Xét ĐH bằng kết quả thi tốt nghiệp: Sẽ khó xảy ra trường hợp 30 điểm mà trượt

29/07/2022 09:00
Lê Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Theo các chuyên gia tuyển sinh, dựa vào kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 dự báo điểm chuẩn vào các trường đại học năm nay sẽ không nhiều biến động.

Dự kiến điểm chuẩn từ 15-18 sẽ không đủ thí sinh xét tuyển

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Thạc sĩ Phùng Quán - chuyên gia tuyển sinh Trường Đại học Khoa học tự nhiên-Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phân tích rằng dựa vào phổ điểm thi trung học phổ thông nếu so với năm 2021 và 2020 có thể nhận thấy điểm năm nay đa số các môn thi đều có khoảng điểm gần giống như năm 2020 và một số môn điểm tăng so năm 2021. Điểm hiện có cộng với điểm ưu tiên đối tượng và khu vực mới ra điểm xét tuyển nên sẽ có thay đổi nhẹ khi xét tuyển.

Từ những phân tích trên, Thạc sĩ Phùng Quán đưa ra các dự đoán về điểm chuẩn năm nay. “Các ngành có điểm chuẩn năm trước từ 24 trở lên, năm nay nhóm ngành này sẽ cạnh tranh khá nhiều, do thí sinh đăng ký vào các ngành "hot" khá đông. Cụ thể, đối với tổ hợp A00, A01 khả năng điểm sẽ tăng từ 0,25 đến 0,75 điểm. Trong khi đó, tổ hợp môn có môn Sinh hoặc Khoa học Tự nhiên điểm sẽ giảm từ 0,5 – 1 điểm. Ngược lại, tổ hợp môn C00 hoặc các tổ hợp có môn Sử thì điểm chuẩn có thể tăng mạnh từ 1,5 – 3 điểm. Đối với tổ hợp D01 hoặc các tổ hợp có môn Anh, điểm có thể giảm từ 1 – 3 điểm”, ông Quán chia sẻ.

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào đại học năm 2022 (ảnh: Đ.T)

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào đại học năm 2022 (ảnh: Đ.T)

Cũng theo Thạc sĩ Phùng Quán, đối với các ngành có điểm chuẩn năm trước từ 18 đến 24 điểm, điểm chuẩn ở tổ hợp A00, A01 sẽ tăng nhẹ từ 0,25 đến 0,5 điểm hoặc không tăng. Tổ hợp môn có môn Sinh điểm giảm nhẹ từ 0,25 – 0,75 điểm hoặc không giảm đối với một số ngành. Tổ hợp D01 hoặc các tổ hợp có môn Anh thì điểm có thể giảm từ 1 – 2 điểm. Ngược lại, tổ hợp môn C00 hoặc các tổ hợp có môn Sử điểm chuẩn có thể tăng mạnh từ 1.5 – 3.0 điểm.

Các ngành có điểm chuẩn năm trước từ 15 đến 18 điểm, sẽ không thay đổi nhiều, thậm chí không đủ thí sinh để xét tuyển.

Bên cạnh đó, ông Quán lưu ý với thí sinh có 2 trường hợp. Một là nếu muốn trúng tuyển ngay thì đăng ký nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển của các phương thức xét tuyển sớm như đánh giá năng lực, xét điểm học bạ, ưu tiên xét tuyển ... vào nguyện vọng 1 trên hệ thống xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo không cần thêm nguyện vọng nào nữa.

Trường hợp thứ hai, là nếu có nhiều chọn lựa dựa vào điểm trung học phổ thông thì để nguyện vọng yêu thích nhất lên nguyện vọng 1 và sắp xếp các nguyện vọng khác theo thứ tự tiếp theo. Điền nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển của các phương thức khác vào nguyện vọng cuối cùng để bảo đảm chắc chắn trúng tuyển.

Khó có chuyện 3 môn 30 điểm vẫn trượt đại học

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Mai Đức Toàn - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh – Truyền thông, Trường Đại học Gia Định cho biết năm 2022, theo đề án tuyển sinh nhà trường đã công bố sẽ có 3 hình thức. Đó là, xét tuyển bằng kết quả thi trung học phổ thông năm 2022; xét tuyển bằng kết quả học bạ trung học phổ thông và xét tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

“Năm nay, nhà trường sẽ dành 45% chỉ tiêu xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tính đến thời điểm hiện nay theo thống kê thì phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông khá cao, điều này chắc chắn dẫn đến điểm chuẩn dự kiến trúng tuyển tại các trường trong đó có Trường Đại học Gia Định sẽ tăng từ 1-3 điểm (tùy ngành)”, Tiến sĩ Mai Đức Toàn nói.

Chuyên viên tuyển sinh Trường Đại học Gia Định tư vấn cho thí sinh xét tuyển đại học năm nay (ảnh: NTCC)

Chuyên viên tuyển sinh Trường Đại học Gia Định tư vấn cho thí sinh xét tuyển đại học năm nay (ảnh: NTCC)

Ông Toàn diễn giải thêm, chẳng hạn như chương trình đại trà, nhóm ngành thu hút thí sinh xét tuyển như Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh và Marketing sẽ tăng từ 2 điểm so với năm 2021 (tương đương 18-22 điểm). Còn với chương trình đại trà, hàng năm điểm xét tuyển và điểm chuẩn trúng tuyển không lệch nhiều: ví dụ từ 15,5-16,5 điểm, nhưng năm nay điểm các ngành dự kiến đồng loạt sẽ tăng từ 1-3 điểm (tùy ngành) so với mức điểm đang nhận hồ sơ xét tuyển là 16,5 điểm với chương trình đại trà và 18 điểm với chương trình tài năng.

Cũng theo ông Toàn, thời gian này, Trường Đại học Gia Định vẫn tuân thủ theo quy chế tuyển sinh đại học 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chọn ngành nghề và hướng dẫn thủ tục xét tuyển từ 22/7-20/8. Sau thời gian này, các em sẽ biết được điểm chuẩn trúng tuyển chính thức trên cổng thông tin của nhà trường.

“Nhà trường vẫn khuyên các em nên chọn nguyện vọng cao nhất và nếu đã quyết định nên chọn cả 2 hình thức xét điểm bằng học bạ trung học phổ thông và kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 để đảm bảo cơ hội trúng tuyển”, Tiến sĩ Toàn chia sẻ thêm.

Còn theo Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và truyền thông, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, điểm chuẩn nhiều ngành ở các trường sẽ còn tùy thuộc nhiều vào tỷ lệ chỉ tiêu ở từng phương thức xét tuyển, tùy vào trường tốp đầu… Thế nhưng, một điều chắc chắn rằng, điểm chuẩn sẽ không có hiện tượng lạ như năm 2021 là 30 điểm/3 môn vẫn không đậu đại học.

Thạc sĩ Phạm Thái Sơn dự đoán, điểm chuẩn ở các trường đa ngành, những trường tốp nhiều ngành cao nhất sẽ dao động ở mức 20-25 điểm. Riêng khối ngành y (ngành y khoa, răng hàm mặt) có thể từ 25-27 điểm. Những ngành còn lại, nhất là những ngành như công nghệ sinh học, điện tử, cơ khí chế tạo, công nghệ may, nông nghiệp, khoa học xã hội, điểm chuẩn sẽ ở mức từ 15-24 điểm.

Lê Phương