Xã Thượng Nông tích cực tuyên truyền để hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận chính sách

24/12/2025 13:33
Mai Anh
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Nhận thức và ý thức vươn lên thoát nghèo của người dân xã Thượng Nông chuyển biến rõ rệt nhờ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Sau sắp xếp, xã Thượng Nông (tỉnh Tuyên Quang) được hình thành từ toàn bộ diện tích, quy mô dân số của xã Thượng Giáp và xã Thượng Nông cũ. Trong quá trình thực hiện Quyết định số 90/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, xã Thượng Nông đạt nhiều kết quả tích cực.

thuong-nong-4.jpg
Quang cảnh xã Thượng Nông (tỉnh Tuyên Quang). Ảnh: NVCC

Nhiều hộ tăng thêm thu nhập từ 20-30 triệu đồng/năm

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Văn Cướng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thượng Nông (tỉnh Tuyên Quang) cho biết, các chính sách hỗ trợ sinh kế được triển khai đúng đối tượng, thông qua hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vật tư sản xuất và hướng dẫn kỹ thuật, qua đó giúp người dân từng bước hình thành mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện của địa phương.

Người dân được tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, nước sinh hoạt, nhà ở, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%, học sinh thuộc hộ nghèo được hỗ trợ học tập đầy đủ.

Nhận thức và ý thức vươn lên thoát nghèo của người dân có chuyển biến rõ rệt, nhiều hộ đã chủ động lao động sản xuất, không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ của Nhà nước.

Đặc biệt, phải kể đến những con số, mô hình và chuyển biến cho thấy Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã thực sự tạo tác động đến đời sống người dân trên địa bàn xã như:

Về kết quả giảm nghèo, giai đoạn 2021-2024, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm bình quân từ 4-5%/năm. Đến nay, số hộ nghèo đã giảm 453 hộ so với đầu giai đoạn, nhiều hộ đã thoát nghèo bền vững, đời sống từng bước ổn định hơn.

Về hỗ trợ sinh kế và mô hình sản xuất, trong giai đoạn thực hiện Chương trình, xã đã hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo về cây trồng, vật nuôi, giống vật tư sản xuất, tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật, thu hút trên 100 lượt người tham gia. Triển khai và duy trì các mô hình trồng trọt, chăn nuôi phù hợp (như trồng cây bí xanh thơm, cây khoai tây, chăn nuôi dê, trâu, ngựa, ngỗng phù hợp với điều kiện địa phương), giúp nhiều hộ tăng thêm thu nhập từ 20 đến 30 triệu đồng/năm.

thuong-nong.jpg
Mô hình chăn nuôi gia súc được nhân rộng tại xã Thượng Nông. Ảnh: NVCC

Về tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, 100% hộ nghèo, cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế, học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ học tập đầy đủ, không có học sinh bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn, tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, nước sinh hoạt hợp vệ sinh ngày càng tăng.

Về chuyển biến nhận thức và đời sống, qua thực hiện Chương trình, nhận thức của người dân có chuyển biến rõ rệt, nhiều hộ nghèo đã chủ động lao động sản xuất, mạnh dạn vay vốn, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, giảm dần tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào nhà nước, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ nét.

“Những con số và mô hình trên cho thấy Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã tác động thực chất, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và thúc đẩy giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Thượng Nông”, Phó Chủ tịch chia sẻ.

Trong số các kết quả đạt được, lãnh đạo xã đánh giá việc triển khai mô hình nổi bật nhất là hỗ trợ sinh kế thông qua chăn nuôi gia súc sinh sản (nuôi dê) gắn với tập huấn kỹ thuật cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Theo đó, xã đã rà soát, lựa chọn đúng đối tượng là các hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu, có lao động, có điều kiện về chuồng trại để tham gia mô hình. Trên cơ sở nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xã đã tổ chức hỗ trợ con giống, đồng thời phối hợp với cán bộ chuyên môn tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn người dân cách chăm sóc, nhân đàn và sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ.

