(GDVN) - Chất vấn tập trung vào 4 lĩnh vực đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận xã hội: Nông Nghiệp; Văn hóa-Thể thao-Du lịch; Y tế; Kế hoạch và Đầu tư.
(GDVN) - Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân: “Tôi thì tôi tin vào lập luận của các chuyên gia, bởi vì họ là những nhà khoa học rất khách quan, rất công tâm”.
(GDVN) - “Bỏ công chức trong giáo dục và y tế chúng ta cần chính sách hết sức cụ thể cho từng vùng, miền tránh sự sụp đổ mạng lưới rất nhiều năm mới xây dựng được”.
(GDVN) - Đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu: Nếu bỏ biên chế sẽ làm cho ngành y tế, ngành giáo dục tốt hơn thì tại sao giữ biên chế cho các ngành quản lý hành chính?
(GDVN) - Đại biểu Quốc hội Mùa A Vảng: Nếu không có giải pháp phù hợp, đến năm 2050, chiều cao của người Việt Nam mới đạt được mức trung bình hiện nay của người Nhật.
(GDVN) - "Từ kỳ họp thứ 2 đến giờ tôi theo dõi và giám sát, tôi có thể nhận định: Thứ nhất là thiếu quyết liệt. Thứ hai là chậm đổi mới. Thứ ba là kém hiệu quả”
(GDVN) - Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân: Để đảm bảo yêu cầu phát triển thì phải sớm có cơ chế thôi việc nhanh các cán bộ, viên chức có hành vi nhũng nhiễu hành dân.
(GDVN) - "Với chế độ công chức, viên chức hiện nay bộc lộ nhiều bất cập. Bất cập rất rõ là trong tuyển dụng, đặc biệt là phổ thông, hiện chưa phù hợp với nhu cầu".
(GDVN) - Chiều 9/6, ông Dương Văn Thống – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái thừa nhận chuyển bổ nhiệm thừa cấp phó, xin rút kinh nghiệm và khắc phục.
(GDVN) - “Theo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể thì học sinh tiểu học phải học 2 buổi/ngày, nhưng hiện nay cả nước chỉ có 60% các trường đủ điều kiện”.
(GDVN) - "Riêng 2017 ta tiết kiệm chi 1% thôi là có trên 10 nghì tỷ đồng, năm 2018 tiết kiệm chi 1% thì có trên 10 nghìn tỷ đồng nữa là đủ 20 nghìn tỷ".
(GDVN) - Đại biểu Quốc hội Ngô Thị Minh: "Việc đưa giáo viên ra khỏi biến chế phải theo lộ trình, tính toán thấu đáo và muốn làm điều đó cần phải sớm có Luật nhà giáo".
(GDVN) - Ngay tại Thành phố Hồ Chí Minh, một phụ nữ đang bị tạm giam đến 42 tháng vì những cáo buộc không có thật, những chứng cứ giả dối của Viện kiểm sát...
(GDVN) -“Lúc đầu, dự toán đền bù là 12 nghìn tỷ, sau đó ra Quốc hội là 18 ngàn tỷ, bây giờ hết 23 nghìn tỷ, cứ chậm thời gian tiền đền bù mặt băng lại tăng lên”.
(GDVN) - "Ủy ban đánh giá cả quá trình chuẩn bị chương trình, chuẩn bị đội ngũ và trang thiết bị và cho rằng rất khó để triển khai giảng dạy vào năm 2018 - 2019".
(GDVN) - Cần cởi trói cơ chế để có đãi ngộ cho nhà giáo tốt hơn, tạo cho nhà giáo động cơ phấn đấu, tạo điều kiện để các đơn vị giáo dục có sự tự chủ lớn hơn.
(GDVN) - Hiện có hẵn 10 điều quy định để bảo vệ người tố cáo nhưng rất chung chung. Trong khi, người tố cáo thậm chí bị xã hội đen tấn công, có trường hợp bị giết chết.