Dùng đội hình khủng, U23 Malaysia quyết vô địch VFF Cup

14/10/2011 08:08
Xuân Thanh
(GDVN) - ĐT U.23 Malaysia sẽ mang đến VFF Cup sắp tới rất nhiều cầu thủ từng lên ngôi ở SEA Games 25 và hàng loạt ngôi sao đang kháo áo ĐTQG.
Xác định VFF Cup là giải đấu quan trọng tiền SEA Games, chính vì vậy, U.23 Malaysia quyết định mang đến Việt Nam một lực lượng rất hùng hậu. Theo danh sách đăng ký cầu thủ trình lên VFF, U.23 Malaysia sẽ tham dự với 38 thành viên gồm 8 người trong BHL và 30 cầu thủ. Trong đó, có đến 10 cầu thủ hiện đang khoác áo ĐTQG và 7 cầu thủ từng giành HCV SEA Games 25 tại Lào 2 năm trước. Tuy nhiên, số lượng cầu thủ đăng ký thi đấu của U.23 Malaysia sẽ bị giảm bớt xuống 22 cầu thủ theo quy định của BTC VFF Cup 2011.
Dẫn dắt ĐT U.23 Malaysia là HLV Ong Kim Swee, người đã được chỉ định thay thế cho HLV Rajagopal kể từ đầu năm 2011. Trước khi trở thành HLV, ông Ong Kim Swee cũng từng là một tuyển thủ QG Malaysia.
U.23 Malaysia sẽ dự VFF Cup với nhiều hảo thủ. Ảnh: Internet
U.23 Malaysia sẽ dự VFF Cup với nhiều hảo thủ. Ảnh: Internet
Trái ngược với thông tin cho rằng, ĐT U.23 Malaysia sẽ mang đến VFF Cup một đội hình trẻ. ‘Đoàn quân’ của HLV Ong Kim Swee đã làm giới truyền thông Việt Nam bất ngờ khi đăng ký tham gia với 10 tuyển thủ đang kháo áo ĐTQG gồm thủ môn Khairul Fahmi, hậu vệ Putra Omar, Muslim Ahmar, Mahalli Jasuli, Mohd Azmi, tiền vệ Baddrol Bakhtiar, Gurusamy, Wan Zakaria, tiền đạo Faris Ramlan và Yong Kuong Yong. 
Trong đó, ĐT U.23 Malaysia tham dự VFF Cup sắp tới vẫn có tên khá nhiều gương mặt từng giành HCV SEA Games 25 như Ahmad Fakri, Muslim Ahmar, Putra Omar, Baddrol Bakhtiar, Gurusamy, Mahalli Jasuli. Đặc biệt, U.23 Malaysia còn có sự góp mặt của những cầu thủ trẻ từng được đào tạo bài bản ở Châu Âu, đơn cử như trường hợp của tiền vệ Gary Steven Robbat từng khoác áo FC ViOn Zlate Moravce ở giải VĐQG Slovakia.
U.23 Việt Nam sẽ có dịp ‘trả nợ’ người Mã. Ảnh: Quang Minh
U.23 Việt Nam sẽ có dịp ‘trả nợ’ người Mã. Ảnh: Quang Minh
Cuộc đối đầu giữa U.23 Việt Nam với U.23 Malaysia ở VFF Cup sắp tới vì thế sẽ hứa hẹn rất hấp dẫn và là cơ hội để đội chủ nhà  đòi lại ‘món nợ’ đã vay tại SEA Games 25.
Theo kế hoạch, ĐT U.23 Malaysia và hai đội khách mới khác là U.23 Myanmar và U.23 Uzbekistan sẽ có mặt tại thủ đô Hà Nội vào ngày 17/10. Giá vé của giải VFF Cup sắp tới cũng đã được BTC công bố với các mệnh giá 150. 000 đồng, 120.000 đồng, 80.000 đồng và 50.000 đồng.
Giải bóng đá quốc tế VFF - Cúp Eximbank 2011 sẽ được diễn ra từ ngày 19/10 đến 23/10 trên SVĐ QG Mỹ Đình - Hà Nội.
Lịch thi đấu VFF Cup 2011

Ngày 19.10
17h: U.23 Uzbekistan - U.23 Malaysia
19h15: U.23 Việt Nam - U.23 Myanmar

Ngày 21.10
17h10: U.23 Malaysia - U.23 Myanmar
19h15: U.23 Việt Nam - U.23 Uzbekistan

Ngày 23.10
17h10: U.23 Myanamar - U.23 Uzbekistan
19h15: U.23 Việt Nam - U.23 Malaysia.
Xuân Thanh