Mô hình không chỉ mang lại hiệu quả về kinh tế mà còn tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, người dân đã thay đổi tư duy, chủ động sản xuất, biết tính toán làm ăn lâu dài, coi chăn nuôi là sinh kế chính để vươn lên thoát nghèo, đời sống vật chất và tinh thần các hộ tham gia mô hình được cải thiện rõ rệt.

“Trong thời gian tới, xã tiếp tục nhân rộng mô hình chăn nuôi gia súc đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo còn lại, đồng thời gắn với tập huấn kỹ thuật, phòng chống dịch bệnh và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, xã sẽ lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ khác để nâng cao hiệu quả, hướng tới giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo trên địa bàn xã”, ông Cướng cho biết.

Bên cạnh đó, mô hình trồng, chế biến Chè Shan tuyết tại thôn Pác Củng, xã Thượng Nông cũng là điển hình của xã. Đây là một mô hình có tiềm năng phát triển lớn, hiện đã đem lại thu nhập cho nhân dân thôn Pác Củng, giúp nhiều hộ gia đình vươn lên thoát nghèo bền vững.

thuong-nong-8.jpg
thuong-nong-2.jpg
thuong-nong-5.jpg
Mô hình chế biến Chè Shan tuyết giúp nhiều hộ gia đình vươn lên thoát nghèo bền vững. Ảnh: NVCC

Tích cực tuyên truyền để hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận chính sách, giảm nghèo bền vững

Xã Thượng Nông có được những kết quả nổi bật từ triển khai chương trình là nhờ vào sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp trên đối với xã, về các cơ chế, chính sách về giảm nghèo được ban hành kịp thời, nguồn vốn các chương trình, dự án được phân bổ đã tạo điều kiện để xã chủ động triển khai thực hiện.

Đó còn là xuất phát từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị ở cơ sở, cấp ủy, chính quyền xã xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Chưa kể, cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn xã từng bước được đầu tư, đặc biệt là giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế góp phần nâng cao điều kiện sản xuất và đời sống của nhân dân.

Ngoài ra, nhận thức của người dân về công tác giảm nghèo từng bước được nâng lên, nhiều hộ nghèo, cận nghèo đã có ý thức vươn lên, chủ động tham gia các mô hình phát triển sản xuất, chăn nuôi để tăng thu nhập. Xã Thượng Nông có tiềm năng về đất đai, lao động nông nghiệp, thuận lợi cho việc triển khai các mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Ông Cướng cho rằng, những điều kiện thuận lợi nêu trên chính là nền tảng quan trọng giúp xã Thượng Nông triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

thuong-nong-6.jpg
thuong-nong-7.jpg
thuong-nong-3.jpg
Việc tu sửa đường xá, dựng nhà kiên cố cũng được địa phương quan tâm triển khai. Ảnh: NVCC

Song, để góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để xã triển khai hiệu quả hơn các chính sách giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân và đảm bảo tính bền vững lâu dài, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thượng Nông mong muốn địa phương sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, bố trí nguồn lực ổn định, kịp thời, ưu tiên các xã đặc biệt khó khăn, có cơ chế linh hoạt trong phân bổ và giải ngân vốn.

Cùng với đó là hoàn thiện chính sách hỗ trợ sinh kế, tập trung vào cây trồng, vật nuôi chủ lực phù hợp điều kiện địa phương, kéo thời gian hỗ trợ để người dân phát triển bền vững.

Đặc biệt là tăng cường đào tạo, tập huấn kỹ thuật và chuyển giao khoa học công nghệ, gắn với tiêu thụ sản phẩm, liên kết doanh nghiệp – hợp tác xã – hộ nông dân.

Bên cạnh đó, ông Cướng đề xuất cần đầu tư hạ tầng thiết yếu (giao thông, nước sinh hoạt, thủy lợi, viễn thông) phục vụ sản xuất và đời sống người dân.

Ngoài ra, cần đơn giản hóa thủ tục hành chính, thống nhất hướng dẫn để địa phương thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

Mai Anh