Thực hư chuyện 5 điểm một môn thi mới đỗ tốt nghiệp

12/03/2018 06:46
Thùy Linh
(GDVN) - Về điều kiện xét công nhận tốt nghiệp hoàn toàn không có chuyện yêu cầu mỗi môn thành phần của thí sinh phải đạt mức tối thiểu 5 điểm.

Ngày 11/3, tại Hà Nội, hoạt động tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp 2018 diễn ra cả ngày tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội. 

Tại ngày hội, gần 150 gian tư vấn của khoảng 100 trường đại học, cao đẳng, trường nghề, trung tâm ngoại ngữ, đơn vị tư vấn du học có mặt tại ngày hội sẵn sàng cung cấp thông tin và tư vấn trực tiếp cho học sinh, phụ huynh. 

Ngày hội cũng là dịp để học sinh trải nghiệm, quan sát các hình ảnh, mô hình thực hành, thí nghiệm do các trường mang tới. Đó là mô hình máy bay, xe tăng, robot và nhiều thiết bị công nghệ 4.0 từ các trường quân đội, trường kỹ thuật công nghệ.

Ngày 11/3, tại Hà Nội, hoạt động tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp 2018 diễn ra cả ngày tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội. (Ảnh: Thùy Linh)
Ngày 11/3, tại Hà Nội, hoạt động tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp 2018 diễn ra cả ngày tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội. (Ảnh: Thùy Linh)

Tại ngày hội, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) khẳng định phương thức thi, tuyển sinh ổn định trong ba năm tới và sẽ có định hướng dài hơi cho giai đoạn tiếp theo.

Bà Phụng cho biết, hiện tại, Bộ đang triển khai xây dựng nhiều phần mềm quản lý dữ liệu để các cơ sở đào tạo kê khai dữ liệu, giúp thí sinh nhận diện rõ được thương hiệu, uy tín đích thực của từng trường nhằm chọn trường, chọn ngành học phù hợp.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) khẳng định về điều kiện xét công nhận tốt nghiệp hoàn toàn không có chuyện yêu cầu mỗi môn thành phần của thí sinh phải đạt mức tối thiểu 5 điểm (Ảnh; Thùy Linh)
Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) khẳng định về điều kiện xét công nhận tốt nghiệp hoàn toàn không có chuyện yêu cầu mỗi môn thành phần của thí sinh phải đạt mức tối thiểu 5 điểm (Ảnh; Thùy Linh)

Trước thông tin, thí sinh phải đảm bảo mỗi môn thi thành phần phải đạt 5 điểm trở lên mới đủ điều kiện để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, bà Phụng khẳng định, công thức tính điểm xét tốt nghiệp trong quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2018 không có thay đổi so với năm 2017. 

Trong đó, về điều kiện xét công nhận tốt nghiệp hoàn toàn không có chuyện yêu cầu mỗi môn thành phần của thí sinh phải đạt mức tối thiểu 5 điểm. 

Cũng giống như năm 2017, mức điểm xét tốt nghiệp 5.0 được tính là điểm trung bình các môn thi trung học phổ thông quốc gia (đăng ký để xét tốt nghiệp) cộng với điểm trung bình các môn học lớp 12 chia cho 2 và cộng với điểm ưu tiên như năm 2017.

Theo đó, công thức tính điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2017 như sau: 

Thùy Linh