Bức tranh giáo dục các nước phát triển 2012

19/09/2012 14:23
Hương Giang (Theo Education at a Glance 2012)
(GDVN) - Báo cáo giáo dục năm 2012 - Education at a Glance 2012 vừa công bố đã đưa ra bức tranh toàn cảnh về giáo dục của 34 nước phát triển.

Báo cáo giáo dục năm 2012- Education at a Glance 2012 vừa công bố đã đưa ra bức tranh toàn cảnh về giáo dục của 34 nước phát triển (các nước OECD) và 8 nước thuộc nhóm G20.

Nước nào đầu tư nhiều nhất cho giáo dục?

Các nước phát triển vẫn phải đối mặt với vấn đề làm sao cho trẻ em nghèo được tiếp cận giáo dục ở bậc cao. Ảnh minh họa: OECD.

Các nước phát triển vẫn phải đối mặt với vấn đề làm sao cho trẻ em nghèo được tiếp cận giáo dục ở bậc cao. Ảnh minh họa: OECD.

Theo báo cáo này, 6 nước dành tỉ lệ GDP lớn nhất cho giáo dục (trên 7% GDP) gồm có Đan Mạch, Iceland, Israel, Hàn Quốc, New Zealand and Hoa Kỳ.

Trung bình, các nước OECD dành 6,2% GDP cho giáo dục.

Các nước dành dưới 5% GDP cho giáo dục gồm có: Cộng hòa Czech, Hungary, Ấn Độ, Indonesia, Ý, Cộng hòa Slovak và Nam Phi.

Mỗi sinh viên, học sinh ở các nước OECD được chi bao nhiêu tiền?

Trung bình, các nước OECD chi 9.252 đô la cho mỗi học sinh (sinh viên) mỗi năm. Cụ thể, mức chi cho mỗi học sinh tiểu học là 7.719 đô la/HS, cho mỗi HS trung học là 9.312 đô la, cho mỗi sinh viên đại học là 13.728 đô la.

Lời khuyến cáo từ báo cáo OECD là các chính phủ nên tăng đầu tư cho giáo dục trẻ em và giữ học phí đại học ở mức hợp lý để đảm bảo công bằng xã hội và đảm bảo công ăn việc làm cho người dân.

Nước chi tiền cho mỗi học sinh tiểu học/năm nhiều nhất gồm có: Luxembourgh (16.494 đô la), Đan Mạch, Na uy, Mỹ (hơn 11.000 đô la), Áo, Iceland, Thụy Sĩ (trên 10.000 đô la).

Các nước đầu tư tiền cho mỗi sinh viên/năm cao nhất gồm: Mỹ (hơn 29.000 đô la), Thụy Sĩ (hơn 21.000 đô la), Na uy, Thụy Điển (hơn 19.000 đô la), Hà Lan (gần 18.000 đô la), Irland (hơn 16.000 đô la), Nhật Bản (gần 16.000 đô la).

Lương giáo viên nước nào cao nhất?

Mức lương khởi điểm cho một giáo viên tiểu học cao nhất ở nước Luxembourgh (65.171 đô la, giáo viên tiểu học có 15 năm kinh nghiệm được hưởng 95.043 đô la).

GV tiểu học với 15 năm kinh nghiệm có mức lương trên 50.000 đô la ở các nước: Hà Lan, Irland, Đức, Đan Mạch, Canada. Trong khi đó, GV tiểu học có 15 năm kinh nghiệm ở Mỹ chỉ nhận lương có 45.226 đô la/năm.

Mức lương cao nhất của giáo viên THPT ở các nước trả cao nhất như sau: mỗi giáo viên có bậc lương cao nhất ở nước Luxembourgh được hưởng 128.181 đô la/năm, Thụy Sĩ (hơn 90.000 đô la), Đức (hơn 76.000 đô la), Hàn Quốc (hơn 74.000 đô la).

Các vấn đề khác

Úc, Phần Lan, Ireland và Thụy Điển có tỉ lệ học sinh nghèo vẫn vào được đại học cao nhất trong các nước OECD.

Trong khi đó tại Ý, Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ, hơn 40% thanh niên xuất thân từ các gia đình ít được học hành không thể tốt nghiệp THPT. Dưới  20% thanh niên từ những gia đình nghèo nhận được bằng đại học. 

Các số liệu cũng cho thấy, trong sự suy thoái toàn cầu, những ai học đại học sẽ có mức thu nhập cao hơn những người chỉ tốt nghiệp THPT.

Những ai có giáo dục tốt cũng sống lâu hơn và ủng hộ sự bình đẳng nhiều hơn. Báo cáo cũng chỉ ra nhiều nước OECD cần giải quyết vấn đề thanh niên không được đào tạo hay có việc làm.

NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

Việt Nam có hàng nghìn học sinh chết đuối thương tâm

SV gửi tâm thư tới Bộ trưởng Giáo dục: "Em bị biến thành Chí Phèo..."

Chùm ảnh: Chủ tịch nước trồng cây lưu niệm tại Trường ĐH KHXH & NV

'Thật bi hài! Cả đời làm giáo dục, tôi chưa gặp chuyện như ĐH Tây Đô'

Giảng viên ĐH hẹn ngày chết; Giới trẻ Mỹ chuẩn bị đám tang của mình

Bảng thành tích "đáng nể" của chàng sinh viên liệt cả hai chân

ĐIỂM NÓNG

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng

Hương Giang (Theo Education at a Glance 2012)