Yêu cầu giải trình khẩn vụ Sở Giáo dục nhận thù lao tháng của Nhà Xuất bản

07/12/2019 07:08
Phương Linh
(GDVN) - Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo giải trình khẩn việc nhận thù lao tháng của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Ngày 6/12/2019, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản khẩn, gửi tới Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.

Văn bản nêu rõ: Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh – ông Lê Thanh Liêm chỉ đạo, Sở này phải giải trình các nội dung liên quan đến việc Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam chi thù lao tháng cho lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc nhận tiền hàng tháng như vậy liệu việc lựa chọn sử dụng sách giáo khoa có còn khách quan? (ảnh: Vietnamnet)
Việc nhận tiền hàng tháng như vậy liệu việc lựa chọn sử dụng sách giáo khoa có còn khách quan? (ảnh: Vietnamnet)

Việc báo cáo này phải gửi về Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 8/12.

Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố - ông Lê Thanh Liêm để Sở này thực hiện.


Kỳ lạ, Ban soạn thảo sách giáo khoa miền Nam nhận tiền từ Nhà xuất bản

Trước đó, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã phản ánh, từ năm 2015 cho đến nay, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận thù lao hàng tháng trong việc tổ chức biên soạn sách giáo khoa, từ phía Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Mức nhận thù lao hàng tháng từ 2,5 cho đến 6 triệu đồng/người/tháng, tùy theo người và vị trí chức vụ.

Danh sách số người nhận thù lao phía Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh lên đến 11 người, bao gồm cả Giám đốc, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Hiếu, lãnh đạo Văn phòng và Trưởng, Phó trưởng phòng của hai phòng Giáo dục trung học, Giáo dục tiểu học.

Phương Linh