16 tập thể, cá nhân được tôn vinh tại chương trình Vinh quang Việt Nam

05/06/2023 10:10
Ngọc Mai
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-5 tập thể và 11 cá nhân điển hình, tiên tiến được tôn vinh tại Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2023 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Tối ngày 4/6, Chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 18 năm 2023 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo Báo Lao động tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô nhằm tôn vinh 5 tập thể và 11 cá nhân điển hình, tiên tiến.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2023. Ảnh: Ngọc Mai
Tiết mục văn nghệ chào mừng Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2023. Ảnh: Ngọc Mai

Năm 2023, nhân kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi "thi đua ái quốc" (11/6/1948 – 11/6/2023), chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028, với chủ đề “Ý chí Việt Nam", Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2023 tôn vinh 16 tập thể, cá nhân điển hình cho tinh thần vượt khó, sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đại diện ý chí tự cường và khát vọng phát triển đất nước.

Dự chương trình có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang. Cùng dự có các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cá nhân, tập thể xuất sắc được tôn vinh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2023. Ảnh: Báo Lao động.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2023. Ảnh: Báo Lao động.

Phát biểu tại chương trình, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang khẳng định, Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2023 lựa chọn chủ đề “Ý chí Việt Nam” nhằm tôn vinh, cổ vũ sức mạnh và tinh thần vượt mọi khó khăn, khát khao cống hiến của con người Việt Nam.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu trong Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2023. Ảnh: Báo Lao động.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu trong Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2023. Ảnh: Báo Lao động.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang chúc mừng 16 tập thể, cá nhân được tôn vinh. Khẳng định những cá nhân, tập thể là tấm gương tiêu biểu, có sức truyền cảm hứng to lớn, động viên kịp thời đội ngũ công nhân, người lao động và tổ chức công đoàn cả nước không ngừng lao động sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

“Điều đó càng có ý nghĩa khi chương trình được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023). Các tập thể, cá nhân được tôn vinh trong chương trình chính là hình ảnh sinh động, chân thực và gần gũi nhất của tinh thần “thi đua ái quốc” để tất cả chúng ta cùng tiếp tục thi đua, thi đua hơn nữa vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Đồng thời, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bày tỏ mong muốn những tấm gương được tôn vinh tiếp tục phát huy vai trò như những nhân tố đi đầu, tiếp tục toả sáng trong xã hội, trở thành những hạt nhân tiêu biểu của phong trào thi đua yêu nước.

Tại chương trình, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng biểu dương Báo Lao Động trực tiếp tổ chức thành công Chương trình Vinh quang Việt Nam các năm qua.

Một trong những tập thể tiêu biểu được vinh danh trong Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2023 là Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam.

Chia sẻ trong chương trình, Huỳnh Như – Đội trưởng Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam bày tỏ, để có được ngày hôm nay, là một hành trình dài của Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam. May mắn đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam nhận được sự yêu thương, sự đầu tư đúng đắn của Chính phủ, Tổng cục Thể thao, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và đặc biệt là tình yêu của người hâm mộ.

Huỳnh Như – Đội trưởng Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam chia sẻ trong Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2023. Ảnh: Ngọc Mai.
Huỳnh Như – Đội trưởng Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam chia sẻ trong Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2023. Ảnh: Ngọc Mai.

“Được vào vòng bóng đá nữ thế giới là ước mơ của toàn đội, và của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Như mọi người biết, đối thủ của Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam của giải đấu lần này rất mạnh, nhưng toàn đội luôn giữ niềm tin là không bao giờ chùn bước. Đây cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh đẹp của quê hương Việt Nam đến với quốc tế. Mong rằng hành trình của Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam sẽ luôn luôn nhận được sự yêu thương, sự đồng hành của tất cả mọi người. Toàn đội cũng xin hứa luôn nỗ lực cố gắng, để xứng đáng với tinh thần của người phụ nữ Việt Nam, để xứng đáng với tình yêu của tất cả mọi người”, Huỳnh Như chia sẻ.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đánh giá cao và hoan nghênh Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có sáng kiến tổ chức Chương trình “Vinh quang Việt Nam” nhằm tôn vinh, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước. Từ đó tạo sức lan toả sâu rộng trong xã hội, lôi cuốn giai cấp công nhân và nhân dân lao động hăng hái thi đua, lập thành tích xuất sắc, đóng góp công sức xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu trong Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2023. Ảnh: Báo Lao động.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu trong Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2023. Ảnh: Báo Lao động.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định những cá nhân, tập thể được tôn vinh là những tấm gương bình dị, gần gũi nhưng tận tâm, khát khao cống hiến, là niềm tự hào, niềm cảm hứng lớn để học tập.

“Đó là những bông hoa tươi đẹp, rực rỡ, ngát hương, làm đẹp cho đời” - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến chia sẻ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi nhận, biểu dương và chúc mừng 16 tập thể, cá nhân được vinh danh trong Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2023.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, quán triệt nội dung Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước “Yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Từ đó, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, cùng cả nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

Các cấp công đoàn tập trung triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Huỳnh Quyết Thắng là 1 trong 11 cá nhân được vinh danh trong Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2023. Ảnh: Ngọc Mai
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Huỳnh Quyết Thắng là 1 trong 11 cá nhân được vinh danh trong Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2023. Ảnh: Ngọc Mai
11 cá nhân được vinh danh trong Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2023. Ảnh: Ngọc Mai
11 cá nhân được vinh danh trong Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2023. Ảnh: Ngọc Mai
5 tập thể tiêu biểu nhận biểu trưng trong Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2023. Ảnh: Ngọc Mai.
5 tập thể tiêu biểu nhận biểu trưng trong Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2023. Ảnh: Ngọc Mai.

Tính đến năm 2023, qua 18 lần tổ chức, Chương trình Vinh quang Việt Nam đã tôn vinh tổng số 274 tập thể, cá nhân. Trong đó có 100 tập thể, 174 cá nhân.

Dưới đây là danh sách 11 cá nhân và 5 tập thể điển hình, tiên tiến được vinh danh trong Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2023 với chủ đề “Ý chí Việt Nam”:

1. Ban Huấn luyện và Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia

2. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam

3. Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

4. Vụ Tổng hợp kinh tế, Bộ Ngoại giao

5. Đảng bộ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

6. Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K

7. Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội

8. Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

9. Anh Lương Phi, đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

10. Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Quang Vinh, Phó Giám đốc Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác

11. Ông Nguyễn Đình Tường, Thợ tiện Công ty TNHH Máy và Thiết bị Công nghiệp Lam Uy, quận Thanh Xuân, Hà Nội

12. Ông Nguyễn Quốc Dần, Tổ trưởng sản xuất, Phân xưởng Than 5, Công ty Than Dương Huy, tỉnh Quảng Ninh

13. Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Minh Thủy, Giảng viên cao cấp, Bộ môn Công nghệ thực phẩm, Viện Công nghệ Sinh học và thực phẩm, Trường Đại học Cần Thơ

14. Ông Lê Văn Dư, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giống Gia cầm Minh Dư, tỉnh Bình Định

15. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thanh Vân, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Quan hệ Đối ngoại, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

16. Ông Trần Văn Khôi, Thuyền phó 2 tàu SAR 412, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực II, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Việt Nam.

Ngọc Mai