Hơn 300 học sinh, sinh viên phát bao cao su miễn phí tại Đồ Sơn

11/06/2018 08:00
Lã Tiến
(GDVN) - Hơn 300 học sinh, sinh viên của thành phố Hải Phòng tham gia chương trình “Sống trách nhiệm - Sống Ok” đã phát bao cao su miễn phí tại bãi biển Đồ Sơn.

Chương trình “Sống trách nhiệm – Sống Ok” được Thành đoàn Hải Phòng phối hợp Tạp chí Thanh niên tổ chức tại bãi biển khu 2 Đồ Sơn vào sáng 10/6.

Chương trình có sự đồng hành của Câu lạc bộ Liên kết trẻ Việt Nam và Tổ chức DKT International Inc tại Việt Nam.

Hơn 300 học sinh, sinh viên được tuyên truyền về giáo dục giới tính
Hơn 300 học sinh, sinh viên được tuyên truyền về giáo dục giới tính

Sống trách nhiệm – Sống Ok” là một chuỗi hoạt động, sự kiện giao lưu văn hóa về sức khỏe sinh sản vị thành niên về phòng chống HIV/AIDS, thu hút hơn 300 đoàn viên, thanh niên là học sinh, sinh viên tại các trường trên địa bàn thành phố.

Chương trình "Sống trách nhiệm - Sống Ok" được tổ chức tại bãi biển Đồ Sơn.
Chương trình "Sống trách nhiệm - Sống Ok" được tổ chức tại bãi biển Đồ Sơn.

Trong khuôn khổ chương trình diễn ra các hoạt động như: tình nguyện viên phát bao cao su miễn phí trên bãi biển; tuyên truyền trên các tuyến đường chính; xếp hình Ok ngay trên bãi biển với số lượng người tham gia đông nhất từ trước tới nay.

Các học sinh, sinh viên tình nguyện đi phát bao cao su miễn phí tại bãi biển
Các học sinh, sinh viên tình nguyện đi phát bao cao su miễn phí tại bãi biển

Theo lãnh đạo Thành đoàn Hải Phòng, “Sống trách nhiệm – Sống Ok” ra đời với ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục tới các đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên về bảo vệ sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn, sống có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng xã hội, những người xung quanh.

Chương trình truyền thông điệp về phòng chống nạo phá thai, phòng chống HIV/AIDS tới học sinh, sinh viên.
Chương trình truyền thông điệp về phòng chống nạo phá thai, phòng chống HIV/AIDS tới học sinh, sinh viên.

Đồng thời giúp thế hệ trẻ trang bị kiến thức, kỹ năng về sức khỏe sinh sản, phòng chống lây nhiễm HIV/AID. Bên cạnh đó, chương trình khuyến khích sự tham gia của các bạn học sinh, sinh viên trong việc phòng chống nạo phá thai, sức khỏe sinh sản vị thành niên và tình dục an toàn sử dụng bao cao su đúng cách.

Thông qua chương trình, Ban Tổ chức muốn lan tỏa thông điệp và kêu gọi cộng đồng xã hội cùng chung tay phòng chống nạo phá thai, phòng chống HIV/AID để tạo ra một môi trường, sân chơi lành mạnh tới các bạn học sinh, sinh viên.

Lã Tiến