GDVN- TS Nguyễn Viết Thịnh: “Mục đích chính của việc học không nên vì bằng cấp mà nên vì tích lũy những phẩm chất, năng lực cần thiết mà nghề nghiệp yêu cầu”.
GDVN- Ông Bùi Đức Thụ cho rằng: "Chúng ta đã có những quy định cụ thể về kỷ luật cán bộ và trong luật Hình sự cũng đã có. Nếu cần thiết, phải khởi tố để có tính răn đe"
GDVN- Đây là chương trình thí điểm nhưng bằng cấp mà thí sinh đạt được sẽ sử dụng trong thị trường lao động thật chứ làm gì có bằng tốt nghiệp dạng thí điểm.
GDVN- Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014 rất “thoáng” khi quy định thời gian đào tạo cao đẳng chỉ còn từ 1-3 năm dẫn đến năng lực thực sự của người học không đảm bảo.
GDVN- Mỗi năm học giáo viên được đánh giá rất nhiều lần mà tựu trung lại cũng chỉ tập trung vào các mặt: đạo đức, trình độ, năng lực của nhà giáo mà thôi.
GDVN- Bộ Giáo dục yêu cầu Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội làm rõ một số nội dung mà Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phản ánh, đăng tải trong các ngày 7 và 8/9/2020.
(GDVN) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu các trường học phải bảo đảm môi trường an toàn tuyệt đối trước khi đưa học sinh đi học trở lại...
(GDVN) - Đó là nhắn nhủ của thầy Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch hội đồng giáo dục trường Đinh Tiên Hoàng đến học sinh trong lễ khai giảng năm học mới 2019-2020.
(GDVN) - Từ khi ngành giáo dục đặt ra cái gọi là “chuẩn, vượt chuẩn, chứng chỉ này nọ” chẳng mấy chốc loạn lên chuyện học hành, trò học thêm, giáo viên cũng học thêm.
(GDVN) - Ngày 25/2, dự kiến, Hội đồng nhân dân huyện Thạnh Trị - tỉnh Sóc Trăng dự kiến sẽ bầu Chủ tịch huyện mới, thay cho ông Mai Thanh Ngon xin nghỉ hưu.
(GDVN) - Lịch nghỉ Tết phải đến sáng mùng Mười tháng Giêng học sinh mới đến trường. Vậy mà không ít học sinh lớp 9, lớp 12 đã lục tục đi học… thêm từ đầu tuần!
(GDVN) - Chúng tôi cho rằng việc ban hành Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn giáo viên phổ thông có yêu cầu ngoại ngữ như vậy không sai nhưng nó quá xa rời thực tế.
(GDVN) - Thầy Dương Bá Trạc trong nhóm Đông Kinh Nghĩa Thục đã từng nói với học trò mình rằng: “Anh còn muốn cái cử nhân ư? Này! Tôi bán cho anh một xu thôi”.
(GDVN) - Những gì mà Nguyễn Thiếp đã đề cập vẫn còn nguyên giá trị bởi những lời tâm huyết của ông cũng là nỗi niềm chung của bao nhiêu người Việt ta từ đó cho đến nay.
(GDVN) - Nhiều ý kiến cho rằng, việc Bộ Giáo dục thẩm định, công nhận các loại văn bằng nước ngoài cấp đang nảy sinh nhiều bất cập, nhiêu khê và tốn kém.
(GDVN) - Vai trò của bằng cấp được ví như tấm vé thông hành trên con đường vinh thân phì gia. Có lẽ sự nhìn nhận “một xã hội sính bằng cấp” cũng bắt đầu từ đây.
(GDVN) - Theo thông tin từ phía Sở Y tế Hà Nội, trình độ thật của ông Hà Huy Thắng khi bổ nhiệm chỉ là Đại học Y, thông tin ông “bị” phong là tiến sĩ do đánh máy nhầm