Lùm xùm ở Đại học Hoa Sen sắp đến hồi kết?

21/04/2016 07:32
Phương Thảo
(GDVN)-Ngày 28/4, Tòa án Nhân dân cấp cao TP.HCM sẽ mở phiên phúc thẩm tranh chấp giữa hai công ty cổ phần Co-Ordinate và Công ty Cổ phần Iconnect với Đại học Hoa Sen.

Như đã nói ngoài việc bị các cổ đông tố cáo mập mờ trong vấn đề tài chính, giương cao ngọn cờ “phi lợi nhuận” nhưng thực chất chỉ là chiêu bài tham quyền cố vị của hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen, Bùi Trân Phượng. 

Bà Phượng bị các cổ đông tố cáo cố ý thu chi sai nguyên tắc, sa thải giảng viên vô cớ và tự ý trừ cổ phần của cổ đông trái luật.  

Đỉnh điểm nhất là việc tranh chấp giữa Đại học Hoa Sen với hai công Công ty cổ phần Co-Ordinate và Công ty Cổ phần Iconnect. Sự việc căng thẳng tới mức Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã phải mở phiên tòa “Tranh chấp giữa công ty với các thành viên công ty”.

Thế nhưng gần 2 năm qua, vụ việc vẫn chưa đi đến hồi kết.

Công ty Cổ phần Iconnect có 87 cổ đông, trong đó có rất nhiều người hiện đang là giảng viên, nhân viên và cả lãnh đạo của trường Đại học Hoa Sen. Giấy chứng nhận mà trường Đại hoc Hoa Sen cấp cho Iconnect, thì Công ty này sở hữu 1,9 triệu cổ phiếu trong trường Hoa Sen.

Vào ngày 12/2/2014, hội đồng quản trị của trường Đại học Hoa Sen quyết định tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông, cùng với cổ phiếu thưởng và cổ phiếu gốc, Iconnect hiện nắm giữ 2,49 triệu cổ phiếu trong trường Hoa Sen, chiếm 26,5 vốn điều lệ.

Năm 2013, Hoa Sen trả cho Iconnect 3,8 tỷ đồng bằng 26,5% vốn điều lệ, tiền của 2,49 triệu cổ phiếu theo đúng thỏa thuận. Kể từ tháng 2/2014, Iconnect hoàn toàn không thực hiện việc chuyển nhượng số cổ phiếu này cho ai.

Tới tháng 2/2015, Iconnect chỉ nhận được 1,14 tỷ đồng, số tiền tạm chi trả lợi tức vốn góp của năm 2014, tương ứng chỉ với 15,7 % vốn điều lệ của trường. Như vậy Iconnect đã bị mất khoảng 800 triệu đồng tiền cổ tức sụt giảm từ trường Hoa Sen, chiếm khoảng 11% số cổ phần.

Lùm xùm ở Đại học Hoa Sen sắp đến hồi kết? ảnh 2

Đại học Hoa Sen, bức tranh đẹp đang bị lem mực

(GDVN) - Nói như thế, bởi những chuyện không đáng có trong môi trường giáo dục lại đang được một số người áp dụng trong nhà trường...

Cùng với Iconnect, Công ty cổ phần Co-Ordinate, một cổ đông khác của Hoa Sen cũng phải chịu chung số phận, khi bị Hoa Sen tự ý điều chỉnh giảm số cổ phần so với bình thường. 

Trước sự việc này, hai Công ty đã kiện Đại học Hoa Sen ra tòa về tranh chấp giữa công ty với các thành viên công ty. 

Tại phiên phán quyết sơ thẩm, hai công ty cho biết, phía Iconnect là cổ đông sỡ hữu 2.487.295 cổ phần tương đương 26,50% vốn điều lệ của Đại học Hoa Sen. 

Còn Công ty cổ phần Co-Ordinate là cổ đông sở hữu 692.419 cổ phiếu (đã bao gồm cổ phiếu thưởng) tương đương 7,38 % vốn điều lệ của Đại học Hoa Sen. 

Trước khiếu nại này, phía Đại học Hoa Sen đã trả số tiền cho Iconnect là 1.146.628.080 đồng (Theo thông báo số 180/ĐHHS-KTTC ngày 9/2/2015), còn Co-Ordinate được trả là 482.036.880 đồng. 

Phía hai công ty đều khẳng định, số tiền mà Đại học Hoa Sen trả như trên là không đúng thực tế.

Thực tế số tiền phía công ty Iconnect phải nhận là 2.487.295 CP x7,8% x 10.000 đồng = 1.940.090.100 đồng. Còn phía công ty cổ phần Co-Ordinate phải được nhận là 692.419 CPx 7,8% x 10.000 đồng = 540.086.820 đồng.

Tại đây, Tòa cũng cho rằng, Trường Đại học phải thanh toán số tiền tạm ứng cổ tức năm học 2013-2014 cho công ty Iconnect theo đúng cổ phần Iconnect đang sỡ hữu là 2.487.295 cổ phần ( tương đương 26,50% vốn điều lệ) với số tiền là 1.940.090.100 đồng và tiền lãi là 111.070.158 đồng. Tổng cộng là 2.051.160.258 đồng". 

Đại học Hoa Sen phải thanh toán số tiền tạm ứng cổ tức năm học 2013-2014 còn thiếu cho Công ty cổ phần Co-Ordinate theo đúng cổ phần công ty đang sỡ hữu là 629.419 cổ phần ( tương đương 7,38% vốn điều lệ) với số tiền là 58.049.940 đồng và tiền lãi là 3.323.359 đồng. Tổng cộng là 61.373.299 đồng.

Đáng nói trong suốt thời gian dài diễn ra sự việc, nhiều lần tòa án nhân dân cấp cao TP. Hồ Chí Minh đưa sự việc ra xét xử nhưng đại diện Ban giám hiệu trường Đại học Hoa Sen, mà cụ thể ở đây là hiệu trưởng Bùi Trân Phượng đã không đến dự, còn luôn tìm cách trì hoãn phiên tòa.

Tại sao lại luôn có sự né tránh này? Nên nhớ thời gian qua, bà Phượng đã nhiều lần bị các cổ đông tố giác không minh bạch trong tài chính. Cùng với chiêu bài giương cao khẩu hiệu “giáo dục phi lợi nhuận” mà thực chất là cách thâu tóm quyền lực của vị hiệu trưởng này đã khiến nhiều chuyên gia giáo dục không khỏi bất ngờ.

Với những gì mà bà Phượng và Ban giám hiệu trường Đại học Hoa Sen đã làm thì chúng ta có quyền nghi ngờ về những gì mà lãnh đạo Đại học Hoa Sen đang cố tình che dấu.

Phương Thảo