Giả danh cảnh sát hình sự để cướp xe

30/05/2012 07:06
Theo HOÀNG TUYẾT/Pháp luật TPHCM
Ngày 29-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hai nghi can Đỗ Văn Huyên và Phùng Bá Thắng (cùng ngụ quận 12) để làm rõ vụ giả danh cảnh sát hình sự, cướp xe máy
Ngày 29-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hai nghi can Đỗ Văn Huyên và Phùng Bá Thắng (cùng ngụ quận 12) để làm rõ vụ giả danh cảnh sát hình sự, cướp xe máy.

Đêm 26-5, ông Nguyễn Văn Hà điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm. Khi đường Lê Văn Khương (xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) ông bị Huyên và Thắng ép xe vào lề đường, tự xưng là cảnh sát hình sự đang làm nhiệm vụ, yêu cầu ông xuất trình giấy tờ xe. Do ông Hà không mang theo giấy tờ nên Huyên nói sáng mai liên hệ Công an phường Thới An, quận 12 để làm việc, nhận lại xe rồi Huyên lên xe máy của ông Hà tẩu thoát. Thấy nghi vấn, ông Hà đuổi theo tri hô, khống chế được Thắng. Biết đồng bọn sa lưới, Huyên đã đến Công an huyện Hóc Môn đầu thú.

Điểm nóng

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VP Chính phủ trả lời về bê bối tại Vinalines

Lại một sản phụ tử vong sau khi sinh

Xế hộp mất lái chổng vó dưới chân đê

Chuyện đời ông lão “cướp cơm hà bá”

Nghệ An: 20 cán bộ, nhân viên Công ty Y, Dược nhập viện vì ngộ độc

Bí mật đau đớn sau vụ nữ sinh dìm chết bạn

SV bán dâm 2 triệu: Trần tình của “má mì”

Theo HOÀNG TUYẾT/Pháp luật TPHCM