Chính thức nghiêm cấm dạy thêm cho học sinh tiểu học

19/04/2011 07:57
(GDVN) - Qkhông ép buộc học sinh học thêm để thu tiền. Học sinh có nhu cầu học thêm phải có đơn và được sự đồng ý của cha mẹ.

(GDVN)-Từ 18/4, Quy định về quản lý dạy thêm học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội bắt đầu có hiệu lực.

Theo quy định, có ba trường hợp không được dạy thêm học thêm, gồm các trường dạy học 2 buổi/ngày; học sinh tiểu học (trừ trường hợp nhận quản lý học sinh ngoài giờ theo yêu cầu của gia đình, phụ đạo cho những học sinh yếu kém, bồi dưỡng nghệ thuật, thể dục thể thao, luyện tập kỹ năng đọc, viết cho học sinh được cơ quan có thẩm quyền cấp phép); các cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng không được dạy chương trình phổ thông.

 


Tuy nhiên quy định cũng ghi rằng, việc học thêm là quyền của học sinh; mọi tổ chức, cá nhân không ép buộc học sinh học thêm để thu tiền. Học sinh có nhu cầu học thêm phải có đơn và được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người đỡ đầu.

H.Y