, vì vừa phải ôn tập học kỳ 1 cho học sinh, lại phải hoàn thành hồ sơ sổ sách, không được nghỉ ngơi trọn vẹn mà phải học bồi dưỡng trực tuyến vào ngày nghỉ bù.

Ngay sau đó, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Lê Minh Phúc nói rằng việc bồi dưỡng thường xuyên là việc tiến hành hàng năm.

Phòng Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn chung bằng văn bản, còn việc tổ chức chi tiết như thế nào là việc bàn bạc giữa nhà trường và Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Phòng hoàn toàn không có chỉ đạo tổ chức lớp học trực tuyến vào ngày nghỉ bù. Trường tổ chức lớp học này cũng không báo cáo thời gian tổ chức lên cơ quan quản lý cấp trên.

Còn thầy Phan Thanh Sơn – Hiệu trưởng Trường tiểu học Lý Thường Kiệt, thành phố Dĩ An, Bình Dương thì nói rằng, lịch học này do phía Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh lên từ trước, áp dụng chung cho các trường học trên địa bàn thành phố Dĩ An. Mỗi trường học được xếp lịch học trực tuyến ứng với một ngày.

Lịch học được báo trước cho giáo viên, nhà trường trong vòng một ngày, nhưng giáo viên khi nhận được lịch thì lại không có ai phản ứng hay xin đổi lịch học.

Việt Dũng