Hà Nội hỗ trợ 120.000 đồng/tháng/trẻ mẫu giáo 5 tuổi

18/05/2012 11:23
Theo GDTĐ
Vừa qua, liên Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Tài chính TP Hà Nội đã ban hành hướng dẫn việc chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) trên địa bàn thành phố từ 1/9/2012.
Việc hỗ trợ nhằm góp phần thực hiện mục tiêu PCGDMN cho trẻ 5 tuổi theo chủ trương của Chính phủ và thành phố.

ảnh minh họa.
ảnh minh họa.
Theo đó, đối tượng được chi hỗ trợ ăn trưa là trẻ em trong độ tuổi 5 tuổi (theo năm khai sinh) đang học tại các cơ sở GDMN có cha mẹ thường trú tại các xã vùng cao và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm: huyện Ba Vì (7 xã): Ba Trại, Tản Lĩnh, Vân Hòa, Yên Bài, Ba Vì, Minh Quang, Khánh Thượng; huyện Mỹ Đức (1 xã): An Phú; huyện Quốc Oai (2 xã): Phú Mãn, Đông Xuân; huyện Thạch Thất (3 xã): Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung.
Trẻ em trong độ tuổi 5 tuổi thuộc diện: Mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa; bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế; có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo chuẩn nghèo của TP cũng thuộc diện được hỗ trợ.
Mức hỗ trợ tiền ăn trưa là: 120.000 đồng/tháng/cháu được hưởng theo thời gian học thực tế nhưng không quá 9 tháng/năm học (tính theo buổi thực tế hàng tháng). Thời điểm hưởng hỗ trợ bắt đầu tính từ ngày 1/9/2012.
Ngân sách quận huyện, thị xã sẽ đảm bảo kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi học tại các cơ sở GDMN (kể cả ngoài công lập); kinh phí thực hiện chi trả chế độ hỗ trợ ăn trưa lấy từ nguồn sự nghiệp GD chung đã bố trí trong dự toán năm. Ngân sách TP sẽ đảm bảo kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi học tại các trường mầm non trực thuộc Sở GD&ĐT (Mẫu giáo Mầm non B, Mẫu giáo Việt Triều - Hữu Nghị). Kinh phí thực hiện chi trả chế độ hỗ trợ ăn trưa lấy từ nguồn sự nghiệp giáo dục chung đã bố trí trong dự toán năm.
Văn bản hướng dẫn này cũng yêu cầu, đầu năm học, cơ sở GDMN (bao gồm công lập và ngoài công lập) phải tổ chức phổ biến, thông báo rộng rãi và hướng dẫn cho cha mẹ (hoặc người giám hộ, người nhận nuôi) trẻ em 5 tuổi thuộc đối tượng được hưởng chính sách viết đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trưa.
Mọi thông tin phản ánh, khiếu nại tiêu cực trong giáo dục, mời quý độc giả gửi về địa chỉ email của tòa soạn:
http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Hom-thu-bay-to-y-kien-to-giac-tieu-cuc-trong-giao-duc/161144.gd

NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

Chùm ảnh độc: Học sinh trường Thực nghiệm tập làm họa sỹ

1001 cách chống nóng của "ét vê" (P2)

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nói về trường Thực nghiệm

Chân dung các Tổng thống Pháp thời sinh viên (P1)

Chùm ảnh: Đắng lòng, nhà trọ ổ chuột của sinh viên (P2)

Chùm ảnh: Nhễ nhại đưa đón con đi học giữa mùa hè (P2)

ĐIỂM NÓNG

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng

Theo GDTĐ